Ngày 15/5, trong buổi làm việc giữa chính quyền TP HCM với Tổng lãnh sự quán các nước trên địa bàn thành phố, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc Sài Văn Duệ bày tỏ mong muốn thành phố có những biện pháp hữu hiệu đảm bảo sự an toàn an ninh, không làm xáo trộn ảnh hưởng tới sinh hoạt và công tác. Bên cạnh đó, vị này cũng hy vọng chính quyền TP HCM áp dụng những biện pháp hiệu quả nhất đảm bảo an toàn cho những công dân của họ đang sinh hoạt và làm ăn tại TP HCM.
"Chịu ảnh hưởng nặng nề của những sự kiện xảy ra tại các tỉnh phía nam Việt Nam, nhiều người Trung Quốc tại các tỉnh khác đã dần di chuyển đến TP HCM, có người đi chữa bệnh và ở lại đây. Chúng tôi hy vọng chính quyền địa phương có thể đảm bảo an toàn, tạo điều kiện cho họ chữa bệnh, ăn ở và xuất nhập cảnh", ông Duệ nói.
Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân và Giám đốc Sở Ngoại vụ tại buổi làm việc với Tổng lãnh sự các nước trên địa bàn thành phố. Ảnh: Hữu Công
Tổng Lãnh sự Malaysia cũng bày tỏ sự không hài lòng trước việc nhiều kẻ xấu kích động công nhân đập phá nhà máy trong cuộc tuần hành vừa qua. "Chính quyền cần tăng cường hơn nữa các biện pháp an ninh bảo vệ cho doanh nghiệp nước ngoài làm ăn tại TP HCM và các tỉnh thành khác của Việt Nam. Chúng tôi cần được cam kết đảm bảo an ninh để chúng tôi nói với công dân của mình yên tâm trở lại làm ăn", Tổng Lãnh sự Malaysia nói.
Còn Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP HCM cho biết đã có 50 doanh nghiệp của họ bị thiệt hại và Hàn Quốc hy vọng Việt Nam sớm giải quyết tình hình, không để tình trạng này tiếp tục xảy ra. "Chính phủ Việt Nam xem xét hỗ trợ về thuế, bồi thường đầy đủ cho doanh nghiệp bị thiệt hại", Tổng lãnh sự Hàn Quốc đề nghị với lãnh đạo UBND TP HCM.
Trong khi đó, Tổng lãnh sự Nhật Bản cho biết theo thống kê ban đầu của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP HCM, có 14 doanh nghiệp nước này tại Bình Dương, Đồng Nai và TP HCM bị thiệt hại. "Các doanh nghiệp đang rất lo lắng. Chúng tôi mong các cuộc biểu tình nên diễn ra một cách hoà bình. Hy vọng các địa phương có đông nhà đầu tư nước ngoài như TP HCM, Bình Dương tăng cường an ninh hơn nữa để đảm bảo cho doanh nghiệp an tâm sản xuất", ông này nói.
Ông Sài Văn Duệ, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP HCM phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hữu Công
Trước những quan ngại của Tổng lãnh sự các nước, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân cho biết, trong thời gian tới TP HCM sẽ phối hợp với các tỉnh đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp để họ yên tâm làm ăn. Ông Quân cũng khẳng định sẽ làm hết sức mình để không để xảy ra những việc đáng tiếc như vừa xảy ra tại Bình Dương. TP HCM sẽ rà soát lại, nếu các doanh nghiệp trên địa bàn bị thiệt hại, chính quyền thành phố sẽ có biện pháp hỗ trợ.
"Chúng tôi không bao che, dung túng cho các thành phần kích động, xúi giục gây ra bạo động ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Qua vụ việc này, chắc chắn tâm trạng nhà đầu tư nước ngoài có lo lắng, nhưng Chính phủ Việt Nam, chính quyền TP HCM luôn làm rõ, không để lẫn lộn giữa vấn đề chính trị và kinh tế", ông Quân khẳng định.
Trao đổi với báo chí bên lề buổi làm việc, ông Quân kêu gọi công nhân hãy tỉnh táo, không để kẻ xấu lợi dụng, xúi giục đập phá các doanh nghiệp nước ngoài đang làm ăn tại Việt Nam. "Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh phản đối Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nhưng thể hiện lòng yêu nước không phải bằng cách đập phá như vừa qua", ông Quân nói.
Hữu Công