Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 13/3/2021, 14:42 (GMT+7)

Chùa Hương tấp nập ngày mở cửa trở lại

Hà NộiSau gần một tháng đóng cửa phòng dịch Covid-19, chùa Hương mở lại và đón dòng khách đi lễ tấp nập.

Nhóm hơn 50 du khách lần lượt được đo thân nhiệt, làm thủ tục khai báo y tế ở cổng chùa Hương, sáng 13/3.

Lễ hội chùa Hương dự kiến diễn ra trong 3 tháng (từ 13/2 đến 5/5). Tuy nhiên vào đầu tháng 2, huyện Mỹ Đức thông báo dừng tổ chức lễ hội để phòng Covid-19. Sau một tháng, chính quyền địa phương quyết định mở cửa trở lại khu di tích - thắng cảnh chùa Hương từ 0h ngày 13/3. Tại khu vực bán vé và cổng ra vào, Ban tổ chức bố trí lực lượng chức năng hoạt động 24/24, chia thành 3-4 kíp trực, mỗi kíp 8-10 người đo thân nhiệt và hướng dẫn du khách khai báo y tế.

Gần 5.000 thuyền, đò phục vụ nhu cầu đi lại của du khách hạ thủy sẵn sàng. Dự kiến năm nay chùa Hương đón khoảng 30 vạn khách (năm 2019 là 50 vạn) nếu tình hình dịch bệnh không diễn biến phức tạp thời gian tới.

Bà Bùi Thị Nhân, hơn 30 năm làm nghề chèo đò chở khách ở khu vực chùa Hương, cho hay hơn một năm nay thuyền úp trên bãi tập kết, hôm nay mói được chở khách trở lại.

"Chở 6 người đi từ bến Đục, dọc suối Yến dài 4 km, chèo hết một tiếng, mỗi chuyến nhận hơn 200.000 đồng. Nhà tôi có hai người làm nghề, từ cả tuần trước, cả gia đình hồi hộp chờ ngày hạ thủy thuyền để phuc vụ khách", bà nói.

Người dân chuẩn bị đồ lễ tại đền Trình trước khi lên thuyền vào Bến Trò.

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban quản lý thắng cảnh Chùa Hương cho biết, dự kiến ngày đầu tiên mở cửa trở lại Chùa Hương sẽ đón hơn 2 vạn khách.

"Chúng tôi bố trí 10 trạm chốt dọc hành trình tham quan, hành lễ của du khách, mỗi chốt 20 người nhắc nhở du khách thường xuyên đeo khẩu trang, giữ vệ sinh khi tham gia lễ chùa", ông Hiển nói.

"Ba năm nay tôi đều đi bộ từ chân núi lên chùa cùng con cháu, đến đây không khí trong lành, đi bộ vừa vãn cảnh đầu năm vừa rèn luyện sức khỏe", bà Nguyễn Thị Tý, 84 tuổi, quê Bắc Giang, nói.

Để đi từ Bến Trò lên động Hương Tích, người dân có thể đi bộ hoặc đi cáp treo với giá 180.000 đồng/hai chiều.

Người dân tấp nập dâng hương, đặt lễ ở chùa Thiên Trù. Đây là nơi thường diễn ra lễ khai hội chùa Hương vào ngày mùng 6 tháng giêng hàng năm.

Du khách hành lễ bên trong động Hương Tích.

Hàng năm, không gian trong động Hương Tích dịp này luôn kín đặc người, tuy nhiên năm nay không còn cảnh chen lấn.

Người dân đưa tay hứng nước từ nhũ đá trong hang động với hy vọng sẽ gặp may mắn.

Trong những ngày diễn ra lễ hội chùa Hương, nhân viên y tế sẽ phun khử khuẩn khuôn viên danh thắng mỗi ngày 2 lần.

Du khách đổ về chùa hương
 
 

Du khách đổ về chùa Hương ngày mở cửa. Video: An Phú

Ngọc Thành