Bà Bích bị bắt quả tang khi đang giao dịch thu tiền lãi và làm giấy cho khách vay. Cơ quan điều tra cho biết, bà Bích hành nghề cầm đồ, tín dụng đen khoảng 10 năm nay, khách hàng thường là những người quen biết hoặc hàng xóm. Số tiền bà cho vay phổ biến từ 5 triệu đến vài chục triệu đồng; lãi tính theo ngày, từ 2.000 đến 10.000 đồng/một triệu đồng. Những người vay phải mang tiền đến đóng lãi hoặc trả nợ vào 20 đến 21h tối hàng ngày.
Chuyên án đã được xác lập nhưng cơ quan điều tra gặp khó do người vay không hợp tác. Trong thời gian thành phố cách ly xã hội, một số người vay là lao động tự do, hộ buôn bán nhỏ phải tạm dừng hoạt động nên không có nguồn thu để đóng tiền tiền lãi hàng ngày.
Theo cơ quan điều tra, bà Bích đã cho người đến nhà người vay uy hiếp tinh thần, đốc thúc, đe dọa, thậm chí đổ chất bẩn nên họ đã trình báo công an. Sự việc đang được điều tra mở rộng.