Bà Luyến, 65 tuổi, ở khu Mễ Xá 2, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, cho biết sau cuộc đối thoại với chính quyền ngày 22/3, bà đồng ý nhận lô đất 300 m2 ở tuyến hai khu tái định cư. "Nghe cơ quan chức năng phân tích, tôi thấy lô đất tuyến hai là phù hợp. Gia đình cũng mệt mỏi, đau đầu khi ở giữa đường", bà Luyến nói. Với phương án này, gia đình bà không phải đóng thêm tiền, ngoài ra sẽ nhận hơn 1,3 tỷ đồng tiền bồi thường nhà cửa, cây cối.
Sáng 23/3, lực lượng chức năng thị xã Đông Triều đã đến hỗ trợ gia đình bà Luyến chuyển đồ đạc về Nhà văn hóa thôn Mễ Xá 2 sinh sống trong thời gian chờ xây nhà mới. Hai ngày nữa, chính quyền sẽ tổ chức phá dỡ ngôi nhà hai tầng để thi công phần đường liên phường dang dở.

Căn nhà hai tầng giữa đường liên phường sẽ được tháo dỡ sau khi bà Luyến đồng ý bàn giao mặt bằng. Ảnh: Lê Tân
Ông Lê Văn Độ, Phó chủ tịch thị xã Đông Triều, cho biết bà Luyến có nguyện vọng ở nhà văn hóa thôn ít ngày. Các sinh hoạt cộng đồng sẽ tạm thời tổ chức ở hội trường UBND phường Hưng Đạo. "Chúng tôi cho gia đình bà Luyến ở miễn phí và vẫn trả tiền thuê nhà bằng nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, khi gia đình đào móng xây nhà, chính quyền sẽ hỗ trợ máy xúc", ông Độ cho hay.
UBND thị xã Đông Triều cũng cam kết đến ngày 15/4 sẽ hoàn thành cơ sở hạ tầng khu tái định cư để bà Luyến sớm xây nhà mới.
Trước đó năm 2021, 300 m2 đất và nhà của gia đình bà Luyến ở khu Mễ Xá 2, phường Hưng Đạo nằm trong số 151 hộ dân, tổ chức bị thu hồi để làm đường liên phường nối ngã ba đường tránh Hưng Đạo đến khu đô thị Hồng Phong. Đến nay, con đường dài 2,3 km, rộng 7 m đã hoàn thành. Tuy nhiên, đoạn đường qua nhà bà Luyến dài 14 m chưa xong.
Bà Luyến cho rằng chính quyền định giá bồi thường mảnh đất của gia đình rộng 300 m2, nằm ở góc đường liên xóm và đường liên phường quá thấp (8,7 triệu đồng/m2); muốn sang lô đất tái định cư vị trí tương tự phải bù thêm khoảng 5 triệu đồng/m2. Giá bồi thường ngôi nhà hai tầng, diện tích sàn 178,5 m2 cũng thấp, không đủ để gia đình xây lại nhà.
Lê Tân