Chủ tịch nước nghe báo cáo tiến độ xây dựng âu thuyền trên đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Hoàng Táo |
Ngày 8/9, lần đầu tiên đến thăm và làm việc với chính quyền, nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh đến vị trí xung yếu về an ninh quốc phòng của hòn đảo tiền tiêu hai lần được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Chủ tịch nước nhắc nhở lực lượng biên phòng và hải quân trên đảo phải luôn đề cao tinh thần cảnh giác, phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu chống phá trên vùng trời và vùng biển do các đơn vị này quản lý.
Cũng vì vị trí chiến lược mà cần phát triển song hành quốc phòng và kinh tế, Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền tỉnh Quảng Trị và huyện đảo Cồn Cỏ tìm phương án hiệu quả nhất để cải thiện đời sống người dân, thí điểm chăn nuôi, đảm bảo dân phải sống được bằng chính nghề nghiệp ở đây để bám đảo, giữ đảo được hiệu quả.
"Muốn đảo vững mạnh thì phải có dân trên đảo, việc này địa phương phải tính kỹ và sớm có đề án tổng thể phát triển đảo Cồn Cỏ trình Chính phủ xem xét", Chủ tịch nước căn dặn.
Ngoài việc chia sẻ những khó khăn của đảo Cồn Cỏ như chưa có điện sinh hoạt, thiếu nước ngọt, chưa có phương tiện đi lại giữa đất liền với đảo… Chủ tịch nước cũng đề nghị Thứ trưởng Kế hoạch đầu tư đi cùng đoàn đưa vào kế hoạch của Bộ để sớm có giải pháp.
Dịp này, Chủ tịch nước đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân tết Trung thu.
Đảo Cồn Cỏ án ngữ phía nam vịnh Bắc Bộ, là điểm phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc, cửa ngõ hàng không, hàng hải quốc tế quan trọng. Huyện đảo Cồn Cỏ được thành lập tháng 10/2004 với diện tích khoảng 2,3 km2 và cách đất liền 15-17 hải lý. Hiện trên đảo có 10 hộ dân sinh sống.
Hoàng Táo