Tại kỳ họp thứ 29 (từ 12 đến 15/6), Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cảnh cáo ông Lê Văn Nghị, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học; Nguyễn Văn Thịnh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Ba người khác bị khiển trách gồm: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã; Trịnh Xuân Ngọc, Ủy viên Đảng đoàn, Phó bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức cán bộ; Nguyễn Hùng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Ban Thường vụ Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 cũng bị khiển trách.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ luật Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.
Tháng 2/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình, nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để nội bộ mất đoàn kết, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Liên minh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng và trong quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản, dự án đầu tư.
Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Đảng ủy cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và 6 cá nhân.