Văn Miếu - Quốc Tử Giám là di tích lịch sử quan trọng của thủ đô, điểm du lịch văn hóa hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết Văn Miếu và Quốc Tử Giám không được xây dựng cùng một thời.
Văn Miếu được xây dựng năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông. Đến năm 1076, vua Lý Nhân Tông mới cho lập nhà Quốc Tử Giám. Đây được coi là trung tâm học hành bậc nhất đất nước lúc bấy giờ. Khi mới lập, trường chỉ dành cho con vua và con bậc đại quyền quý trong triều. Từ năm 1253, vua Trần Thái Tông cho mở rộng Quốc Tử Giám và thu nhận con cái thường dân có học lực xuất sắc.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám được coi là trường quốc học đầu tiên ở nước ta, đào tạo được nhiều thế hệ hiền tài từ thời Lý đến thời Lê - những người có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển đất nước. Nơi này cũng lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu quý, đặc biệt là 82 bia tiến sĩ đã được UNESCO công nhận là "Di sản tư liệu thế giới".

Bia tiến sĩ trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Vanmieu.gov.vn
Câu 4: Cột cờ Hà Nội được xây dựng vào triều đại nào?