Mía vị ngọt, tính hàn, có tác dụng hạ khí, bổ dương, đại bổ tỳ âm, dưỡng huyết, cường gân cốt, an thần, chấn kinh, tiêu phiền nhiệt, được dùng để chữa nhiều bệnh do nhiệt. Sau đây là một số ứng dụng cụ thể:
- Chữa ho hen do nhiệt, sổ mũi, khô miệng: Ép mía lấy nước, nấu cháo ăn.
- Giúp tăng cân: Nước mía 1 lít, chuối khô (mứt chuối) 200 g, hai thứ đun nhỏ lửa cho sôi thật kỹ, sau đó đập vào 2 quả trứng gà tươi, ăn nóng, tuần dùng 3 lần.
- Chữa suy nhược cơ thể, kém ăn, mất ngủ: Nước mía ép 500 ml, trứng gà tươi 2 quả. Nước mía nấu sôi, đập trứng vào, nhắc xuống đậy kín, ăn nóng. Nếu chân tay lạnh thì lấy một lát gừng sống, giã nát, cho vào nước mía khi đang sôi.
- Hỗ trợ chữa sốt rét: Ép mía lấy nước, hâm nóng để uống.
- Chữa mi mắt sưng đỏ, viêm màng kết hợp, nhiều nhử: Bôi nước mía sạch lên mí mắt trên và dưới, hoặc tẩm gạc đắp lên mắt để tiêu viêm, thanh hỏa.
Lao Động