Trước thông tin nghi ngờ về tính an toàn của văcxin Gardasil đăng trên trang web ABC của Mỹ ngày 19/8, ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết, ông chưa nhận được thông tin gì về vấn đề này. Tuy nhiên, theo những thử nghiệm đến nay tại Việt Nam thì văcxin này là an toàn và hiệu quả.
Bài báo của ABC cho biết, trong số 25 triệu liều Gardasil, chỉ định cho phụ nữ từ 9 đến 26 tuổi, tại Mỹ, trung bình cứ mỗi 100.000 liều thì Hệ thống cảnh báo tai biến văc xin (VAERS) nhận được thông báo có 53,9 ca phản ứng phụ, trong đó có 6,2% bị phản ứng phụ nghiêm trọng, với tổng số 32 ca tử vong.
Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã thực hiện một nghiên cứu đánh giá lại con số báo cáo nói trên, công bố trên tạp chí chuyên ngành của Hiệp hội y khoa Mỹ (JAMA). Theo đó, trong số 32 trường hợp tử vong được báo cáo, 20 ca có bệnh án và giải phẫu rõ ràng. 12 ca còn lại là tin truyền miệng hoặc nghe lại từ bác sĩ.
Không có trường hợp nào trong số 20 ca tử vong nói trên được kết luận do Gardasil gây ra (4 ca chết không rõ nguyên nhân, 6 do liên quan bệnh tim mạch, 3 do tắc mạch phổi vì cục máu đông, và một số trường hợp còn lại do nghiện thuốc kê đơn, bệnh tủy sống mãn tính hoặc viêm màng não mô cầu).
Tổng hợp những thông tin trên, trên trang web chính thức của CDC, cơ quan này vẫn tiếp tục khuyến cáo sử dụng văcxin Gardasil để ngừa 4 loại virus gây ung thư cổ tử cung. CDC sẽ phối hợp với Cơ quan thuốc và thực phẩm Mỹ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ sự an toàn của văcxin này.
Bà Bùi Thị Thanh Thủy, Trưởng bộ phận Y khoa - MSD Việt Nam, chi nhánh của Công ty Merck (nhà sản xuất văcxin Gardasil) cho biết, văcxin này hiện được sử dụng chính thức ở 112 quốc gia, với gần 50 triệu liều. Tại Việt Nam, công ty ghi nhận có 2 trường hợp tiêm phòng bị phản ứng phụ, nhưng không nghiêm trọng.
T. An - Nam Phương