Chủ tịch Infantino xin lỗi trước Hội đồng FIFA
Thụy SĩChủ tịch Gianni Infantino nhận lỗi về kế hoạch lập công ty con nhằm quản lý quyền khai thác thương mại các giải đấu lớn từng gây tranh cãi hồi tháng 7.
Infantino bắt đầu cuộc họp Hồi đồng điều hành FIFA hôm 15/10 bằng lời xin lỗi các thành viên, vì đã khiến họ bất ngờ và gây xôn xao dư luận với kế hoạch thu hút các nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, Chủ tịch không cung cấp thêm chi tiết hay tài liệu liên quan. Trước áp lực của các lãnh đạo bóng đá châu Âu, ông đã yêu cầu họ gửi câu hỏi bằng văn bản.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA, Gianni Infantino dự khán và trao FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân Gelora Bung Karno, Indonesia tối 5/10. Ảnh: Đức Đồng
Sau cuộc họp, Debbie Hewitt, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh, nói: "Người đàn ông đó phải trả lời những câu hỏi đó. Nếu không trả lời, ông ta không đủ tư cách làm Chủ tịch FIFA".
Bernd Neuendorf, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức, cũng thất vọng vì Infantino chưa đưa ra câu trả lời thỏa đáng nào. Vị này nhấn mạnh rằng FIFA cần một nhà lãnh đạo liêm chính để khôi phục lại danh tiếng đã mất.
Hồi tháng 7, Infantino gây bất ngờ khi công bố kế hoạch thành lập công ty con FFE nhằm quản lý bản quyền thương mại các giải đấu. Công ty này dự kiến sẽ bán ít nhất 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân do Joshua Kushner, em trai của con rể ông Trump, Jared Kushner. Trước sức ép của nhiều liên đoàn bóng đá, đặc biệt là tại châu Âu, Chủ tịch FIFA đã phải hủy bỏ kế hoạch. Tuy nhiên, ông không thể ngăn làn sóng kêu gọi từ chức đang dâng cao.
Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm loại bỏ Infantino trước hoặc trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3/2027. Tổ chức này cũng đã đệ đơn lên tòa án Mỹ để xin quyền thu thập bằng chứng cho một đơn tố cáo hình sự chống lại Infantino ở Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở FIFA và là quê hương của vị Chủ tịch. Cáo buộc nhằm vào khả năng quản lý liên quan đến kế hoạch thành lập FFE.
Infantino và FIFA cũng mất uy tín sau vụ cho Florin Balogun chơi trận Mỹ gặp Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026. Tiền đạo này lẽ ra phải bị cấm do nhận thẻ đỏ trong trận thắng Bosnia & Herzegovina ở vòng trước đó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã gọi điện cho Infantino và yêu cầu FIFA xem xét lại thẻ đỏ. Sau đó, Ủy ban kỷ luật đình chỉ lệnh cấm thi đấu tự động một trận để Balogun được vào sân. Quyết định này gây tranh cãi khắp thế giới.
Trong cuộc họp hôm qua, Infantino không cung cấp thông tin chi tiết về việc Balogun được hoãn lệnh cấm thi đấu tạm thời và việc ông Trump đã can thiệp như thế nào để giúp đỡ tiền đạo chủ nhà. Tuy nhiên, Chủ tịch và Hội đồng điều hành sẽ xem xét liệu có nên tiếp tục trao Giải thưởng hòa bình vốn được lập ra để trao cho ông Trump vào tháng 12/2025 hay không.
Thanh Quý (theo Marca)