Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Cuba ngày 18-20/9, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao hôm nay. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel.
Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel có cuộc điện đàm vào tối 23/8, hai bên khẳng định tình đoàn kết không thể lay chuyển giữa Việt Nam và Cuba, sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm.
Chủ tịch Cuba cũng cho biết nỗ lực từ nay tới cuối năm 2021 cung ứng số lượng lớn vaccine Abdala và sẵn sàng cử chuyên gia sang chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam.
Sau khi kết thúc chuyến thăm Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 và có một số hoạt động song phương tại Mỹ ngày 21-24/9.
Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960, hai năm sau khi Cách mạng Cuba thành công. Trao đổi thương mại hai nước năm 2020 ở mức 178,5 triệu USD, giảm 21,3% so với năm 2019 do tác động của Covid-19.
Cơ quan kiểm định thuốc và thiết bị y tế Cuba (CECMED) đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine ba mũi Abdala vào ngày 9/7. Tập đoàn dược phẩm sinh học quốc gia Cuba (BioCubaFarma) hồi cuối tháng 6 thông báo Abdala đạt hiệu quả 92,28% trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối.
Thanh Tâm