Quan điểm về vai trò của giới kinh doanh được Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Vũ Tiến Lộc một lần nữa chia sẻ tại lễ Trao quyết định thành lập Cộng đồng Doanh nhân gia đình Việt Nam tối 28/6.
Theo đại diện VCCI, không phải ngẫu nhiên mà trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp Quốc hội thứ 7 vừa qua, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã 3 lần nhắc đến doanh nhân và vai trò của đội ngũ này trong tình hình đất nước hiện nay. “Tình thế đòi hỏi Việt Nam phải nâng cao sức mạnh kinh tế, củng cố về quốc phòng. Chỉ có nền kinh tế tự cường thì mới có quốc gia hùng mạnh”, ông Lộc nói.
Theo đó, trong bối cảnh đất nước hiện nay, lòng yêu nước và tinh thần kinh doanh phải song hành. Trách nhiệm với xây dựng nền kinh tế đè nặng lên vai doanh nhân, trong vai trò là lực lượng chủ công. Ông cho rằng, bên cạnh truyền thống yêu nước, người Việt cần có tinh thần kinh doanh. “Từ đây, có lẽ kinh doanh làm giàu cho đất nước là một trong những biểu hiện cao nhất của lòng yêu nước”, ông nhấn mạnh.
Ông Vũ Tiến Lộc (Phải) trao quyết định thành lập Hội đồng doanh nhân gia đình cho ông Phạm Đình Đoàn Ảnh Chí Hiếu
Tuy vậy, vị Chủ tịch VCCI cũng tâm tư rằng, nếu so với 10 năm trước, khi Thủ tướng quyết định có ngày doanh nhân Việt Nam, hiện khí thế, tin thần của đội ngủ này đang đi xuống. Ông chia sẻ nhiều doanh nhân nổi tiếng thậm chí không còn tin tưởng vào con đường đã chọn. "Đây là lúc cần xốc lại tinh thần của đội ngũ những người làm kinh doanh và sự ra đời của cộng đồng doanh nhân gia đình sẽ là mồi lửa để nung nấu truyền thống, ham muốn của kinh doanh của thế hệ con cháu”, ông Vũ Tiến Lộc nhận xét
Tại buổi ra mắt, Chủ tịch lâm thời của Hội đồng này, ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch tập đoàn Phú Thái nhận định, mô hình công ty gia đình đã thành công trên thế giới từ lâu song ở Việt Nam đang chớm nở và phải 20-30 năm sẽ bước vào một chu kỳ thành công.
“Trên thế giới có 90% công ty gia đình. Trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới thì con số này chiếm 1/3. Walmart, Toyota, Samsung... cũng từ mô hình này mà ra”, ông Đoàn dẫn chứng.
Sau buổi ra mắt, công đồng nêu trên có khoảng 20 công ty gia đình với tư cách thành viên sáng lập. Chủ tịch Phú Thái cho biết, trong nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên, cộng đòng sẽ cố gắng quy tụ 100 công ty gia đình uy tính nhất của giới thương nhân Việt Nam. Ông Đoàn cũng kỳ vọng sẽ tổ chức được các buổi giao lưu với giới kinh doannh quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm quản trị công ty để giúp mô hình này ngày càng phát triển ở Việt Nam.
Chí Hiếu