Phát biểu của Tim Cook có phần cao ngạo nhưng rõ ràng hiện tại trên lĩnh vực tablet thì iPad là số một.
- Số một về phần cứng cho một sản phẩm đã thương mại.
- Số một về thị phần của tablet.
- Số một về khoản ứng dụng và game trên tablet.
- Số một về khả năng kiếm tiền từ việc bán phần cứng và phần mềm.
Android là nền tảng tốt và có sự hậu thuẫn từ rất nhiều hãng công nghệ. Top cũng có mà vô danh cũng có, chính vì vậy, thị phần Android rất cao. Nhưng sự khác biệt trong sản phẩm chỉ nằm ở phần cứng (tốc độ, hiển thị, dung lượng...) còn phần mềm thì tương tự nhau. Hơn nữa, Android chưa phải là nền tảng "kiếm tiền" dễ nên chưa được nhiều hãng công nghệ phần mềm hàng đầu ưu tiên phát triển ứng dụng, game... EA Games là ví dụ điển hình. Các hãng công nghệ đang dựa vào Android khá nhiều, nhưng Android lớn mạnh thì khả năng mang lại lợi nhuận cho Google là cao nhất.
Các nền tảng OS của Blackberry và HP Palm có thể mới là thách thức thật sự của Apple.
iPad sẽ ở vị thế độc tôn trong một thời gian nữa. Vì công nghệ mà iPad đang có hiện nay các hãng khác vẫn chưa vượt hơn được, có chăng là ở các bản demo tại CES 2011. Nhưng iPad 2 có khả năng vượt trội hơn nữa. Gần như iPad đi trước các hãng khác không đơn thuần ở một năm phát hành trước mà cả một năm công nghệ.
iPad độc tôn cũng một phần nhờ... Google. Google gần như không dự báo được thị trường máy tính bảng thông qua việc không phát triển nền tảng Android cho máy tính bảng, vội tuyên bố Android 2.x không hỗ trợ thiết bị này, Android 3.x đến giờ này vẫn chưa hoàn thiện. Một năm là quá chậm.
Các hãng khác như Sony, Samsung, Dell, HP, Blackberry, Microsoft... cũng có công lớn khi quá "lề mề", đợi hoài cũng chẳng thấy ông nào ra tablet PC. Microsoft thì Window Phone 7 chậm chạp đến gần một năm sau khi công bố mới hoàn thiện, BlackBerry Playbook có thông tin đã lâu nhưng đến giờ vẫn chưa thương mại hóa. Chờ hoài cũng nản.
Yen Nguyen