Thủ tướng cũng giao Chủ tịch tỉnh Quảng Bình chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm minh đối với Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch và Chủ tịch UBND xã Quảng Hải, nơi xảy ra vụ tai nạn.
Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải có báo cáo kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Bình kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân vụ chìm đò làm 42 người chết.
Theo Bộ, nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng là do chủ đò gây đã không chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa, chở quá số người cho phép, trong khi thời tiết trên sông Gianh đang xấu. Bên cạnh đó, ý thức về an toàn đường thủy của người dân còn thấp. Khi đò đã đầy nhưng hành khách chen lấn, tranh nhau lên và xuống khi đò chưa cập bến.
Ngoài ra, UBND xã Quảng Hải đã không thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về an toàn giao thông tại bến khách thuộc địa bàn xã.
![]() |
Ngày 30 Tết, sau khi chìm thuyền, nhiều người vật vã khóc chờ người thân trở về. Ảnh: Hưng Nguyễn. |
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Mạnh Hùng đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Bình tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm.
Bộ cũng yêu cầu tỉnh khẩn trương hoàn thành dự án cầu Quảng Hải trong quý 2 năm 2009. Cây cầu này đã được xây dựng từ năm 2003, song do địa chất phức tạp nên phải tạm dừng thi công. Bên cạnh đó, những khó khăn về vốn cũng đã làm chậm tiến độ thi công. Đến nay cây cầu mới hoàn thành được 80%. Để hoàn thành công trình, còn thiếu khoảng 50 tỷ đồng.
Bộ Giao thông đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các Bộ có liên quan cấp đủ vốn để tỉnh Quảng Bình sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng.
Chuyến đò bị chìm trong phiên chợ 30 Tết, có khoảng 80 người. Khi còn cách bờ Bắc khoảng 20 mét, chuẩn bị vào bờ, lái đò tắt máy để cập bến, hành khách trên đò đã vội đứng lên chuẩn bị hành lý lên bờ làm đò tròng trành, kết hợp với dòng chảy và gió mạnh làm đò lật chìm.
Đoàn Loan