Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, việc Đảng, Nhà nước thăng quân hàm đại tướng cho thượng tướng Ngô Xuân Lịch và Đỗ Bá Tỵ là thể hiện sự quan tâm, tin tưởng với quân đội; ghi nhận những đóng góp của cá nhân các thượng tướng trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch nước đánh giá, hai tân đại tướng luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lập nhiều chiến công. Là những cán bộ sĩ quan cao cấp nhất, giữ các trọng trách của Đảng, Nhà nước và Quân đội, trong thời gian tới hai đại tướng cần tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ và bản lĩnh; chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các đơn vị trong quân đội nhân dân thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Chia sẻ trong buổi lễ thăng quân hàm, đại tướng Ngô Xuân Lịch cho hay khi trải qua các cương vị công tác ông luôn nỗ lực phấn đấu, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng đội. Đại tướng khẳng định sẽ tiếp tục hết lòng hết sức, trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; thường xuyên tu dưỡng rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người làm tướng phải "Trí- Dũng- Nhân-Tín-Liêm- Trung".
Với quyết định mới, Bộ Quốc phòng hiện có 3 đại tướng là Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, Thứ trưởng Đỗ Bá Tỵ và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Ngô Xuân Lịch.
Ông Ngô Xuân Lịch, 61 tuổi, quê xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Trước năm 2006, ông là thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 3. Cuối năm 2007, ông làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 1/2011 tại Đại hội Đảng lần thứ XI, ông được bầu lại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI). Tháng 3/2011, ông làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông Đỗ Bá Tỵ, 61 tuổi, quê xã Tân Lập, huyện Đan Phượng , Hà Nội. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy quân sự Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ông là đại biểu Quốc hội khoá: X, XIII. |
Theo TTXVN