![]() |
|
Núi rác này gây biết bao hậu quả về môi trường. |
Theo Công ty Xử lý chất thải TP HCM, hiện bãi rác Đông Thạnh có 4 hồ với diện tích khoảng 3 ha chứa được khoảng 200.000 m3 nước rác rò rỉ. Trong khi đó, lượng nước thải từ rác tồn đọng chưa được xử lý là 100.000 m3 và bình quân mỗi ngày đêm nước rỉ từ bãi rác khoảng 600 m3. Nếu không kịp thời có giải pháp xử lý thì hồ chứa sẽ quá tải, có khả năng tràn bờ, gây ô nhiễm nặng. Đặc biệt nguy hại là trong nước rò rỉ mang các độc tố có thể gây ung thư và đột biến gene. Các phương pháp xử lý được đưa ra nhiều như: kỵ khí, hiếu khí, hóa - lý, sử dụng chế phẩm vi sinh với mức chi phí từ 1.000 đồng đến 24.000 đồng. Tuy nhiên, một giải pháp tối ưu vẫn chưa được đưa ra.
PGS - TS Nguyễn Dần, Giám đốc Liên hiệp Khoa học sản xuất công nghiệp sinh hóa học, cho biết: “Bãi rác Đông Thạch là điểm nóng độc hại của TP HCM. Nước rò rỉ từ rác ở công trường xử lý rác Đông Thạnh bị ô nhiễm hữu cơ, nitơ và vi sinh rất nặng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính gây ra nước thải độc hại trên là do cơ quan chức năng chưa thực hiện công tác phân loại rác từ đầu nguồn”. TS Nguyễn Thị Lan (Công ty TNHH Đức Lâm) cho biết: “Hằng ngày, Công ty Xử lý chất thải phun thêm vào rác loại nước pha chất khử mùi hôi EM là phương pháp lợi bất cập hại, là nguyên nhân tăng thêm lượng nước rò rỉ. Hiện nay, nước rỉ sẽ liên tục thấm xuống các hồ chứa dọc theo bờ bao gần với rạch Tra”.
Đứng trước tình hình nước rò rỉ từ rác tồn đọng quá nhiều, trong khi vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để, ông Thái Minh Hòa, Phó giám đốc Công ty Xử lý chất thải (Công ty GTCC TP), bức xúc: “Xử lý nguồn nước này là vấn đề phức tạp, đã khó lại càng khó hơn trong điều kiện hiện tại của TP. Vì rác không được phân loại nên thành phần nước rò rỉ thay đổi rất nhanh và không ổn định gây khó khăn cho công tác lựa chọn công nghệ xử lý nước rỉ”.
Thông qua hội thảo này, Công ty Xử lý chất thải TP HCM chỉ thông báo mời thầu xây dựng trạm xử lý nước rỉ từ rác giai đoạn 2, phương án giảm thiểu ô nhiễm từ bãi rác, quy trình kỹ thuật khi đóng cửa bãi rác... Trong khi đó, hằng ngày, một lượng rỉ từ rác không thể chờ đợi được cứ tiếp tục thấm sâu vào đất và tràn ra ngoài, gây ô nhiễm môi trường.
(Theo Lao Động, Thanh Niên, 8/6)
