Theo Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về trường hợp con sinh ra sau thời kỳ ly hôn: "Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân".
Theo quy định trên, trong 300 ngày kể từ ngày ly hôn, con sinh ra vẫn được xác định là con chung của hai người, tên người cha trong giấy khai sinh được ghi theo tên người chồng cũ của bạn. Do đó, cần căn cứ thời gian Tòa án ra quyết định ly hôn cho bạn đã đủ 300 ngày hay chưa để quyết định tên của người cha trong giấy khai sinh.
Trường hợp bạn ly hôn chưa đủ 300 ngày nhưng không muốn giấy khai sinh để tên người cha là chồng cũ, bạn có thể xem xét 2 cách sau:
- Để tên chồng cũ trong giấy khai sinh của trẻ, sau đó tiến hành các thủ tục cải chính hộ tịch là thay đổi tên người cha cho con.
- Hoặc gửi đơn đến Tòa án có thẩm quyền yêu cầu xác định cha cho con. Sau khi quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật mới làm thủ tục đăng ký cấp giấy khai sinh cho trẻ.
Đối với việc xác nhận đã ly hôn để tái hôn
Thủ tục hành chính hiện nay đã bỏ yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và chuyển sang nhập tình trạng hôn nhân lên hệ thống dịch vụ công. Theo thông tin bạn cung cấp, thông tin dịch vụ công của bạn vẫn chưa có cập nhật việc bạn đã ly hôn.
Để chuyển thông tin từ "kết hôn" sang "độc thân" trên hệ thống dịch vụ công, bạn có thể đến trụ sở UBND cấp xã nơi bạn thường trú để đề nghị thay đổi thông tin tình trạng hôn nhân trên dịch vụ công. Khi đi, bạn cần mang theo các giấy tờ bao gồm: Căn cước công dân và Quyết định ly hôn của Tòa án.
Luật sư Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội