Theo quan điểm của VKS, chứng cứ về hành vi của ông Thuyết do Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đưa ra chưa đủ cơ sở để khởi tố bị can với ông Thuyết về các hành vi trên.
Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 2, trước việc tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng bị bắt và các tiêu cực ở Ban quản lý dự án này bị phanh phui, Trưởng phòng Kinh tế - kế hoạch PMU 18 Phạm Tiến Dũng lo sợ bị bắt nên tìm gặp Trần Văn Thuyết, giám đốc một công ty tài chính.
Lời khai ban đầu của các nhân vật có liên quan cho biết, khoảng 31.000 USD và 50 triệu đồng đã được Phạm Tiến Dũng chuyển cho Thuyết để giúp anh ta móc nối với những người có khả năng bỏ qua các sai phạm. Đây được C14 đánh giá là đường dây chạy án mới, bên cạnh 4 đường dây đã bị phát hiện trong vụ PMU 18.
Trong diễn biến khác, theo quyết định của Thủ tướng, từ 1/12, thiếu tướng Phạm Xuân Quắc (Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an), người cầm trịch vụ PMU 18 bắt đầu nghỉ hưu. 5 ngày trước khi nghỉ hưu, thiếu tướng Quắc đã ký quyết định bắt khẩn cấp vị giám đốc công ty tài chính Trần Văn Thuyết này.
Hiện, cương vị Trưởng ban chuyên án vụ PMU 18 của tướng Quắc tạm thời do ông Trần Trọng Lượng (Cục phó) đảm nhận.
Liên Anh