Trong văn bản này, ông Mai cho rằng đôi bên đã thỏa thuận tạm chờ công an điều tra trong một thời gian ngắn, bởi công an đã thông báo không quá 1 tháng (kể từ ngày thụ lý hồ sơ 25/9) sẽ có kết quả giúp khách sạn và khách hàng giải quyết trọn vẹn sự vụ.
Về việc này, bà Kiều Anh trả lời: “Như theo công văn của ông Mai thì đúng ra tôi phải nhận được sự bồi thường và giải quyết ngay, còn kết quả điều tra thế nào là do cơ quan công an làm việc với khách sạn. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu như gói hàng đó không phải là khối lượng tiền 20.000 USD như đã khai”.
Quá trình điều tra vụ án này, lời khai của Kiều Anh và người bạn trai tên Toàn không thống nhất với nhân viên nhận gói hàng. Công an tỉnh Kiên Giang đã mời 3 nhân viên lễ tân của khách sạn đến lấy lời khai, phục vụ việc điều tra, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
(Theo Thanh Niên)