Sự việc xảy ra vào ngày 30/9/2000, ngay tại quán nước của gia đình ông Khánh. Trong lời khai ban đầu với cơ quan công an (có người giám hộ), Hùng (17 tuổi, học sinh PTTH) khai nhận là được Nguyễn Đình Sơn (trú tại thôn Đông Thôn, xã Quốc Tuấn) thuê giết ông Khánh với giá 3,5 triệu đồng. Hùng khai là bị Sơn đe dọa, ép buộc nếu không sẽ trả thù. Sau đó, Hùng rủ Toản (16 tuổi, học cùng trường) tham gia gây án.
Theo Thượng tá Phạm Văn Loan - Phó Giám đốc Công an Hải Dương, đây là vụ giết người cướp của. Ông Loan cho biết: “Tuy ban đầu Hùng có khai nhận được Sơn thuê giết nhưng quá trình điều tra không thu thập được chứng cứ chứng minh cho việc này. Sau đó Hùng phản cung và khai rằng mục đích giết ông Khánh là để cướp của, nhưng do sợ bị tội nặng nên y đã vu cáo cho Sơn hòng làm nhẹ tội. Chúng tôi đã chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Hải Dương”.
Tuy nhiên, gia đình ông Khánh lại cho rằng đây không phải là vụ giết người cướp của. Theo đơn tố cáo, kiến nghị của họ thì khi chuẩn bị gây án, các thủ phạm đã biết rõ ông Khánh là Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Công an xã Quốc Tuấn và biết gia đình nạn nhân không có tiền bạc, tài sản đáng giá. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ chạy ngay mà không lấy bất cứ vật gì...
(Theo Thanh Niên, 19/3).