Theo bà Lã Thị Chăm, đại diện cho các nguyên đơn trong vụ tranh chấp cổ phần ở Hữu Nghị, tiến hành đại hội là nhằm mục đích thi hành bản án phúc thẩm ngày 8/1 của TAND Tối cao. Bản án có nội dung chính là yêu cầu hai bên tranh chấp hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần; công ty phải tổ chức đại hội cổ đông...
UBND Hà Nội ủng hộ việc này, và đã chỉ đạo cho Sở Tư pháp tổ chức một cuộc họp vào ngày 19/4, với đầy đủ đại diện Phòng Thi hành án, Sở Du lịch, Công an Hà Nội... Tuy nhiên, ngay tại cuộc họp đó cũng đã có những ý kiến khác nhau về việc thi hành bản án. Chính Phòng Thi hành án cũng lúng túng, phải hỏi ý kiến của Cục Thi hành án, Bộ Tư pháp.
Cục Thi hành án lại phải tổ chức họp tư vấn hôm 24/4, đi đến ý kiến là cơ quan Thi hành án chỉ thực hiện duy nhất phần thu án phí trong bản án. Phần còn lại thì Hữu Nghị tự lo.
Tại bản án phúc thẩm, những người trên thực tế đã chuyển nhượng cổ phần vẫn được coi là cổ đông hợp pháp của công ty. Do đó “đại hội cổ đông” của những người không còn cổ phiếu trong tay khó lòng thực hiện được. Điều này đã xảy ra ở lần đại hội trước, ngày 8/3. Và mâu thuẫn này đang được bà Mai Thị Khánh, bị đơn trong vụ án, khai thác để khiếu nại, yêu cầu giám đốc thẩm.
Nghĩa Nhân
Theo dòng sự kiện:
Đại hội cổ đông bất thành ở Công ty cổ phần Hữu Nghị (8/3)
Bản án lửng lơ cho vụ tranh chấp cổ phần Hữu Nghị (10/1)
Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án Hữu Nghị (15/11/2001)
Doanh nghiệp cổ phần hóa quan tâm đến vụ án Hữu Nghị (15/11/2001)
Khách sạn Hữu Nghị - bài học xương máu sau cổ phần hóa (26/8/2001)
Vụ kiện ở Công ty cổ phần Hữu Nghị: Cả hai đều thua (19/6/2001)
Một công ty - hai hội đồng quản trị (15/6/2001)