Ngày 11/8, Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm cho ông Hùng, sau ba tháng ghế giám đốc bệnh viện Việt Đức bỏ trống do giáo sư Trần Bình Giang nghỉ hưu.
Đây là lần đầu tiên một chủ tịch hội đồng quản lý bệnh viện được điều động làm giám đốc điều hành một bệnh viện khác. Ông Hùng không cho biết kế hoạch phát triển Việt Đức trong tương lai như thế nào, song cam kết sẽ giúp bệnh viện tiếp tục là cơ sở y tế hàng đầu.
Bộ trưởng Lan yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, chỉ đạo tuyến, mở rộng hợp tác quốc tế, nhằm phục vụ tốt nhất cho người bệnh.
Ông Dương Đức Hùng sinh năm 1966 tại Hà Tĩnh, là bác sĩ chuyên khoa ngoại tim mạch. Ông tốt nghiệp bác sĩ nội trú ngoại khoa năm 1992, thực tập về phẫu thuật tim người lớn và trẻ em tại Pháp các năm 1995, 1999 và 2004. Ông có 20 năm là bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức, sau đó chuyển sang làm Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai rồi lên Chủ tịch Hội đồng quản lý.
"Sau 12 năm, tôi được quay lại mái nhà xưa của mình", ông Hùng cho biết khi nhận quyết định bổ nhiệm từ Bộ trưởng Lan, nhớ lại giao thừa năm 1972 ông theo bố đi trực ở Việt Đức, mong muốn được làm bác sĩ và "đường khâu đầu tiên trong nghề phẫu thuật tim cũng ở đây".
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là một trong 5 bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam. Mỗi năm bệnh viện thực hiện khoảng 70.000-80.000 ca phẫu thuật, là bệnh viện hàng đầu cả nước trong các kỹ thuật ghép mô tạng, phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, sọ não.
Từ khi người tiền nhiệm ông Hùng là giáo sư Trần Bình Giang nghỉ hưu, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn kiêm nhiệm điều hành bệnh viện Việt Đức.
Lê Nga