Chiều 17/5, ông Lê Thanh Cung - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về tình hình xảy ra trong những ngày qua, liên quan việc hàng chục nghìn công nhân biểu tình phản đối Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, đã bị những kẻ xấu lợi dụng xúi giục, kích động tham gia đốt phá, trộm cướp tài sản của nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó đa phần là doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, hiện nay ngoài những thiệt hại về nhà xưởng, trang thiết bị máy móc của các doanh nghiệp, đã có 25.500 công nhân lao động bị thất nghiệp do nhà xưởng đã bị đốt phá và nhiều doanh nghiệp dự kiến phải mất nhiều tháng mới có thể hoạt động trở lại.
“Việc phải tạm nghỉ việc chờ xây dựng, sửa chữa nhà máy sẽ gây nhiều khó khăn cho đời sống công nhân lao động, do đó tỉnh Bình Dương sẽ dùng ngân sách hỗ trợ gia hạn thêm thời gian bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho những lao động chịu ảnh hưởng đến khi họ đi làm trở lại”, ông Cung nói.
Cũng theo ông Cung, đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại và ảnh hưởng, tỉnh Bình Dương đề xuất sẽ hỗ trợ tích cực trong vấn đề về nguồn vốn vay, lãi suất hỗ trợ cũng như các chính sách thuế để doanh nghiệp có thể yên tâm, ổn định sản xuất.
Chủ tịch nước: "Nhà đầu tư nước ngoài thất bại là Việt Nam thất bại, đầu tư nước ngoài thành công là Việt Nam thành công”. Ảnh: Nguyệt Triều
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, chính sách nhất quán của Việt Nam luôn ghi nhận đầu tư nước ngoài là thành phần không tách rời của nền kinh tế. Người đứng đầu Nhà nước cũng chỉ rõ, để xảy ra tình trạng ra như vừa qua là đáng tiếc nhất cho một địa phương thu hút nhiều nhà đầu tư trong cả nước. Việc gây thiệt hại cho doanh nghiệp, người lao động là không thể chấp nhận được.
Chủ tịch nước cũng cho rằng, việc này không những gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến lòng tin của doanh nghiệp nước ngoài, ảnh hưởng đến môi trường kêu gọi, thu hút đầu tư. Do đó, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Bình Dương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung các giải pháp tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất trở lại. “Nhà đầu tư nước ngoài thất bại là Việt Nam thất bại, đầu tư nước ngoài thành công là Việt Nam thành công”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.
Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp VSIP I; thăm Công ty Esquel Garment (Hồng Kông) - nơi đang có 5.000 lao động bị ảnh hưởng do bị những kẻ xấu đập phá nhà xưởng sản xuất.
Đại diện các doanh nghiệp đều bày tỏ mong muốn sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh trở lại. Họ cũng đề nghị chính quyền địa phương có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự để doanh nghiệp an tâm khôi phục sản xuất.
Chủ tịch nước cam kết, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ các doanh nghiệp nước ngoài; đồng thời khẳng định những người gây ra vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nói chuyện với công nhân Công ty Esquel Garment, Chủ tịch nước cũng lưu ý, việc bày tỏ lòng yêu nước là chính đáng, song một nước nghèo thì không thể bảo vệ được chủ quyền. "Càng yêu nước, công nhân càng phải chung sức đồng lòng, thi đua lao động, cùng Đảng, Nhà nước xây dựng tăng gia tiềm lực kinh tế cho đất nước ngày một giàu mạnh", ông căn dặn.
Nguyệt Triều