-
13h00
Chuyên cơ Air China chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ xuống đường băng sân bay Đà Nẵng lúc 13h, đội tiêu binh xếp thành hai hàng tiến đến trước cửa máy bay.
-
13h10
Máy bay chở Chủ tịch Trung Quốc đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Đức Đồng.
Ông Tập bước ra cửa máy bay. Ảnh: Đức Đồng.
Ông Tập Cận Bình tươi cười vẫy tay chào từ cửa máy bay và bước xuống. Ảnh: Đức Đồng.
Chuyến công du lần này, ông Tập không đi cùng phu nhân Bành Lệ Viện. Ảnh: Đức Đồng.
-
13h13
Đại diện Việt Nam đón ông Tập Cận Bình là Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn và Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.
Một hàng rào cán bộ đón tiếp và an ninh bao quanh Chủ tịch Trung Quốc khi ông xuống máy bay.
Hàng rào an ninh và cán bộ đón tiếp vây quanh Chủ tịch Trung Quốc. Ảnh: Đức Đồng.
-
13h15
Trước khi lên xe rời đi, ông Tập dừng lại vẫy tay chào những người xung quanh. Đoàn đại biểu APEC dự kiến đến thẳng trung tâm hội nghị - nơi diễn ra sự kiện CEO Summit. Tại đây, Chủ tịch Trung Quốc có bài phát biểu ngay sau bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump - người vừa đến Việt Nam trước ông vài chục phút.
Ông Tập dừng lại, vẫy tay chào trước khi lên xe. Ảnh: Đức Đồng.
-
13h16
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 25 tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 10 và 11/11, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau đó, ông sẽ lên đường ra Hà Nội thăm cấp Nhà nước Việt Nam trong hai ngày 12 và 13/11.
Đây là chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài sau Đại hội 19 của ông Tập, "là lần thứ hai trong vòng một năm lãnh đạo cao cấp nhất hai nước cùng thăm chính thức song phương. Điều này ít xảy ra trong ngoại giao hai nước từ trước tới nay, thể hiện tầm cao trong quan hệ hai nước và sự coi trọng của tập thể lãnh đạo mới Trung Quốc với quan hệ Việt - Trung", theo chia sẻ của Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng.
Chủ tịch Trung Quốc bước về phía xe chuyên chở, đi bên tay phải ông Tập là Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn. Ảnh: Đức Đồng.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, 64 tuổi, được bầu làm Tổng bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc nhiệm kỳ hai sau Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 hồi cuối tháng 10. Ông đã trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông, khi tư tưởng về "chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới" của ông được đưa vào điều lệ đảng sửa đổi tại Đại hội 19. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" chống tham nhũng mà ông phát động có đóng góp rất lớn vào quyền lực ông Tập hiện nay.