Theo thông cáo phát chiều 15/6, quyết định khiển trách ông Lâm Minh Thành đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm.
Cơ quan kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Thành đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ và mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan; báo cáo kết quả về Ủy ban.

Ông Lâm Minh Thành. Ảnh: CTV
Ông Lâm Minh Thành 51 tuổi, quê huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, là cử nhân luật. Ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang từ tháng 11/2020. Trước đó, ông từng làm Bí thư Huyện ủy Phú Quốc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang.
Tại kỳ họp thứ 29, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh Gia Lai, Tây Ninh về kỷ luật đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, ông Nguyễn Văn Dũ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện dự án đầu tư công. Ông Dũ bị cảnh cáo.
Các ông Huỳnh Văn Tâm, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai; Hoa Công Hậu, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.
Những vi phạm này được xác định "gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng". Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ luật ông Tâm và Hậu.
Ông Hoa Công Hậu đã bị khởi tố, tạm giam từ tháng 5/2022. Ông Huỳnh Văn Tâm bị khởi tố từ tháng 4/2022.