Ngày 16/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, việc sửa đổi Luật này phải làm sao ngăn chặn đưa công nghệ, thiết bị lạc hậu, gây ô nhiễm vào Việt Nam. "Nếu để xảy ra việc này thì tổ chức, cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm", bà Ngân nói.
Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, cũng cho rằng luật này cần bổ sung quy định trách nhiệm của các cơ quan trong kiểm tra việc chuyển giao công nghệ đối với tất cả dự án, đặc biệt là dự án vốn đầu tư nước ngoài.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị việc sửa đổi Luật phải giúp ngăn chặn việc đưa công nghệ lạc hậu vào Việt Nam. |
Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến phân tích, dự thảo luật có quy định về "công nghệ hạn chế chuyển giao" là chưa chặt chẽ và có phần mâu thuẫn với chính sách của nhà nước.
"Luật cần ghi rõ hạn chế đến mức độ nào. Hạn chế tức là vẫn được nhập và như thế mâu thuẫn với chủ trương chung, tạo kẽ hở cho chuyển giao công nghệ chưa được kiểm chứng vào Việt Nam", ông Chiến nói và nêu rõ chỉ nên quy định nội dung cho phép hoặc cấm chuyển giao chứ không nên dùng thuật ngữ "hạn chế".
Theo báo cáo của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, có đại biểu đề nghị xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các sản phẩm quốc gia, ưu tiên sử dụng sản phẩm, công nghệ trong nước, đặc biệt là trong các dự án sử dụng ngân sách nhà nước. Tiếp thu ý kiến này, dự thảo đã quy định rõ chính sách ưu đãi về tín dụng, thuế, đất đai đối với việc phát triển, chuyển giao, ứng dụng các công nghệ tạo ra sản phẩm quốc gia có khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến lo ngại quy định trên sẽ mâu thuẫn với cam kết hội nhập và quy định của Luật Đấu thầu. Hơn nữa, việc quy định như dự thảo luật có thể tạo ra cơ chế “bao cấp”, làm suy giảm động lực nghiên cứu, đổi mới và phát triển công nghệ tạo ra trong nước…
Dự thảo luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp vào tháng 5 tới.