Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 16 HĐND TP HCM khóa VIII ngày 12/12, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân đã trả lời chất vấn của các đại biểu.
Đặt vấn đề với người đứng đầu chính quyền thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, qua các phiên thảo luận tổ cũng như báo cáo của UBND thành phố cho thấy vẫn còn sự thiếu đồng bộ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố ở một số sở ngành, quận huyện; Một số đơn vị có biểu hiện quan liêu, không sát thực tế, báo cáo không đúng tình hình nên sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố không sát thực tiễn; một số nơi thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố không nghiêm.
"Đây là nguyên nhân rất chủ quan dẫn đến những hạn chế, yếu kém trong thời gian vừa qua. Đặc biệt trong 7 chỉ tiêu kinh tế - xã hội không hoàn thành hoặc chỉ hoàn thành ở mức độ thấp. Chủ tịch UBND thành phố cho biết chỉ đạo trong thời gian sắp tới như thế nào để không còn tình trạng này?", bà Tâm chất vấn.
Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân trả lời chất vấn các đại biểu HĐND thành phố sáng 12/12. Ảnh: Hữu Công.
Ông Quân nhìn nhận với tư cách là người chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban, trước tiên ông xin nhận thiếu sót với các đại biểu. Đồng thời, người đứng đầu UBND thành phố cũng nêu ra nguyên nhân đầu tiên là do năng lực và trình độ của đội ngũ quản lý chưa "đều tay". Nguyên nhân thứ 2 là tinh thần trách nhiệm không cao, làm không hết lòng hết sức của đội ngũ lãnh đạo lẫn cán bộ địa phương.
Mặt khác, các sở ngành đề ra các giải pháp không phù hợp nên điều hành chưa đạt kết quả tốt. Vừa qua một số lãnh đạo chủ chốt của các sở, ngành đã nghỉ hưu theo chế độ, các cán bộ mới được tăng cường, thay thế nên kết quả bước đầu chưa đồng bộ.
Về giải pháp khắc phục trong thời gian tới, ông Quân cho biết sẽ chỉ đạo lãnh đạo các sở, ngành khi quản lý phải phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn vì chấp hành pháp luật một cách máy móc, không sát thực tế "rồi đổ thừa cho pháp luật là không được". Đồng thời, phải nâng cao năng lực trách nhiệm. "Chủ trương của thành phố là không được né tránh, không được đổ lỗi mà phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, không thể nhận nhiệm vụ nhưng thoái thác trách nhiệm được", ông Quân nói.
Trong khi đó, đại biểu Cao Thanh Bình cho rằng việc khiếu nại đông người trên địa bàn vẫn tăng, năm nay có 8 vụ khiếu kiện đông người. Thực trạng này cho thấy công tác tiếp công dân chưa thực sự đúng mức, năm nay giảm 12% lượt tiếp công dân so với năm 2013. "Vậy thời gian tới UBND thành phố có giải pháp nào thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo?", ông Bình nêu.
Sau 3 ngày rưỡi làm việc, HĐND TP HCM đã bế mạc, ngày 30/12 HĐND TP HCM sẽ tổ chức kỳ họp cuối cùng của năm để bàn về giá đất cũng như xem xét tờ trình thu phí đường bộ xe máy. Ảnh: Hữu Công.
Về vấn đề này, ông Quân cho rằng giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân là trách nhiệm của cơ quan công quyền. Những năm qua, từ thành phố đến phường, xã đều xác định giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ thường xuyên. UBND thành phố đã ban hành các quy chế phối hợp giữa các cơ quan.
Trong đó, thành phố đã ban hành quy định thời hạn giải quyết khiếu nại tố cáo từng cấp, trách nhiệm giải quyết của từng cơ quan khi thụ lý đơn khiếu nại. So với năm 2013, lượng đơn khiếu nại tố cáo đã chuyển biến, đạt nhiều kết quả tích cực hơn. "Tuy nhiên, nghiêm túc kiểm điểm thì thấy việc giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân vẫn chưa đồng đều. Có những vụ diễn ra lâu được giải quyết nhiều cấp, nhiều lần nhưng bà con vẫn chưa đồng tình. Đặc biệt là liên quan đến đất đai, nhà cửa, có những vụ kéo dài đến 20 năm", ông Quân cho biết.
Theo Chủ tịch TP HCM, hàng năm thành phố phải làm cả nghìn dự án trên địa bàn để phuc vụ cho phát triển kinh tế, đô thị, phần lớn các dự án đều liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân, đến nhà cửa đất đai nên có rất nhiều vụ việc xảy ra.
"Đền bù đất, thu hồi đất cũng cả một vấn đề. Các dự án công giá cả đền bù thế nào, dự án của nhà đầu tư tư nhân thì đền bù thế nào. Vì vậy, nếu cán bộ tiếp dân mà có thái độ cửa quyền, không gần gũi thì công tác tiếp dân sẽ thất bại", ông Quân nói và cho biết để khắc phục, sắp tới mỗi quận huyện sẽ được tăng cường 3-5 cán bộ thanh tra, tăng cường cán bộ tiếp công dân.
Bế mạc kỳ họp thứ 16, HĐND TP HCM khóa VIII đã thông qua Nghị quyết với 25 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và môi trường mà UBND thành phố đặt ra để HĐND thành phố giám sát hoạt động.
Hữu Công