Căn nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa mà vị cựu chủ tịch Hà Nội đứng đơn mua này là nhà biệt thự 2 tầng, tổng diện tích sử dụng 139 m2. Trong căn biệt thự còn có một nhà phụ cấp 4 diện tích 49 m2.
Ông Lễ cho biết, văn bản ông ký gửi Sở Tài nguyên môi trường nghiên cứu bán nhà cho cựu chủ tịch Hoàng Văn Nghiên là công thư trao đổi nghiệp vụ. Văn phòng UBND thành phố cần trao đổi thêm với Sở nên đã dùng công thư, chưa sử dụng công văn truyền đạt.
"Chúng tôi thỉnh thoảng sử dụng công thư để truyền đạt ý kiến của văn phòng và các đơn vị liên quan, không thông báo ra bên ngoài nên đó không thể coi là công văn chỉ đạo", ông Lễ phân bua.
![]() |
Ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Ảnh: PV. |
Về trường hợp xin mua nhà theo Nghị định 61 của cựu chủ tịch UBND Hoàng Văn Nghiên, ông Lễ cho biết, sẽ báo cáo lãnh đạo thành phố để quyết định.
Trước đó, gia đình ông Nghiên ở căn hộ tại khu tập thể Bách Khoa. Sau khi đến nơi ở mới, gia đình ông Nghiên đã trả lại cho thành phố căn hộ cũ. Và từ năm 2002 (thời điểm ông Nghiên đương chức chủ tịch) đến nay, ông Nghiên vẫn ở thuê căn nhà này. Theo quy định của Nghị định 61, nhà thuộc sở hữu nhà nước chỉ bán cho các hộ đã có hợp đồng thuê nhà.
Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa có mặt tiền rộng 15-17 m. Nhưng theo Báo cáo của Hội đồng bán nhà 61 gửi UBND TP, biệt thự chỉ được đánh giá là biệt thự hạng 2, với giá bán 1.290.000 đồng/m2 (cao nhất là hạng 4, có giá 2.000.000 đồng/m2).
Hồ sơ mua nhà của ông Nghiên bao gồm: hợp đồng thuê nhà, giấy tờ xin miễn giảm giá nhà đất theo số năm công tác… (Theo Tiền Phong) |
Theo ông Lễ, thành phố Hà Nội đã bán nhiều biệt thự thuộc diện được bán theo Nghị định 61 cho nhiều chủ sở hữu. Tuy nhiên,trường hợp ngôi biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa mà ông Nghiên xin mua là bán cho một cá nhân, nên phải có ý kiến quyết định của lãnh đạo TP.
Theo một lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường nhà đất: "Nếu thành phố cho phép bán nhà, Hội đồng định giá của thành phố mới đi khảo sát, áp giá của ngôi nhà này".
Ngoài trường hợp của ông Hoàng Văn Nghiên, trước năm 2003, Hà Nội còn cho 3 lãnh đạo thành phố khác thuê nhà. Việc thuê nhà dựa trên nguyên tắc diện tích ở cũ chật chội, khi bố trí thuê nhà nơi mới thì phải giao trả lại nhà thuê ở nơi cũ để giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ khác.
Các gia đình được bố trí nhà thuê là hộ ông Trần Văn Tuấn, cựu chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, thuê nhà D12 ở Giảng Võ, diện tích 205 m2. Gia đình ông Phan Văn Vượng, nguyên phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, thuê nhà 52 Tuệ Tĩnh, 3 tầng, tổng diện tích 226 m2. Gia đình ông Phạm Chuyên, nguyên giám đốc Công an thành phố, thuê nhà D9B Giảng Võ, 2 tầng, diện tích 170 m2.
Hiện mới có gia đình ông Hoàng Văn Nghiên và ông Phan Văn Vượng nộp đơn xin mua nhà theo Nghị định 61.
Ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa, nằm tại trung tâm thành phố, thuộc phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trên tuyến đường này tập trung nhiều ngôi biệt thự do Pháp xây dựng.
Đoàn Loan
Người gửi: Nguyen Quang Minh
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Mua nhà của công
Theo tôi cứ mang ra bán những ngôi nhà không cần giữ làm của công. Nhưng bán như thế nào lại là cả một vấn đề. Bán rẻ như cho thì ai mà chẳng bức xúc, tiền nhà nước mà.
Theo tôi, nên hóa giá bán theo giá thị trường, không được ưu tiên ai hết, công khai đấu giá với giá trị thực của những ngôi nhà đó. Nếu với giá trị thực hoặc được ưu tiên phần nào các quan chức mua được thì lại có câu hỏi rằng số tiền lớn như vậy các ngài có từ đâu ra, hay lại từ ngân sách nhà nước khi còn đương chức.
Dù được ưu đãi theo nghị định 61 nhưng thiết nghĩ một người làm công ăn lương cho nhà nước cũng khó có thể mua nổi căn nhà chung cư mà đây lại là một biệt thự hàng trăm m2 trị giá hàng triệu USD, tôi nghĩ ngay cả những người thu nhập cao ở Mỹ cũng không dám mơ nữa là VN.
Nếu là nhân vật kiệt xuất đóng góp công lao to lớn cho một thành phố, một tỉnh hay cả nước người dân sẵn sàng đóng góp cho nhà nước để tặng cho họ nguyên một ngôi nhà.
Người gửi: Nguyen Xuan Thang
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Công bằng,dân chủ,văn minh như thế nào?
Tôi không hiểu nhà thuộc sở hữu nhà nước khi bán người dân được mua không hay chỉ dành cho cán bộ công chức.
Để dân chủ, công bằng văn minh như chính khẩu hiệu đề ra, nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, khi hóa giá phải công khai, đấu giá trên thị trường để mọi người dân ai có tiền cũng có quyền được mua, đúng với giá trị, chứ không nên dành riêng cho cán bộ. Vì sở hữu nhà nước là của toàn dân chứ không phải chỉ riêng cán bộ. Có như vậy mới gọi là công bằng, dân chủ, văn minh.
Người gửi: vũ quang vinh
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Dấu hiệu tham nhũng
Việc mua bán nhà công cần phải minh bạch, được mang ra bán đấu giá công khai chứ không phải được mua bán thông qua các văn bản của cơ quan chính quyền cấp cao như vậy. Những người được mua sẽ là bất kỳ công dân nào có nhu cầu và có đủ điều kiện chứ không dành cho các quan chức như vậy.
Người gửi: Ngocthuy
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Chắc chắn mọi ngườp sẽ đồng ý...
Chắc chắn không phải chỉ mình tôi, mà mọi người dân Hà Nội sẽ đồng ý không phải là bán nhà nhà Nguyễn Chế Nghĩa, mà là tặng thưởng cho ông Hoàng Văn Nghiên, nếu qua 2 nhiệm kỳ làm Chủ tịch và Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, ông làm thay đổi lớn bộ mặt thủ đô.
Tuy nhiên, chắc rằng ít người đồng ý với việc bán nhà (với mức giá chênh giữa NĐ 61 và giá thực tế) cho ông Nghiên. Ở đây cũng nên xem xét khía cạnh đặc quyền, đặc lợi khi thực thi nghị định 61, vì một cán bộ trung cấp chắc chẳng bao giờ mơ tới một khoản chênh lệch khổng lồ hợp pháp đó.