Theo các quyết định kỷ luật do Phó thủ tướng Phạm Bình Minh ký ngày 29/12, thời gian thi hành kỷ luật ông Phạm Đình Nghị, Trần Anh Dũng, Trần Lê Đoài tính từ 6/12/2022.
Đầu tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khiển trách Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các ông: Phạm Đình Nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch tỉnh; Trần Anh Dũng, Phó bí thư Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Cùng bị khiển trách còn có các ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, nguyên Phó chủ tịch tỉnh; Ngô Gia Tự, nguyên Phó bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Lê Đoài, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch tỉnh; Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Phạm Thành Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.
Ông Khương Thành Vinh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định, bị cảnh cáo.

Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch tỉnh Nam Định. Ảnh: VNU
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định còn để UBND tỉnh và một số sở, ngành vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đầu tư công; trong quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án.
Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên có nguy cơ gây thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương.
Cùng ngày, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh ký quyết định khiển trách Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ. Thời gian thi hành kỷ luật ông Độ từ 24/10/2022.
Hồi tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo các ông Mai Văn Trinh (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Cục trưởng Cơ sở vật chất, nguyên Cục trưởng Quản lý chất lượng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018 và năm 2021); Nguyễn Huy Bằng (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, nguyên Chánh Thanh tra Bộ); Trần Thanh Khiết (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Ban Quản lý các dự án); Trần Tú Khánh (nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo). Ông Nguyễn Hữu Độ bị khiển trách.
Sau đó, Ban Bí thư cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.
Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 được cho đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo.
Hậu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tổ chức cán bộ; xây dựng, ban hành thể chế, chính sách; thực hiện một số dự án đầu tư công; xây dựng chương trình, biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018 và 2021 xảy ra nhiều vi phạm. Một số cán bộ ngành giáo dục bị kỷ luật, xử lý hình sự.
Theo Ban Bí thư, vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết của Trung ương về giáo dục và đào tạo; nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tiền, tài sản nhà nước, nguồn lực xã hội, gây bức xúc trong dư luận.