Thủ tướng Chính phủ từng yêu cầu UBND các tỉnh ven quốc lộ 1A dẹp cho được tình trạng "cơm tù" trong tháng 11/2001. Đây là thời điểm nạn chủ quán cơm chèn ép khách rộ lên khiến báo chí phải lên tiếng mạnh mẽ. Thế nhưng trên thực tế tình trạng này không giảm mà còn nghiêm trọng hơn dẫn đến hậu quả chết người.
Tại Bình Thuận, hôm qua đoàn kiểm tra của công an tỉnh do trung tá Đinh Quốc Việt dẫn đầu đã tiến hành rà soát các quán cơm ven quốc lộ 1A thuộc huyện Hàm Thuận Bắc và phát hiện hầu hết quán cơm không chấp hành đăng ký tạm trú, không hợp đồng lao động cho nhân viên phục vụ. Đoàn đã lập biên bản, chuyển hồ sơ đề nghị công an các địa phương ra quyết định xử phạt hành chính; đồng thời buộc chủ quán phải làm cam kết đảm bảo kinh doanh lành mạnh, đúng pháp luật.
Cũng trong chiều qua, công an huyện Hàm Thuận Bắc đã công bố quyết định của UBND huyện thu hồi giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động không thời hạn đối với quán cơm Thiên Thảo. Đây là quán đối diện với Thu Thanh và có 2 hung thủ tham gia vụ đánh chết ông Nguyễn Văn Hương ngày 23/12/2002.
Theo nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận, đến trưa 6/1, chủ và tài xế xe chở ông Hương, vẫn chưa có mặt theo giấy triệu tập. Đại tá Nguyễn Kiến Quốc, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết sẽ tiến hành xác minh, củng cố chứng cứ, kiên quyết không bỏ lọt bất cứ tội phạm nào liên quan đến vụ án "cơm tù".
"Cần nghiêm trị kẻ dắt mối", đây là ý kiến của hầu hết các đơn vị vận tải. Ông Trần Văn Khang, Chủ nhiệm Hợp tác xã vận tải dịch vụ và du lịch Sài Gòn, cho biết rất phẫn nộ về hành vi vô đạo đức của các lái xe đã tiếp tay đưa khách vào quán "cơm tù". Trong năm 2002, hợp tác xã đã xử lý 16 vụ hành khách phản ánh nhà xe thu tiền quá giá, bỏ khách dọc đường, đánh và chửi bới khách. Các xe vi phạm bị đình chỉ hoạt động, nặng nhất là 3 tháng. "Tôi cho rằng chỉ có hành khách mới phản ánh chính xác các xe vi phạm. Rất mong bà con đi xe phản ánh (theo số 8984434) tất cả tiêu cực để đơn vị vận tải xử lý", ông Khang nói.
Ông Hoàng Duy Kha, Chủ nhiệm hợp tác xã Đông Bắc, thì cho rằng phải làm cho ra lẽ những lái xe, kẻ đồng phạm với quán "cơm tù". Trong khi địa phương giải quyết triệt bỏ tận gốc tệ nạn này thì đơn vị vận tải phải nghiêm trị những lái xe vi phạm. Theo đó, không chỉ có biện pháp đình chỉ xe, đơn vị vận tải cần làm văn bản chuyển cơ quan chức năng điều tra khởi tố lái xe đưa khách vào quán cơm tù. Chỉ có nghiêm trị mới xoá bỏ được tệ nạn này và dư luận mới chấp nhận. Hành khách có thể phản ánh ngay cho hợp tác xã Đông Bắc qua số 8040931 hoặc gọi trực tiếp cho chủ nhiệm 0903812335.
Ông Đỗ Tiến Lực, Phó giám đốc Sở GTCC, thì khẳng định cần xử lý nghiêm khắc chính quyền địa phương, các lái xe và phụ xe đã tiếp tay với chủ quán. Bởi bộ ba này gắn chặt quyền lợi với nhau để hành hạ khách. Qua sự kiện một hành khách bị đánh chết đã bộc lộ những yếu kém trong hoạt động vận tải xe khách. Ông nói: "Sở GTCC TP HCM là cơ quan cấp bằng lái xe, vì vậy Sở có quyền tước bằng lái của các tài xế vi phạm. Đối với trường hợp vi phạm trên, chúng tôi sẽ không cấp bằng lái, không cho hành nghề trong một thời gian dài. Tôi cho rằng bà con đi xe khách nên vào bến xe mua vé, vì khi xảy ra vụ việc sẽ dễ truy cứu trách nhiệm đơn vị quản lý".
(Theo Tuổi Trẻ)