Gần 300 câu hỏi được độc giả VnExpress chuyển tới 3 chuyên gia đến từ Hệ thống giáo dục Vinschool trong buổi tư vấn trực tuyến "Đổi mới thi cử và kỹ năng học hiệu quả" chiều 10/4.

Hàng trăm câu hỏi được gửi tới 3 chuyên gia trong buổi tư vấntrực tuyến chiều 10/4/2015.
- Tôi thấy năm nay Bộ có nhiều đổi mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và Thi đại học nhưng thực sự tôi vẫn chưa nắm rõ các điểm thay đổi chính yếu. Có gì cần chú ý , khác biệt so với các năm khác? Mong các cô giải thích một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất? (Trần Thùy Linh, 38 tuổi, Cầu Giấy - Hà Nội)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy - Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng giáo dục, Hệ thống giáo dục Vinschool:
Thay mặt cho hệ thống giáo dục Vinschool, xin kính chào quý độc giả của báo điện tử VnExpress. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm đến chủ đề đổi mới thi cử và kỹ năng học tập hiệu quả. Các chuyên gia giáo dục của chúng tôi sẽ làm hết sức mình để buổi tư vấn của chúng ta có nhiều thông tin hữu ích.
Điểm khác biệt lớn nhất là trong năm nay học sinh chỉ phải thi một lần duy nhất để xét đỗ tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào cao đẳng, đại học thay vì hai kỳ thi như năm 2014 (thi tốt nghiệp, thi đại học theo các khối A, B, C, D...). Theo đó, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, học sinh sẽ phải thi bốn môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ, và một môn tự chọn (Lý/ Hóa/ Sinh/ Sử/ Địa). Sau khi có kết quả thi, các em sẽ đăng ký xét tuyển vào các trường cao đẳng đại học theo nguyện vọng. Ở đó, các em có thể thi thêm một số môn tùy theo phương án tuyển sinh của trường Đại học.
- Tôi đọc thông tin trên mạng về việc thi cử bây giờ theo hướng ra đề mở, liên thông các môn. Tôi không nắm rõ khái niệm này lắm. Rất mong được giải thích và đưa ra lời khuyên về cách học phù hợp để các cháu làm bài tốt. (Lê Văn Linh, 36 tuổi, Hà Đông)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm - Giám đốc chương trình Ngữ văn, trường phổ thông liên cấp Vinschool:
Chào anh, cảm ơn anh đặt câu hỏi nóng.
Tôi cũng xin chia sẻ đề mở ở đây nên được hiểu là khơi gợi tư duy, không áp đặt một phạm vi đối tượng quá chặt chẽ, không mệnh lệnh hóa cách làm bài của học sinh. Bản chất đề mở đặt trọng tâm ở sự tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm các phương án trả lời của các thí sinh.
Các cháu không nên học theo lối thuộc tủ một vài đề và văn mẫu mà nên luyện các kỹ năng cụ thể như phân tích đề thế nào cho đúng hướng, viết đoạn cảm thụ thế nào để có dấu ấn, tập nhuần nhuyễn viết đoạn nghị luận kết hợp thuyết minh, chọn điểm nhấn cho đoạn viết về quan điểm cá nhân... Việc kiểm tra đánh giá môn Văn ở Vinschool hiện nay đang theo hướng đề mở và đã tạo được hiệu ứng rất tốt về phía học sinh.

- Cấp Tiểu học hiện nay không được giao bài tập về nhà cho học sinh, không được học thêm dạy thêm. Nhưng đối với những cháu khả năng học chậm hơn các bạn khác thì có cách nào để bố mẹ giúp các cháu học tốt hơn? (Ngọc Linh, 35 tuổi)
- Cô Đinh Thị Tú - Thành viên Hội đồng giáo dục, phụ trách chương trình Tiểu học:
Về nguyên tắc dạy học, Giáo viên luôn thiết kế các nội dung dạy học phân hóa tùy theo trình độ và một số đặc điểm của học sinh (ví dụ phong cách học tập, thế mạnh của học sinh). Như vậy phụ huynh cần trao đổi thường xuyên với nhà trường, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm. Ở trường chúng tôi, học sinh có Sổ Dặn dò, các con tự ghi lại hàng ngày những việc cần làm, cần học để ghi nhớ. Phụ huynh đọc sổ và giúp các con hoàn thành. Đồng thời, phụ huynh cũng có thể đề nghị giáo viên có những bài tập, phiếu học tập đặc thù để giúp con hứng thú học tập.
- Là phụ huynh học sinh lớp 6, tôi xin hỏi một câu: Tôi rất quan tâm đến giáo dục con cái và thấy rằng con tôi mặc dù có nhiểu năng khiếu hát, vẽ,... và học tốt cả ba môn toán, văn, tiếng Anh nhưng con không hề có sự đam mê với môn nào cụ thể. Cho dù tôi đã truyền cảm hứng cách nào chăng nữa. Vậy làm thế nào để truyền cảm hứng cho các con? (Nguyen Thanh, 40 tuổi, Hà Nội)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Cảm ơn chị vì một câu hỏi rất hay. Truyền cảm hứng là điều khó nhất trong giáo dục. Từ góc độ người bố người mẹ, tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là quan sát tâm lí của con. Có thể con có đam mê nhưng con không tự biết, không có ai chỉ ra, trừ khi con có một cú sốc, bước ngoặt, giải thưởng, lời động viên đặc biệt... nào đó thì con mới sẵn sàng theo đuổi đam mê. Sự can đảm và ý chí là nguồn gốc đam mê. Chúng ta hãy nương theo cái tự nhiên của con để lắng nghe niềm hứng thú và tôn trọng cá tính của con. Chắc rằng con sẽ biết mình cần phải theo đuổi cái gì. Chúc chị thành công.
- Con nhà tôi sắp vào lớp 1. Tôi muốn biết một ngày ở trường của bé lớp 1 sẽ như thế nào, có những hoạt động gì? Các kỹ năng sống sẽ được lồng ghép như thế nào? Tôi rất muốn con được phát triển thể chất và chơi các môn thể thao. Lớp 1 cháu sẽ được học những môn thể thao nào, có các câu lạc bộ thể thao nào để bé tham gia? Cháu khá nhút nhát trong một môi trường mới, các cô giáo và gia đình có thể làm gì để cháu mạnh dạn hơn và tham gia vào các hoạt động tập thể? (Phạm Hải Anh, 30 tuổi, Hà Nội)
- Cô Đinh Thị Tú:
Một ngày ở trường của các bé lớp 1 tại Vinschool sẽ bắt đầu từ 8h và kết thúc ngày học lúc 16h. Các con sẽ được tham gia các hoạt động học tập, ăn (ăn trưa và ăn nhẹ), ngủ, nghỉ ngơi, vui chơi đan xen nhau, giữa các tiết học có 5 phút nghỉ, thời gian cho từng hoạt động sẽ được sắp xếp hợp lý và phù hợp với lứa tuổi. Các kỹ năng sống sẽ được đưa vào chương trình chính khóa, ngoài ra còn được lồng ghép vào các môn học và các hoạt động giáo dục của trường. Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Vinschool luôn rất chú trọng việc giáo dục thể chất cho học sinh. Học sinh lớp 1 được học các môn thể dục, võ, cờ vua và tham gia Câu lạc bộ bóng đá, bóng rổ của trường. Để giúp con mạnh dạn hơn trong môi trường mới, thầy cô và gia đình sẽ kết hợp chặt chẽ với nhau đưa ra các phương pháp thi đua, khích lệ và động viên học sinh, tạo điều kiện cho học sinh được tham gia vào các cuộc giao lưu, biểu diễn… để rèn sự tự tin cho con. Anh chị có thể cho con tham dự chương trình Vinser trải nghiệm tại Vinschool để hiểu hơn về một ngày của bé ở trường như thế nào.
- Con tôi năm nay lớp 11, cháu có năng khiếu Toán, tôi muốn hướng con đi theo khối A, nhưng cháu nói không còn khối A nữa mà giờ thi tự chọn, tập trung, ai cũng phải thi Toán. Trường có thể giải thích kỹ hơn cho tôi về việc này cụ thể thế nào không? (Nguyễn Kiên, 52 tuổi)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Một trong các mục đích của việc đổi mới tuyển sinh năm 2015 là hướng tới việc học tập toàn diện của học sinh trong khi vẫn đảm bảo học sinh có thể lựa chọn trường phù hợp với năng lực của bản thân. Trong 4 môn thi tốt nghiệp (Toán, Văn, Ngoại ngữ, Môn tự chọn), có môn Toán và tùy theo trường Đại học cháu có thể sử dụng kết quả này để xét tuyển. Các đề thi sẽ theo hướng mở, tích hợp với hình thức đa dạng (trắc nghiệm, tự luận...) với 4 bậc đánh giá (biết, hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao) để đánh giá tư duy, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện... của học sinh. Học sinh có thể tham khảo các dạng đề như SAT, ACT, hay PISA trên thế giới hoặc các dạng đề thi của một số trường đại học để chuẩn bị tốt cho kỳ thi.
Vinschool có các chuyên gia Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và có kế hoạch hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước để cung cấp các thông tin về các trường đại học, phương thức tuyển sinh... giúp học sinh có thể lựa chọn và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi đại học.

- Trước việc đổi mới liên tục của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các quy định thi cử, Vinschool có những biện pháp gì để thích ứng kịp không? Tôi có con đang học lớp 6 tại trường nên rất quan tâm tới vấn đề này. (Phan Đăng Linh, 42 tuổi, Hoàn Kiếm)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Chào bạn,
Chương trình của chúng tôi là chương trình toàn diện "5 trong 1". Về phương pháp, giáo viên của trường đã ứng dụng nhiều phương pháp dạy học mới như dự án, bàn tay nặn bột, bản đồ tư duy, đa trí thông minh; sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học; kiểm tra đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực như hình thức kiểm tra đánh giá đa dạng (trắc nghiệm, tự luận, phỏng vấn, dự án, hồ sơ học tập); nội dung kiểm tra đánh giá theo hướng mở, tích hợp liên môn; tham khảo và cập nhật từ các chương trình đánh giá uy tín trên thế giới như SAT, PISA, TIMSS... Bên cạnh đó, học sinh cũng được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ phù hợp với năng lực bản thân.
- Tôi có con gái 8 tuổi đang học lớp hai, song ngữ Anh-Việt. Cháu học tiếng Việt kém, đọc chậm và viết nhiều lỗi chính tả nhưng cháu thích và rất hứng thú học tiếng Anh. Khi thi cháu hay mất tinh thần và sợ môn tiếng Việt đến mức không làm bài thi. Tôi phải làm sao để con tôi khắc phục được tình trạng này? (Phạm Thu Ngân, 35 tuổi, Hà Nội)
- Cô Đinh Thị Tú:
Chào chị, tôi nghĩ có thể con chị đã bị hổng kiến thức cơ bản của môn Tiếng Việt. Vì vậy chị nên trao đổi với cô giáo để hướng dẫn lại cho con cách nhận biết từ vựng và quy tắc chính tả. Hàng ngày chị hãy dành thời gian rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua những mẩu chuyện, bài hát, thơ, bài đồng dao của Thiếu nhi để tăng thêm hứng thú học tiếng Việt của cháu. Khi cháu cảm thấy tiếng Việt không phải là môn học đáng sợ nữa, có thể kết quả học tập của con sẽ được cải thiện hơn.
- Con tôi chuẩn bị vào lớp 1, liệu tôi có nên cho con học đọc, học viết trước? Có quá nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này khiến không cho đi học trước thì lại không yên tâm. Mong sự tư vấn của các cô. (Trần Thị Mai Ngọc, 30 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
- Cô Đinh Thị Tú:
Chào chị, tôi nghĩ chị không nên quá lo lắng. Việc cho con học trước chương trình lớp 1 có thể dẫn đến tâm lý chủ quan, mất hứng thú khi học trên lớp. Vào năm học chính thức, các con được học tập dưới sự hướng dẫn của cô giáo theo quy định chuẩn kiến thức, đảm bảo tính chính xác, khoa học, đúng hướng.

- Tôi cho con đi học tiếng Anh từ bé ở đủ các trung tâm nhưng hiện giờ cháu chỉ biết nói tiếng Anh bồi. Có phương pháp nào khắc phục tình trạng trên? Nếu tôi cho con học ở Vinschool, tôi có thể yên tâm tình trạng này được khắc phục? (Hạnh Chi, 39 tuổi, Hà Nội)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Vấn đề của chị gặp phải cũng là vấn đề của không ít học sinh hiện nay khi bị mất căn bản trong quá trình học tiếng Anh, và học sinh chưa được uốn nắn để phát âm chuẩn. Tại Vinschool, chúng tôi dành sự đầu tư lớn về cả chương trình và giáo viên. Theo đó thời lượng được tăng lên từ 6-8 tiết/ tuần, cao hơn nhiều so với quy định của Bộ GD&ĐT. Các giáo viên nước ngoài đều là giáo viên bản ngữ, đến từ các nước nói tiếng Anh như Anh, Mỹ, Úc... có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế CELTA, TESOL. Giáo viên nước ngoài sẽ tập trung giúp học sinh phát triển kỹ năng Nghe - Nói. Trong khi đó giáo viên Việt Nam sẽ tập trung dạy học sinh các kỹ năng Đọc - Viết - Ngữ pháp.
- Tôi thấy trong giáo dục việc quan trọng nhất là tạo được sự hứng thú của học sinh. Chỉ khi làm cho học sinh thấy yêu thích việc học, tự mình tìm tòi, khám phá, các em mới đạt được hiệu quả cao nhất của quá trình học tập. Hy vọng các nhà giáo dục lưu tâm đến vấn đề này trong quá trình "đổi mới giáo dục" của mình. (Trần Văn Đức, 58 tuổi, Bắc Ninh)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Chào anh, chúng tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm này với anh.
Đầu tiên, ta nên làm cho con không có cảm giác nặng nề, áp lực rằng đây là một môn phải học. Thực tế tại Vinschool chúng tôi lồng ghép nhiều hoạt động vào các môn học để các em cảm thấy gần gũi, cũng như rèn luyện nhiều kỹ năng như sân khấu hóa, nhật ký đọc, tham gia làm dự án... Từ việc thấy gần gũi, các em sẽ thấy môn học gắn liền với cuộc sống, với nhu cầu bản thân và không còn tâm lý sợ nữa. Kết quả học tập của các em theo đó cũng được cải thiện.
Tôi đã có những học sinh khối 10 tại Vinschool có những tiến bộ vượt bậc trong môn Văn khi sau gần 1 năm học có thể cải thiện điểm số từ 5 điểm lên 8 điểm, từ không biết phải viết gì hoặc chỉ viết được nửa trang giấy lên tới kín 4 mặt giấy.

- “Con tôi mới học lớp 2, nhưng tôi muốn rèn luyện Tiếng Anh cho cháu ngay từ bây giờ. Tôi từng cho cháu học Tiếng Anh ở các trung tâm ngoài, nhưng thấy cháu có vẻ không tiến bộ. Vậy không biết chương trình dạy và học Tiếng Anh ở Vinschool như thế nào? Có giúp các cháu phát triển các kỹ năng không?” (Nghiêm Thị Quyên, 35 tuổi, Hà Nội)
- Cô Đinh Thị Tú:
Chào chị, Chương trình Tiếng Anh ở Vinschool chú trọng nhất là thực hành kỹ năng cho học sinh, đặc biệt chú trọng các kỹ năng Nghe - Nói. Thời lượng dạy Tiếng Anh là 8 tiết mỗi tuần, trong đó 3 tiết do giáo viên bản ngữ dạy. Học sinh được yêu cầu nói Tiếng Anh 100% trong các tiết học. Các hoạt động ngoại khóa, sự kiện của nhà trường đều có sự tham gia, kết hợp với giáo viên nước ngoài.
- Tôi có xem mấy clip Hội Xuân của Vinschool, thấy các cháu được tham gia rất nhiều hoạt động thú vị và bổ ích. Vậy không biết những hoạt động như thế này được tổ chức có thường xuyên? (Nguyễn Khánh Việt Hà, 39 tuổi, HCM)
- Cô Đinh Thị Tú:
Cảm ơn chị đã quan tâm đến hệ thống giáo dục Vinschool. Các hoạt động, sự kiện lớn của Vinschool hàng năm đều được lên kế hoạch từ rất sớm và quy hoạch thành các sự kiện thường niên quy mô. Có thể kể ra các hoạt động thường niên như Hội sách Vinschool, Hội Xuân Vinsers, hay giải chạy vì giáo dục Edurun gần đây... đều thu hút hàng ngàn người tham dự. Quan trọng nhất là tất cả học sinh Vinschool đều chủ động tham gia hoạt động này, mỗi hoạt động đều mang thông điệp và ý nghĩa sâu sắc về sự sẻ chia, xây dựng văn hóa đọc, hay giữ gìn bản sắc dân tộc.

- Con tôi năm nay học lớp 11, cháu bị hổng kiến thức đặc biệt với bộ môn Văn, mong cô Tâm tư vấn giúp cách để cháu kịp lấp chỗ hổng và có thể đạt điểm đủ để xét tốt nghiệp? Xin cảm ơn cô rất nhiều. (Lê Thanh Minh, 48 tuổi, Hải Phòng)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Chào bạn!
Tôi nghĩ bạn nên trao đổi vấn đề này với giáo viên của con để kịp thời có những biện pháp hỗ trợ, giúp con hệ thống lại kiến thức. Con nên có một cuốn vở khổ A4, hệ thống hóa lại môn Văn 10 và 11 bằng lược đồ hoặc sử dụng bản đồ tư duy để tổng hợp lại một trang gồm tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, nội dung chính, đặc trưng nghệ thuật, các dạng đề xung quanh tác phẩm, tác giả đó. Con cũng nên đặt ra các mục tiêu nhỏ, mỗi ngày tiến lên một chút, ví dụ mỗi ngày một câu thơ, hoặc mỗi ngày một tác giả.
- Chỉ học ở trường liệu có đủ kiến thức để các cháu thi đỗ đại học? (Lê Minh Sơn, 36 tuổi, Hà Nội)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
"Chương trình học tại Vinschool được thiết kế với mục đích để học sinh có đủ kiến thức nền tảng thi đỗ các kỳ thi quan trọng. Nhà trường nhận thức rất rõ ý nghĩa của các thời điểm quan trọng. Để có thể giúp học sinh thi hiệu quả trong các kỳ thi như thi lớp 10, thi đại học, Nhà trường có xếp nhóm học sinh theo trình độ. Giáo viên được tăng cường bổ sung để hỗ trợ, điều chỉnh các chương trình trên lớp phù hợp với từng nhóm. Học sinh được thi thử cọ xát liên tục để làm quen dần với tâm lý kỳ thi, cách ra đề, giúp các em làm quen với môi trường thi cử. Khi các con có tiến bộ qua từng kỳ thi thử, được chuẩn bị tâm lý kỹ càng thì học sinh sẽ không còn sợ thi và sẽ có kết quả làm bài tốt hơn.
- Tôi được biết Vinschool học bán trú cả ngày tại trường, vậy khi về nhà các cháu có cần phải học thêm không? Con tôi đang học lớp 9 tại một trường công, phải đi học thêm khá nhiều vì tôi sợ nếu không học thêm cháu không đủ sức để đạt điểm tốt trong kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Thấy con học hành vất vả quá nên cũng xót ruột, không cho học thêm lại sợ cháu không thi được tốt nghiệp, không theo kịp bạn bè. (Bùi Thu Hằng, 50 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Chào chị!
Chương trình học tại Vinschool được thiết kế với mục đích để học sinh không phải học thêm. Tuy nhiên nhà trường cũng nhận thức rõ ý nghĩa của các thời điểm quan trọng. Để có thể giúp học sinh thi hiệu quả trong các kỳ thi quốc gia như thi lớp 10, thi đại học, nhà trường có xếp nhóm học sinh theo trình độ. Giáo viên được tăng cường bổ sung để hỗ trợ, điều chỉnh các chương trình trên lớp phù hợp với từng nhóm. Học sinh được thi thử cọ xát liên tục để làm quen dần với tâm lý kỳ thi, cách ra đề, giúp các em làm quen với môi trường thi cử.
Khi các con có tiến bộ qua từng kỳ thi thử, được chuẩn bị tâm lý kỹ càng thì học sinh sẽ không còn sợ thi và sẽ có kết quả làm bài tốt hơn.
- "Ở Vinschool có giáo viên bản ngữ dạy Tiếng Anh không? Vì tôi nghĩ giáo viên bản ngữ sẽ rèn luyện tốt hơn về phát âm cũng như giao tiếp. Con tôi đang học lớp 4 nhưng rất ít khi cháu chịu nói, chỉ giỏi ngữ pháp và từ vựng. Tôi muốn cho cháu tự tin hơn khi nói Tiếng Anh nhưng chưa biết làm thế nào" (Trần Văn Lập, 33 tuổi, Hà Nội)
- Cô Đinh Thị Tú:
Cảm ơn anh Lập đã có câu hỏi cho chương trình. Đúng vậy, trường chỉ tuyển chọn các giáo viên người nước ngoài đến từ những nước nói tiếng Anh như Anh, Mỹ, Úc… và đều có chứng chỉ giảng dạy quốc tế TESOL, CELTA, TOEFL. Giáo viên nước ngoài chỉ nói tiếng Anh nên trong lớp bắt buộc học sinh phải giao tiếp bằng tiếng Anh. Anh có thể truy cập vào website nhà trường để nắm thông tin giới thiệu về các thầy cô này. Các thầy cô như Liam, Vanessa, Holly, Michael... rất giỏi hướng học sinh tới nhiều hoạt động thú vị như sân khấu hóa, âm nhạc...giúp các em tự tin nói tiếng Anh. Trong khi đó, các thầy cô giáo Việt Nam sẽ giúp các em củng cố về ngữ pháp.

- Con tôi năm nay chuẩn bị vào lớp 4, tôi muốn chuyển trường cho con về Vinschool. Vậy không biết phương thức tuyển sinh đầu vào Tiểu học của Vinschool thế nào? Khi cần giúp đỡ tôi có thể liên lạc với ai? (Nguyễn Văn Tùng Lâm, 29 tuổi, Hà Nội)
- Cô Đinh Thị Tú:
Cảm ơn anh đã yêu và quan tâm đến Vinschool. Tất cả học sinh muốn đăng ký học tại Vinschool cần trải qua kỳ xét tuyển đầu vào do nhà trường tổ chức. Việc tổ chức nhận hồ sơ và xét tuyển sinh được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, khoa học nhằm đảm bảo tính khách quan công bằng trong việc tuyển chọn học sinh có đủ năng lực học tại Vinschool. Thông tin chi tiết anh có thể liên lạc với phòng Tuyển sinh theo Địa chỉ: T35, T36 Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 04 3975 3333 Máy lẻ số: 2 hoặc chị có thể tham khảo thêm Quy chế tuyển sinh của nhà trường trên website: http://vinschool.com
- Môn Toán hiện nay khá nặng với nhiều học sinh, liệu có phương pháp gì để giúp học sinh không bị quá căng thẳng mà vẫn có thể đủ kiến thức chuẩn bị tốt cho kỳ thi quốc gia? (Quỳnh Anh, 39 tuổi, Hà Nội)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Đối với Vinschool, chúng tôi quan niệm không được để học sinh mất kiến thức cơ bản. Nhà trường có chương trình để bù đắp những phần kiến thức còn thiếu hụt và chưa toàn diện của học sinh ngay từ những tháng đầu tiên của bậc học. Ngoài ra chúng tôi giúp học sinh chia nhỏ mục tiêu để phấn đấu. Trong suốt quá trình giảng dạy, chúng tôi sẽ phân bậc các đơn vị kiến thức để chuyển tải một cách hiệu quả. Trước các kỳ thi, các em sẽ được tập trung hệ thống hóa kiến thức cần thiết, ôn tập kỹ lưỡng. Hơn nữa, học hiệu quả cần có kỷ luật và say mê. Vì vậy, chúng tôi sử dụng các phương pháp dạy học đa dạng với sự hỗ trợ tối đa của cơ sở vật chất hiện đại. Cộng thêm mô hình các câu lạc bộ Đôi bạn cùng tiến, và sự hỗ trợ của gia đình, tôi tin tưởng các em sẽ học tập tốt môn Toán mà không mang tâm lý bị áp lực.

- Tôi có bạn đồng nghiệp có con học Vinschool. Vừa qua kể chuyện và rất khen hình thức họp phụ huynh 1:1 do học sinh đứng ra thuyết trình. Vậy trường có còn duy trì họp phụ huynh truyền thống không? Xin chia sẻ cho tôi được biết hình thức họp phụ huynh trong năm học này? (Thanh Tú, 33 tuổi, Hà Nội)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Chào bạn, là một nhà giáo, tôi cho rằng phụ huynh là một yếu tố quan trọng của giáo dục. Tại Vinschool, chúng tôi vẫn duy trì cách họp phụ huynh truyền thống vào đầu năm và cuối năm. Trong suốt năm học, nhà trường đồng thời kết hợp nhiều hình thức họp phụ huynh như café sáng - trà chiều cùng Ban giám hiệu, họp phụ huynh 1:1 giữa giáo viên và từng phụ huynh trong khoảng 15 phút, họp với toàn thể phụ huynh và gần đây nhất là họp phụ huynh do học sinh chủ trì.
Thông qua hoạt động này, các em thể hiện rõ sự chủ động khi lên mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu; thể hiện tính trách nhiệm của bản thân với công việc học tập rèn luyện của chính mình. Rèn luyện học sinh tính chủ động là một trong những mục tiêu chính trong các hoạt động giáo dục tại Vinschool.
- “Con tôi năm nay học lớp 7 ở trường công, có bạn học ở Vinschool tham gia giải chạy edurun, cháu rất thích nên muốn chuyển trường. Không biết từ công lập chuyển sang dân lập, liệu con tôi có theo kịp các bạn không? ” (Trần Lân Dũng, 45 tuổi, Hà Nội)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Cảm ơn anh, hiện nay 72% học sinh Vinschool là chuyển từ các trường công lập sang, thực tế các cháu thể hiện thái độ, tư duy học tập tốt. Với cách tiếp cận các phương pháp giáo dục hiện đại tại Vinschool như bàn tay nặn bột, ứng dụng sơ đồ tư duy, học thuyết đa trí thông minh, sân khấu hóa tác phẩm văn học, lớp học đảo ngược... các con luôn tích cực chủ động học tập rèn luyện với tinh thần trách nhiệm cao, và nhiều bạn đã gặt hái được những kết quả vượt mong đợi.
- Con tôi sắp thi đại học. Tôi khá lo lắng vì đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo thí điểm đổi mới hình thức thi đại học, tức là không còn hình thức thi chung nữa. Vậy không biết chương trình học phổ thông có đổi mới gì không để cập nhật với tình hình hiện tại? (Mai Xuân Hương, 50 tuổi, Hải Phòng)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Hiện nay các trường phổ thông vẫn dùng sách giáo khoa, chương trình hiện hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai xây dựng chương trình sau năm 2015 theo hướng tiếp cận năng lực giải quyết vấn đề, ứng dụng kiến thức học được vào thực tiễn, tích hợp và liên môn. Tại Vinschool, giáo viên phổ thông chúng tôi đang tích cực đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận này để học sinh được chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi "ba chung". Ví dụ sử dụng nhiều hình thức kiểm tra đánh giá đa dạng như trắc nghiệm, câu hỏi mở, tự luận, giải quyết vấn đề thực tiễn...
Bên cạnh đó, phương pháp dạy học cũng được đổi mới để các em được rèn luyện nhiều hơn những kĩ năng như trình bày, lựa chọn và xử lý thông tin, phát triển tư duy phản biện...

- Vinschool theo quan điểm giáo dục toàn diện. Nhưng điều này có phù hợp với việc đổi mới thi quốc gia hiện nay không? Khi học sinh vẫn đòi hỏi phải học tốt một số môn trọng điểm (Toán, Văn, Ngoại Ngữ…) mới có thể có kết quả cao trong các kỳ thi này? (Lý Thu Thủy, 46 tuổi, Đống đa)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Quan điểm giáo dục toàn diện 5 trong 1 của chúng tôi là tạo môi trường, cung cấp phương pháp tiên tiến và chương trình hiện đại để từng học sinh có thể phát triển hài hòa và tìm được sở trường trong các mặt từ Văn hóa tới Tiếng Anh, Kỹ năng sống, Nghệ thuật, Thể thao... Vì Vinschool tổ chức học bán trú, các con ở trường cả ngày nên chúng tôi có nhiều điều kiện tăng cường các môn quan trọng như Văn, Toán, Ngoại ngữ. Ví dụ môn Tiếng Anh có 8 tiết mỗi tuần, môn Toán từ 8-9 tiết một tuần, gần gấp đôi so với số tiết tiêu chuẩn của Bộ Giao dục và Đào taok. Mặc dù mới là năm đầu tiên hoạt động, nhưng học sinh Vinschool đã ra quân thắng lợi, 14/16 em đạt các danh hiệu Nhất - Nhì - Ba và Khuyến khích trong kỳ thi Học sinh giỏi các môn cấp cụm trường, giải Nhì thi TOEFL cấp thành phố, nhiều giải cao tại các kỳ thi Olympic tiếng Anh, ViOlympic Toán...
- Tôi nghe nói C1 Vinschool sẽ tổ chức tiếp một kỳ kiểm tra môn tiếng Anh bên cạnh các kì thi tuyển học sinh vào các lớp tinh hoa Vinschool trước khi xếp lớp cho các cháu. Vì vậy tôi xin hỏi thông tin các con sẽ làm bài kiểm tra tiếng Anh trươc khi xếp lớp có đúng không? Nếu đúng thì các cháu học những khối nào sẽ phải làm bài kiểm tra? Hình thức kiểm tra (nghe - nói- viết) như thế nào? Có mẫu cho học sinh tham khảo như bài kiểm tra định vị đầu vào không? Các cháu cần ôn tập chương trình tiếng Anh nào để làm bài đạt kết quả tốt? (Nguyễn Khải Ca, 40 tuổi, Hà Nội)
- Cô Đinh Thị Tú:
Cảm ơn anh đã quan tâm đến Vinschool. Sau khi nhập học, học sinh sẽ có một kỳ kiểm tra tiếng Anh để xếp lớp theo trình độ, không phải để xếp lớp tinh hoa hay lớp chọn. Việc chia các con theo trình độ nhằm giúp các con chủ động phát huy tốt hơn khả năng học tập của mình, thay vì ngồi tại chỗ trong lớp. Cứ đến giờ tiếng Anh, các con tự di chuyển về đúng lớp tiếng Anh phù hợp. Có thể nói đây là một nỗ lực lớn trong việc tổ chức dạy học ngoại ngữ tại Vinschool để học sinh có thể đạt được hiệu quả học tập cao hơn. Anh không nên lo lắng về bài kiểm tra này và chúng tôi không có bài mẫu. Các con sẽ được kiểm tra các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. Giáo viên người Việt sẽ kiểm tra kỹ năng đọc và viết. Giáo viên nước ngoài kiểm tra hai kỹ năng còn lại. Việc chia lớp tiếng Anh theo trình độ chỉ áp dụng với học sinh từ lớp 2 trở lên và các lớp này được thực hiện trong cùng 1 khối.
- Tôi nghe nói hiện nay những học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS hay TOEFL sẽ được mặc định 10 điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Anh. Không biết chương trình học tiếng Anh ở Vinschool theo chương trình nào? Có dạy theo chương trình quốc tế không? (Vân Anh, 38 tuổi, Hà Nam)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Đúng như bạn nói, theo quyết định mới đây của Bộ GD&ĐT, những học sinh đạt từ 3.5 IELTS sẽ được điểm 10 tốt nghiệp. Đây thực sự là lợi thế lớn của học sinh Vinschool vì hiện nay chương trình tiếng Anh tại Vinschool được tăng cường số tiết gấp đôi, trong đó 70% nội dung theo hướng quốc tế; sử dụng giáo trình quốc tế; đề kiểm tra cũng được thiết kế theo xu hướng của các kỳ thi chứng chỉ quốc tế.
- Dear Nhà giáo Đinh Thị Tú, hiện nay e thấy các bé tiểu học đi học sách vở rất nhiều, sáng học, chiều học... cuối tuần lại học đàn, học múa... Vậy xin hỏi nhà giáo bậc tiểu học thì phải học và chơi thế nào để hiệu quả và giúp các bé phát triển được trí não? (Tho Le, 35 tuổi)
- Cô Đinh Thị Tú:
Cảm ơn câu hỏi rất hay của anh (chị). Hiện nay tại Vinschool, học sinh để sách vở tại lớp. Cuối tuần nhà trường không tổ chức các lớp học tại trường. Chương trình giáo dục của trường đã được sắp xếp hài hòa và có sự tích hợp giữa các môn học Văn hóa, Nghệ thuật, Thể chất, Tiếng Anh, Kỹ năng sống đan xen tổ chức các hoạt động vui chơi, ngoại khóa giúp các con được trải nghiệm. Quan điểm của Vinschool là rèn cho học sinh tính chủ động, tích cực, từ đó các con biết đặt mục tiêu phấn đấu và rất tôn trọng năng lực cá nhân, không tạo áp lực cho học sinh.

- Nhiều người chỉ quan tâm tới chuyện học và thi làm sao cho đỗ đạt. Trong khi bỏ ngỏ việc trang bị cho học sinh những kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống. Tôi thấy đây thực sự là một điểm yếu của học sinh Việt Nam rất cần khắc phục. (Hoàng Long, 28 tuổi, Hà Nội)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Đây là vấn đề đang được khắc phục dần và tích cực theo các chỉ đạo về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Riêng Vinschool, chương trình Kỹ năng sống được thiết kế theo giáo trình Kỹ năng cảm xúc xã hội SEL và giáo trình Lãnh đạo tự thân - The Leader In Me của Mỹ. Kỹ năng sống cũng là bắt buộc, xuyên xuốt trong phân phối chương trình và do giáo viên chuyên biệt đảm trách. Chúng tôi ý thức rất rõ, học sinh cần được đào tạo để trở thành các công dân sống tự chủ, có tư duy độc lập, có định hướng và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn học tập và phát triển khác nhau.
- Thưa các chuyên gia, năm nay con tôi sắp vào lớp 8. Theo tôi nghĩ khối học này chính là tiền đề để cháu có thể thi vào đội tuyển của trường và cũng tạo cơ hội thi vào lớp 10 các trường chuyên trung học phổ thông nhưng khối lớp càng cao, kiến thức càng khó nên con tôi đang gặp một chút khó khăn về môn Toán và Ngữ văn. Xin hỏi chuyên gia có những bí quyết nào để con tôi học khá hơn về 2 môn này? Xin chân thành cảm ơn các chuyên gia. (Công Vinh, 37 tuổi, Hà Nội)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Chào anh, đây là một trong những vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Lớp 8 rất quan trọng. Môn Văn lớp 8 tập trung vào văn thuyết minh và văn nghị luận, cũng là hai thể văn chính của chương trình lớp 9 và cả lớp 10. Nếu con nắm chắc 2 thể văn này ở trình độ lớp 8 thì không khó khăn quá để tiếp cận các khối lớp cao hơn.
Cách học tốt nhất để khá hơn môn Văn là nên đọc nhiều hơn những gì có trong sách giáo khoa, tập cách tự đặt câu hỏi và đề bài cho mỗi văn bản càng nhiều càng tốt, tập soạn bài như là một thú vui (ghi ra điều mình tâm đắc về tác phẩm) và cuối cùng, đừng ngại viết. Đó là cách học rất hiệu quả hiện nay được nhiều học sinh Vinschool áp dụng.
Đối với môn Toán, cần nắm chắc kiến thức nền tảng, tự luyện tập nhiều bài tập. Tại Vinschool, các giáo viên còn áp dụng hình thức học nhóm cùng trợ giảng, trong đó các học sinh giỏi được phép ứng tuyển để làm trợ giảng cho thầy, giảng bài cho các bạn cùng lớp. Ngoài ra, nhà trường còn hợp tác với Viện Toán cao cấp VIASM, nơi Giáo sư Ngô Bảo Châu làm việc, cùng xây dựng câu lạc bộ Toán học Mathsroom, tạo nhiều hoạt động thú vị, sáng tạo cho học sinh.
- Tôi rất quan tâm tới chương trình tiếng Anh vì gia đình có nhu cầu cho con đi du học sau này. Trường có hỗ trợ học sinh đi du học sau này không? (Trịnh Hoài Ân, 31 tuổi, Hà Nội)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Nhà trường có lộ trình tư vấn và chuẩn bị cho học sinh thi vào đại học Việt Nam hoặc đi du học ở nước ngoài. Chương trình tiếng Anh hiện nay ở Vinschool có 8 tiết mỗi tuần, kéo dài trong suốt 12 năm. Trong năm 2014, Trường đã ký kết Biên bản ghi nhớ Cambridge English hướng tới chứng chỉ tiếng Anh Cambridge được công nhận trên toàn thế giới, có khả năng theo học tại các trường quốc tế. Bên cạnh đó, trường cũng tích cực tạo cơ hội để học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, các dự án từ thiện bảo vệ môi trường, các hoạt động kỹ năng sống để giúp các em có điểm cộng trong hồ sơ xét tuyển học bổng và du học.

- Tôi thấy bây giờ học sinh học Văn toàn được thầy cô đọc cho văn mẫu để chép hoặc bố mẹ cho con mua sách văn mẫu để tham khảo. Quan điểm của các thầy cô như thế nào? Có nên để các cháu đọc văn mẫu không dù là chỉ để tham khảo? Tình trạng này tại Vinschool thì sao? (Minh Hằng, 40 tuổi, Hà Nội)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Chào chị Hằng!
Trước hết, chúng ta cùng hiểu lại chữ văn mẫu chị nhé. Nếu văn mẫu là bài văn hay thì thì rất nên đọc. Nếu văn mẫu bị xem là thứ bắt buộc phải theo thì câu chuyện lại nằm ở cách dạy. Văn mẫu không có tội gì cả. Cách dạy lấy văn mẫu làm tiêu chí mới là sai. Vinschool không cấm học sinh đọc văn mẫu, nhưng yêu cầu các con hãy biết tự trọng, tôn trọng bản quyền khi sử dụng các bài văn đó.
Vinschool luôn nhắn nhủ phụ huynh rằng: "Xin vui lòng không khuyến khích con viết theo văn mẫu". Chủ trương dạy văn của nhà trường là đào tạo những học sinh biết tự nghĩ, tự viết, tự bảo vệ quan điểm của mình. Mọi sáng tạo trong bài văn đều được nhìn nhận như một giá trị. Điều này diễn ra ở Vinschool theo một chiều hướng tích cực nhất mà tôi từng biết qua kinh nghiệm dạy học hơn 15 năm.
- Xin cho tôi hỏi làm thế nào để có thể trở thành giáo viên của Vinschool? Tôi tốt nghiệp Thạc sỹ tại nước ngoài và đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại một trường quốc tế tại Hà Nội. Liệu có phù hợp với Vinschool không? (Mạnh Dũng, 37 tuổi, Nghệ An)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Vinschool. Hệ thống Vinschool đang trên đà phát triển, chúng tôi luôn cần các giáo viên có đủ tâm, tầm và tài. Hiện tại Vinschool đã có 600 giáo viên, trong đó nổi bật là các giáo viên tinh hoa. Đó là những giáo viên mà khi nhắc tên, rất nhiều phụ huynh trên địa bàn Hà Nội đều biết đến. Quy trình tuyển chọn của Vinschool hết sức minh bạch, công tâm, và được quản lý chặt chẽ bởi Hội đồng Giáo dục của trường. Sau khi được tuyển chọn, giáo viên còn được tham gia các chương trình đào tạo để phát triển năng lực sư phạm và kỹ năng chuyên môn. Một trong những điều góp phần làm nên thành công của Vinschool là chính sách thu hút giáo viên giỏi từ khắp mọi nơi. Xin liên hệ phòng Nhân sự theo số điện thoại: 04 3975 3333, để được tư vấn cụ thể.
- Con tôi chỉ thích chép văn mẫu vì làm thế mới được điểm cao, còn bạn nào sáng tạo mà không hay thì toàn điểm kém. Vậy thì tôi phải khuyên cháu ra sao hay cứ để cháu "xào bài"? (Thảo Dương, 35 tuổi, Hà Nội)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Chào chị! Xu hướng dạy và học tiên tiến hiện nay không hề kêu gọi chép theo văn mẫu. Tại Vinschool không có hiện tượng chép văn mẫu thì được điểm cao, sáng tạo mà không hay thì bị điểm kém. Đề thi ở trường hầu hết là đề mở và có độ thích ứng cao với tư duy học hiện đại, sẽ không có bài văn mẫu nào sẵn có cho những cách hỏi và cách kiểm tra như vậy. Dù cháu đang học ở đâu thì tôi cũng mong chị giúp cháu hiểu rằng: "Con đang học cho ai? Nếu con xào bài để được điểm cao là con đang tự bỏ đi những khả năng sáng tạo và tự chủ cần thiết cho tương lai".

- Con tôi vừa tham gia kỳ xét tuyển đầu vào ở Vinschool và đang chờ kết quả. Tôi có đọc đề tham khảo, xin hỏi tại sao nhà trường lại kiểm tra theo dạng này? Để đạt kết quả tốt thì có cần ôn luyện gì trước không? (Đặng Thuần, 34 tuổi, Hà Nội)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Trước tiên xin cảm ơn anh về câu hỏi. Theo cách tiếp cận đánh giá năng lực hiện đại, đề xét tuyển của Vinschool không kiểm tra kiến thức mà thiên về năng lực tư duy sáng tạo, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Với bậc tiểu học, đề nhằm kiểm tra tư duy logic, tư duy hình ảnh, con số, khả năng ngôn ngữ. Đối với cấp trung học, nhà trường có các bài kiểm tra toán logic và ngôn ngữ nhằm đánh giá khả năng tư duy logic, giải quyết vấn đề, phân tích, lập luận và khả năng ngôn ngữ của học sinh. Bài xét tuyển ở Vinschool chỉ nhằm đánh giá năng lực thực có của các con - đây cũng là quan điểm giáo dục của nhà trường. Do đó, anh chị không nên quá lo lắng về việc chuẩn bị kiến thức cho cháu. Anh chị có thể tham khảo bài mẫu có trên trang website của trường theo địa chỉ http://vinschool.com
- Kính chào các chuyên gia tư vấn. Con tôi đang học lớp 3 trường tiểu học công lập, giờ tôi muốn chuyển trường cho cháu sang học lớp 4 của Vinschool vào đầu năm học tới thì có gặp trở ngại gì không? có ảnh hưởng gì đến kiến thúc và tình hình học tập chung của cháu không ạ? trường có đang đào tạo theo chương trình của bộ giáo dục không ạ? Xin cảm ơn! (luong hao, 35 tuổi)
- Cô Đinh Thị Tú:
Cảm ơn anh đã lựa chọn Vinschool. Hiện nay, 70% học sinh đang học tại Vinschool đến từ các trường công lập. Chúng tôi nhận thấy các em học sinh có thái độ, tư duy học tập rất tốt. Khi hòa nhập với môi trường Vinschool, chúng tôi khuyến khích một tư duy mở, chủ động. Với các phương pháp giáo dục hiện đại như dự án học một trang, bản đồ tư duy, sân khấu hóa..., các con sẽ được thăng hoa. Tuy mới thành lập, học sinh Vinschool đã có những giải cao trong các cuộc thi uy tín như Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi tiếng Anh TOEFL Primary, Tiếng Anh qua Internet, ViOlympic Toán qua mạng cấp Quận và Thành phố...Chương trình học tại Vinschool dựa trên nền tảng chương trình của Bộ bổ sung các chương trình giáo dục tiên tiến trên thế giới về Kỹ năng sống, Thể chất, Nghệ thuật.
- Từ cấp 2 lên cấp 3 có rất nhiều sự thay đổi về cách học. Thầy cô có kinh nghiệm gì có thể giúp bố mẹ hỗ trợ con học tập tốt hơn trong giai đoạn chuyển tiếp này? Xin cảm ơn thầy cô. (Lê Cường, 35 tuổi, Hà Nội)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Xin chào anh, câu hỏi của anh rất trọng tâm. Cách học cấp 2 vẫn thiên về bồi đắp kiến thức cơ bản. Nó đòi hỏi nền tảng nên phải học rất chắc. Cách học ở cấp 3 lại có độ mở về tư duy tổng hợp, đặc biệt là đòi hỏi cao về khả năng nghe và chọn lọc ghi chép, ý thức tự chủ trong mục tiêu học tập (tự chủ trong bài làm, bài thi, soạn bài, bình luận bài học).
Bố mẹ nên giới thiệu cho con đọc nhiều sách về kĩ năng sống, sách tham khảo học tập, tôn trọng các ý kiến khác biệt của con, lắng nghe những băn khoăn của con về định hướng nghề, về cách tiếp cận kiến thức với khối lượng lớn. Đặc biệt, đừng chê con khi con gặp khó khăn trong giai đoạn chuyển tiếp. Tóm lại, hãy giúp con tự nhìn thấy khả năng của con khi đối diện thử thách.
Đối với môn Toán, nội dung trong một tiết học nhiều hơn và rộng hơn so với bậc trung học cơ sở. Học sinh cần nắm chắc lý thuyết để vận dụng trong giải bài tập.

- Tôi nghe nói chị Châu Anh là Giám đốc nghệ thuật tại Vinschool. Vậy chương trình nghệ thuật ở Vinschool có gì đặc biệt hơn so với các trường khác. Vì con tôi rất thích và có năng khiếu về nghệ thuật (Ngọc Huyền, 36 tuổi, Hà Nội)
- Cô Đinh Thị Tú:
Các bộ môn nghệ thuật tại Vinschool được đầu tư cả về chương trình giảng dạy cũng như cơ sở vật chất rất hiện đại. Phòng âm nhạc phương Tây được trang bị đầy đủ piano, cello, violon…, phòng âm nhạc truyền thống với đàn tơ rưng, sáo, nhị,… Hay Hệ thống phòng mỹ thuật rộng rãi với các học phẩm, chất liệu phong phú để các em học sinh sáng tạo. Kết quả là học sinh Vinschool rất tự tin sáng tạo nghệ thuật. Các em đã tổ chức triển lãm tranh trong Hội xuân cuối năm, bán được tác phẩm gây quỹ từ thiện. Sắp tới 70 học sinh trong dàn hợp xướng Vinschool sẽ tham gia cuộc thi Hợp xướng của học sinh quốc tế Interkultur tại Hội An với các đoàn hợp xướng đến từ 15 nước trên thế giới.
- Con tôi rất thích tập thể thao nhưng trường hiện tại ít không gian, gia đình toàn phải đèo con đi tập bóng đá tại câu lạc bộ rất xa nhà. Tôi muốn chuyển trường cho con về Vinschool nhưng học ở Vinschool có được học bóng đá không hay con vẫn phải tham gia clb ngoài giờ? (Vũ Uyên, 32 tuổi, Hà Nội)
- Cô Đinh Thị Tú:
Thể chất là một bộ môn quan trọng trong Chiến lược phát triển toàn diện 5 trong 1 của Vinschool. Giáo dục thể chất không chỉ là có giờ thể dục, mà được kết hợp cùng với chương trình giáo dục dinh dưỡng, đào tạo kỹ năng sống thông qua thể thao. Chúng tôi đầu tư vào các phòng tập chuyên biệt, nhà thi đấu, sân bóng đá, sân bóng rổ để tạo không gian hiện đại, thông thoáng... Cơ sở vật chất tốt, thầy cô giáo giỏi, môn học phong phú đã giúp phong trào thể thao rất sôi động tại Vinschool, đạt nhiều giải cao khi thi đấu giao lưu... Đặc biệt, Vinschool đã chính thức chọn lựa môn Võ Vovinam là môn học phổ cập trong giờ chính khóa từ lớp 1 đến lớp 12, bởi chúng tôi mong muốn các con được học về các giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc Việt nam.
- Xin hỏi các thầy cô, ở Vinschool có học bổng cho học sinh giỏi không? Và làm thế nào để giành được học bổng của Vinschool? (Thảo Mai, 37 tuổi, Hà Nội)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Vinschool theo quan điểm giáo dục toàn diện, chúng tôi luôn trân trọng mọi tài năng, dành nhiều học bổng toàn phần và bán phần cho các học sinh giỏi, có thành tích xuất sắc ở mọi lĩnh vực văn hóa, thể thao, nghệ thuật. Các thông tin chi tiết hơn về cách xét tuyển học bổng, xin mời liên hệ phòng Tuyển sinh theo số điện thoại 043 975 3333 hoặc qua website: www.vinschool.com
- Tôi được biết Vinschool khá chú trọng các hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Nhưng tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều có ảnh hưởng tới học tập chính khóa không? (Thanh Hương, 35 tuổi, Hà Nội)
- Cô Đinh Thị Tú:
Ở Vinschool, chúng tôi khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa. Hiện tại chúng tôi có hàng chục CLB dành cho học sinh như nhiếp ảnh, múa hát, cờ vua, robotics, phóng viên nhỏ, khám phá khoa học… Bên cạnh các câu lạc bộ, Vinschool tổ chức các sự kiện ngoại khóa lớn thường niên như Hội Xuân Vinsers, Book Fair, Edurun... Những hoạt động này mang tính cộng đồng, từ thiện, bảo vệ môi trường, giúp các em xây dựng lòng nhân ái đồng thời là điểm cộng cho hồ sơ xét học bổng du học nếu các em có nguyện vọng trong tương lai. Những hoạt động này được học sinh tham gia nhiệt tình, phụ huynh ủng hộ mạnh mẽ. Chúng tôi cho rằng các hoạt động ngoại khóa sẽ là sân chơi giúp các em rèn luyện kỹ năng, tăng hứng thú học tập, bổ trợ cho học tập chính khóa một cách hiệu quả.

- Con tôi đang học lớp 9 trường công, sang năm tôi đang có ý định đăng ký cho cháu vào Vinschool. Nhưng không biết thủ tục cà bao nhiêu? Và Vinschool còn có yêu cầu gì thêm về tiêu chuẩn khi thi vào cấp 3 hay không? (Chị Trần Bảo An, 37 tuổi, HÀ Nội)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Cảm ơn chị, hiện nay các học sinh muốn nhập học tại Vinschool cần vượt qua kỳ xét tuyển đầu vào của nhà trường, trong đó chúng tôi rất chú trọng kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề cũng như thái độ học tập của học sinh. Đối với học sinh lớp 10, tiêu chuẩn tối thiểu để tham gia kỳ thi xét tuyển đầu vào của trường là đạt 45 điểm trong kỳ thi vào lớp 10, học lực khá, hạnh kiểm tốt. Đặc biệt tất cả học sinh đều được mời phỏng vấn với các chuyên gia tâm lý, giáo dục của nhà trường. Chị có thể tham khảo thêm Quy chế tuyển sinh của nhà trường trên website.
- Tôi được biết ở Vinschool chủ trương giáo dục toàn diện, nhưng nếu con tôi sớm chọn khối thi từ năm lớp 10 thì nhà trường có tổ chức các lớp chuyên sâu để hỗ trợ các cháu không? (Thái Bình, 35 tuổi, Hà Nội)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Chào bạn,
Từ năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo không còn tổ chức thi đại học riêng biệt mà gộp 2 kì thi đại học, cao đẳng và tốt nghiệp trung học phổ thông thành một kì thi trung học phổ thông quốc gia. Trong đó, có 3 môn bắt buộc gồm Văn, Toán, Ngoại ngữ và một môn tự chọn. Vì thế, không còn khối thi riêng nào.
Chủ trương giáo dục toàn diện của Vinschool không mâu thuẫn với tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hơn nữa, chế độ học bán trú cho phép nhà trường tổ chức đủ số giờ cần thiết bồi dưỡng tối đa 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ cho các con. Tôi cho rằng cách làm này rất thiết thực và hữu ích, học sinh không bị học lệch mà vẫn đảm bảo số tiết nâng cao.
- 3 năm học là cả một quá trình dài để các cháu chuẩn bị cho kỳ thi đại học, vậy làm sao để giúp các cháu không cảm thấy chán nản, mất tập trung trong suốt những năm học này? Chưa kể, quy chế thi liên tục thay đổi. Nhà trường có phương pháp gì để vừa hỗ trợ các cháu học tập, và cổ vũ tinh thần cho các cháu (Thanh Thủy, 36 tuổi, Hà Nội)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Chương trình các môn khoa học tự nhiên tại Vinschool hướng tới tính ứng dụng, các môn khoa học xã hội hướng tới tính nhân văn. Học sinh được học kiến thức thông qua các dự án tích hợp liên môn, nghiên cứu khoa học, sân khấu hóa bài học,… Ngoài ra các hoạt động ngoài lớp học được tổ chức thường xuyên và theo chủ điểm nhằm bổ sung kiến thức thực tế như Hội sách Bookfair, Hội Xuân Vinsers, Chạy vì giáo dục Edurun, Ngày hội đọc sách Bookreview... Tôi tin rằng các nội dung phát triển năng lực và kiến thức được trang bị tại Vinschool sẽ giúp các em tự tin vượt qua các kỳ thi quan trọng ở bất cứ hình thức nào.
- Cho con cái đi học hiện nay sao mà rắc rối quá, tôi thấy cháu tôi luyện thi từ sáng đến tối, học cả thứ bảy chủ nhật mà vẫn lo thi không đậu tốt nghiệp. Xin cô tư vấn giúp tôi, từ năm lớp 10 nên bắt đầu học như thế nào, luyện thi những môn nào, sắp xếp lịch học ra sao để có thể chắc chắn đậu tốt nghiệp? (Nghiêm Huệ, 36 tuổi)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Xin chào chị và chia sẻ hoàn toàn với chị về tình hình học tập của con.
Tôi nghĩ rằng việc học ít hay nhiều còn tùy thuộc vào thực tế học lực và sức khỏe của con. Cũng không có một công thức chung nào cho tất cả học sinh là phải học sáng chiều, thứ bảy, chủ nhật. Theo tôi, từ năm lớp 10, con nên tập trung tối đa vào Văn, Toán, Ngoại ngữ. Đó là điều quan trọng nhất. Hãy đặt mục tiêu từ khá trở lên đối với 3 môn này và phải kiên nhẫn duy trì mục tiêu đó trong suốt 3 năm. Nên học "gối đầu", nghĩa là tự xem trước, làm bài trước 1-2 tuần so với kiến thức trong lớp, học theo kiểu "đổ bê-tông" (học đâu chắc đó).
Bản thân tôi đã học như vậy, không hề đi luyện thi và vẫn thi tốt. Tại Vinschool, tất cả thầy cô giáo đều quán triệt tinh thần không dạy thêm - học thêm. Chúc chị thành công.
- Vinschool có phải trường quốc tế không? Nhà trường đang dạy theo chương trình nào? (Nguyễn Thùy Dương, 32 tuổi, Hà Nội)
- Cô Đinh Thị Tú:
Vinschool là trường Việt Nam nhưng không chỉ là một ngôi trường. Chúng tôi tự hào là một Hệ thống giáo dục, một thương hiệu thuộc Tập đoàn Vingroup. Chúng tôi đã có chiến lược hết sức nghiêm túc và dài hạn để xây dựng một thương hiệu giáo dục Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế. Chính vì vậy, trên nền tảng chuẩn mực của Bộ GD&ĐT, nhà trường còn chắt lọc từ các nền giáo dục quốc tế những môn học thiết yếu để bổ sung vào chương trình học như: Tiếng Anh, Kỹ Năng Sống (Kỹ năng cảm xúc Xã hội theo chương trình SEL và TLIM - Lãnh đạo tự thân của Mỹ), Thể chất, Nghệ thuật. Đây là chương trình đặc thù riêng rất khác biệt của Vinschool mà chúng tôi rất tự hào: chương trình phát triển toàn diện "5 trong 1".

- Tôi đang có dự định cho con vào học Vinschool năm nay nhưng nhà hơi xa. Không biết trường có dịch vụ đưa đón học sinh không? Sĩ số một lớp là bao nhiêu học sinh? (Hoàng Oanh, 40 tuổi)
- Cô Đinh Thị Tú:
Rất cảm ơn anh (chị) đã quan tâm đến nhà trường. Học sinh học ở Vinschool đến từ tất cả các quận huyện trong thành phố. Nhà trường có hệ thống gần 100 xe bus đưa đón học sinh, loại 16 và 29 chỗ. Sĩ số một lớp ở bậc tiểu học không quá 35 học sinh.
- Bây giờ xin học bổng cần cả hồ sơ "đẹp", liệu Vinschool có tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa mang tính quốc tế, hay xã hội ý nghĩa đủ để gây ấn tượng đối với các tổ chức du học không? (Phan Tâm, 40 tuổi, Hà Nội)
Phương pháp giáo dục của trường có gì đặc biệt. Cảm ơn các chuyên gia.
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Trong năm học 2015 - 2016, Vinschool sẽ mở Trung tâm tư vấn học đường và hướng nghiệp. Học sinh có định hướng đi du học sẽ được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và tham dự các hoạt động cộng đồng cũng như tham gia các cuộc tranh tài cấp quốc gia, quốc tế: Intel ISEF, MOS World Champion, English Champion, Hùng biện tiếng Anh quốc tế, cuộc thi hợp xướng quốc tế Interkultur...
Vinschool ứng dụng nhiều phương pháp giáo dục tiên tiến như Bàn tay nặn bột, Bản đồ tư duy, Học thuyết đa trí thông minh,... hướng tới lấy học sinh làm trọng tâm và phát triển tiềm năng của từng học sinh.

- Cô cho em hỏi, hiện tại em đã 24 tuổi nên việc học bị gián đoạn mấy năm nay. Giờ em đăng ký thi đại học với ba môn Văn - Sử - Địa theo diện bộ đội nhập ngũ. Tuy nhiên, do gián đoạn khá lâu nên em học không nhớ hết. Vậy xin các thầy cô chỉ giúp em cách học nào cho tốt và nhớ được bài. (Nguyễn Tuấn Em, 24 tuổi, Tra Vinh)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Chào em, ý chí học tập của em rất đáng quý.
Từ năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo không còn tổ chức thi đại học riêng biệt mà gộp 2 kì thi đại học, cao đẳng và tốt nghiệp trung học phổ thông thành một kì thi trung học phổ thông quốc gia. Trong đó, có 3 môn bắt buộc gồm Văn, Toán, Ngoại ngữ và một môn tự chọn. Vì thế, không còn khối thi riêng nào. Em có thể chọn thêm môn Sử hoặc Địa để tham gia thi.
Đối với các môn thuộc lòng, mình đừng nghĩ là học thuộc lòng thì sẽ bớt gánh nặng tâm lý. Em nên lập sơ đồ các ý tưởng và nhớ theo sơ đồ, sau đó hãy tìm các điểm liên kết với nhau giữa các tri thức để nhớ. Một nguyên tắc nữa là xem đi xem lại. Em có thể kết hợp cả mắt (nhìn chữ), tai (nghe mình đọc lên), tay (tự viết ra câu hoặc ý) thì càng nhớ lâu. Và một nguyên tắc rất vui là hãy xem tất cả kiến thức đang học là một câu chuyện dài (chuyện lịch sử, chuyện văn học, chuyện về các vùng đất...). Chúc em thành công trong kỳ thi sắp tới!
- Năm nay tôi đọc báo thấy Bộ có nhiều đổi mới như thông tư 30; kỳ thi đại học xét tuyển 2 trong 1, rồi bổ sung tự luận trong đề tiếng Anh… Những thay đổi này nhằm mục tiêu gì vậy cô? Học sinh cần phải đổi mới cách học ra sao để thích ứng? (Trần Đăng Ninh, 37 tuổi, Bắc Giang)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa qua đã có nhiều đổi mới trong kiểm tra đánh giá (thông tư 30, phương thức tuyển sinh, kì thi tốt nghiệp), đổi mới chương trình, phương pháp dạy học… Mục tiêu chính là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.
Vấn đề không chỉ là giáo viên dạy như thế nào mà quan trọng nhất là học sinh học như thế nào. Học sinh cần phải thay đổi cách học một cách chủ động, rèn luyện các kĩ năng học tập như trình bày, thuyết trình, tìm kiếm, lưu trữ và xử lý thông tin, tự đặt mục tiêu và lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu, học tập tương tác, học tập trong nhóm... để thích nghi với nội dung và phương pháp giáo dục mới.
- Hiện nay tôi thấy bạn bè tôi đang đầu tư rất nhiều tiền bạc để cho con học theo hướng gọi là “công dân toàn cầu”. Xin các cô tư vấn giúp tôi, có chuẩn nào gọi là chuẩn học sinh thế hệ mới, hay học sinh toàn cầu? Có phải học sinh cứ giỏi tiếng Anh gọi là học sinh toàn cầu? Làm sao để rèn đứa trẻ thành một công dân toàn cầu? (Quốc Huy, 35 tuổi)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Tiếng Anh là chìa khóa để hội nhập nhưng không phải tất cả. Các kỹ năng tư duy logic, phân tích, giải quyết vấn đề, sử dụng công nghệ thông tin, thể chất tốt, kỹ năng cảm xúc xã hội… đều là những năng lực cần có để hội nhập quốc tế. Tại Vinschool, chúng tôi chú trọng đào tạo và phát triển toàn diện các mặt Tiếng Anh, Văn hóa, Thể chất, Nghệ thuật và Kỹ năng sống nhằm trang bị đầy đủ năng lực, kỹ năng cần thiết để các em thành công trong các lựa chọn tương lai cho dù ở Việt Nam hay bất kỳ đâu trên thế giới.
- Xin cho tôi hỏi, điều kiện để học trường mình là gì? (Quốc Thắng, 35 tuổi, Hà Nội)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Cảm ơn anh, hiện nay các học sinh muốn nhập học tại Vinschool cần vượt qua kỳ xét tuyển đầu vào của nhà trường, trong đó chúng tôi chú trọng kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề cũng như thái độ học tập của học sinh. Đặc biệt tất cả học sinh đều được mời phỏng vấn bởi các chuyên gia tâm lý, giáo dục của nhà trường. Anh có thể tham khảo thêm Quy chế tuyển sinh của nhà trường trên website.
- Trường có chế độ miễn, giảm học phí? Điều kiện như thế nào? Xin cảm ơn (Tran Anh, 35 tuổi, Hà Nội)
- Cô Đinh Thị Tú:
Tập đoàn Vingroup có chương trình tri ân khách hàng, theo đó, tùy từng đối tượng, có các chương trình miễn phí 100% tiền ăn, học phí trong hai năm hoặc một năm, đồng thời cũng có chương trình miễn phí ăn học một năm đầu tiên và giảm 50% học phí cho năm thứ hai và thứ ba của chương trình tại hệ thống giáo dục Vinschool. Nhà trường có chương trình ưu đãi, giảm 5% cho con thứ hai học tại hệ thống giáo dục Vinschool. Các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc có cơ hội xét tuyển học bổng tinh hoa, miễn phí ăn học trong một năm. Chi tiết anh chị vui lòng liên hệ phòng tuyển sinh 043 975 3333, máy lẻ 2 để được tư vấn.

- Xin hỏi cô Tâm, làm sao để giúp các cháu học sinh có thể học tốt môn Văn hơn? Con tôi là con trai, cháu rất ghét học Văn và sợ các môn học thuộc lòng trong khi Văn là một trong những môn chính, quan trọng có tác động đến điểm số chung. Cảm ơn cô rất nhiều. (Trịnh Thị Ngọc Trinh, 40 tuổi, Lý Thường Kiệt, Hà Nội)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Chào chị!
Tôi nghĩ cháu có thể đã có ấn tượng không tốt về môn Văn khi cho rằng đó là môn học thuộc lòng, từ đó cảm thấy ghét việc học Văn. Bản thân tôi cũng đã từng gặp rất nhiều học sinh, đặc biệt là các học sinh nam gặp phải tình trạng này.
Giải pháp của tôi là phải đi cùng với suy nghĩ của con, tháo gỡ những khúc mắc chứ không phủ nhận suy nghĩ của con. Vì vậy, mục tiêu khi này không phải là cải thiện điểm số. Tại Vinschool, chúng tôi tập trung vào việc tạo hứng thú tối đa cho việc học Văn thông qua các hoạt động như sân khấu hóa các tác phẩm Văn học, cho các con làm dự án, làm video giới thiệu tác phẩm, sử dụng tranh ảnh biểu đồ... và đặc biệt cần phải tôn trọng những giải thích, ý kiến cá nhân của con trong các bài làm văn.
- Xin được hỏi cô Thanh Tâm - Giám đốc chương trình Văn Vinschool. Nhà trường có biện pháp gì để tránh tình trạng học Văn theo kiểu thầy đọc, trò chép? Tôi rất quan tâm tới môn Văn vì đây là một trong ba môn bắt buộc của kỳ thi THPT quốc gia và học sinh sẽ dùng điểm này để xét tuyển vào các trường đại học. (Vũ Văn Cường, 45 tuổi, Hà Nội)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Cảm ơn anh đã chia sẻ!.
Chúng tôi cũng đặc biệt phản đối tình trạng học Văn theo kiểu thầy đọc, trò chép. Tại Vinschool, chúng tôi áp dụng các phương pháp để rèn luyện kỹ năng ghi bài cho học sinh ở cấp độ: biết hệ thống hóa bài học bằng sơ đồ tư duy, biết ghi các ý chính, biết đặt câu hỏi trong bài ghi. Thầy cũng không đọc, mà giảng và hướng dẫn tư duy, giờ học là giờ đối thoại, "truy hỏi" trí tuệ để các con tự "vỡ vạc".
- Tôi đang có con học bậc THCS muốn theo học Vinschool nhưng hơi lo vấn đề chương trình đào tạo vì không biệt liệu con có thể thi đỗ đại học được không?
(Kim Chi, 35 tuổi, Hà Nội)- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Gia đình nên tư vấn cho con một định hướng dài hạn hơn, không chỉ thi đỗ đại học, mà tốt nghiệp đại học thì sẽ làm gì, cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến thế nào? Con thích đại học Việt nam hay mong muốn được du học, nếu du học sau này con sẽ tái hội nhập với đất nước ra sao? Tại Vinschool, chúng tôi chuẩn bị toàn diện về kiến thức nền và kỹ năng mềm để học sinh Vinschool sẵn sàng cho những lộ trình vào đại học khác nhau. Trước những kỳ thi quốc gia quan trọng, chúng tôi đều xếp học sinh thành nhóm nhỏ có trình độ tương đương, triển khai những chương trình tăng cường luyện tập, chuẩn bị tâm lý, hệ thống kiến thức... bám sát những yêu cầu đổi mới của Bộ. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên của chúng tôi đều là những thầy cô có kinh nghiệm, đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh thành công, đỗ đạt.
- Chào chị, con tôi hiện đang học lớp 4 ở một trường công, sang năm tôi muốn cho cháu theo học cấp hai ở trường Vinschool. Tôi muốn hỏi quy trình thi tuyển cho các cháu chuyển cấp từ lớp 5 lên lớp 6 có khác với thi tuyển vào các lớp trong cùng cấp không? Trường có xét tuyển căn cứ vào điểm trong học bạ cấp 1 của các cháu hay không? Tiêu chí tuyển sinh của lớp 6 là bao nhiêu lớp? (Tran Thanh Quynh, 41 tuổi, 170 La Thành)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
70% học sinh tại Vinschool đến từ các trường công. Qua kinh nghiệm, chúng tôi thấy các học sinh này đều phát huy rất tốt các khả năng của mình trong môi trường Vinschool. Từ lớp 5 lên lớp 6, trường tổ chức tuyển sinh thông qua phỏng vấn sâu. Các câu hỏi phỏng vấn theo hướng mở, tích hợp để đánh giá tư duy, kỹ năng giải quyết vấn đề, thái độ học tập của học sinh. Kết quả học tập của học sinh trong học bạ được xem xét như một tiêu chí khi phỏng vấn.
Năm học 2015-2016, nhà trường nhận được rất nhiều hồ sơ đăng ký xét tuyển vào lớp 6. Các em sẽ được tuyển chọn công bằng dựa vào các tiêu chí của nhà trường.
- Toán là bộ môn rất quan trọng nhưng tôi thấy kiến thức quá nặng nề. Làm sao để các cháu nắm được trọng điểm để ôn tập cũng như thi tốt nếu như theo chương trình chuẩn? Tại Vinschool, phương pháp dạy Toán có gì khác biệt không? Xin cảm ơn các cô. (Tiến Tùng, 50 tuổi)
- Cô Đinh Thị Tú:
Trước hết, nhà trường phải xây dựng phong trào yêu toán học. Tại Vinschool, trường có nhiều phương pháp tiên tiến giúp học sinh cảm thấy môn Toán gần gũi, Toán rất vui và Toán rất "oách". Để môn Toán trở nên gần gũi, nhà trường áp dụng các phương pháp bản đồ tư duy, dự án một trang, yêu cầu các con tự tổng hợp đề cương, tự trình bày, ôn tập các chủ đề quan trọng trước mỗi kỳ kiểm tra. Để Toán vui ở bậc Tiểu học và Trung học, trường tổ chức các kỳ Rung Chuông Vàng, Câu lạc bộ Toán Mathsroom, học toán Hình, Lượng ở ngoài trời, chỉ cách áp dụng Toán trong nhiếp ảnh, thiết kế nhà cửa...Cuối cùng, để học sinh giỏi Toán cảm thấy thật "oách", ở Vinschool, học sinh được khuyến khích ứng cử làm trợ giảng cho thầy giáo để giảng bài lại cho các bạn yếu hơn trong lớp hoặc trao đổi bài tập với các bạn phải ở trường trễ do bố mẹ chưa đón.
- Vinschool có mở ở TP HCM không? (Lan Anh, 35 tuổi, HCM)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Vinschool là thương hiệu Giáo dục của Tập đoàn Vingroup. Là một trong 6 lĩnh vực quan trọng của Tập đoàn, Vinschool đã có chiến lược đầu tư dài hạn và bài bản, nghiêm túc để phát triển bền vững trong tương lai. Theo đúng tiến độ xây dựng Vinhomes Center Park tại TP HCM, Vinschool mở trường từ Mầm non đến Tiểu học, THCS - THPT với quy mô trường phổ thông liên cấp hơn 2,2 ha và hơn 9.000 m2 cho trường mầm non. Dự kiến Vinschool sẽ khai trương tại TP HCM vào tháng 6/2016.
- Tôi có cháu muốn vào học Mầm non tại Vinschool nhưng vẫn chưa được xếp lớp vì học sinh muốn vào quá đông. Trường có kế hoạch mở rộng thêm trong thời gian tới không? (Bình Minh, 36 tuổi, Hà Nội)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Cảm ơn anh chị đã quan tâm, riêng đối với bậc mầm non, vào tháng 11/2015, chúng tôi sẽ mở thêm cơ sở mới tại Vinhomes Nguyễn Chí Thanh. Như vậy tại Hà Nội, chúng tôi đã có các cơ sở đào tạo tại các khu đô thị hiện đại của Tập đoàn Vingroup: Vinhomes Riverside, Times City, Royal city, và sắp tới là Vinhomes Nguyễn Chí Thanh. Trong các năm tiếp theo, chúng tôi đã xây dựng tầm nhìn và kế hoạch phát triển, mở rộng với hơn 20 cơ sở trên cả nước. Trong đó dự án tiêu biểu trong thời gian tới là Khai trương Trường Phổ thông liên cấp và trường mầm non tại Khu đô thị Vinhomes Center Park tại TP HCM vào tháng 6/2016.
- Tôi có câu hỏi về học phí. Mức phí hiện tại của trường đang ở mức bình quân của các trường tư. Trường có cam kết được mức phí như vậy cho nhiều năm sau không ạ? Nếu có tăng học phí thì tỷ lệ tăng sẽ như thế nào ạ. Xin cảm ơn! (Mạnh Nghĩa, 35 tuổi, Hà Nội)
- Cô Đinh Thị Tú:
Nhờ tầm nhìn dài hạn và hỗ trợ mạnh mẽ của Tập đoàn Vingroup, dù đầu tư bài bản với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giáo viên chất lượng cao, Vinschool vẫn đưa ra mức học phí hết sức hợp lý với đa phần các gia đình người Việt. Trong tương lai, chúng tôi sẽ có thể có những điều chỉnh nhất định nhưng cam kết đảm bảo phù hợp với mặt bằng chung của thị trường. Học phí năm 2015-2016 sẽ sớm được công bố trên website của nhà trường tại http://vinschool.com
- "Theo yêu cầu của thời đại, sự sáng tạo là một vấn đề lớn và cần được trang bị đối với con người". Xin hỏi, trường có phương pháp và kế hoạch lâu dài nào để phát triển khả năng sáng tạo của học sinh? Em xin chân thành cảm ơn ban biên tập. (Nguyễn Thanh Tâm, 29 tuổi, TP HCM)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Chào bạn! Câu hỏi của bạn rất ấn tượng.
Sáng tạo là một trong 5 giá trị cốt lõi của học sinh Vinschool. Tinh thần sáng tạo đó thể hiện trên mọi phương diện học tập và rèn luyện của học sinh. Về phương pháp, nhà trường áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại như "bàn tay nặn bột", "bản đồ tư duy", "thuyết đa trí thông minh"... đặc biệt là dạy học dự án, hướng tới phát triển sự chủ động, tích cực và sáng tạo của học sinh.
Nhà trường cũng tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa giàu tính sáng tạo như câu lạc bộ kỹ thuật sáng tác văn chương, câu lạc bộ sách hay, câu lạc bộ kịch tiếng Anh, dự án sân khấu hóa tác phẩm văn học, dự án tích hợp liên môn, câu lạc bộ áp dụng toán học vào thực tế (bài toán giao thông vận tải, đo đạc...)...

- Hiện nay, ngoài học phí hằng tháng thì Vinschool còn thu những phụ thu gì không? (Nguyễn Tiến Thịnh, 39 tuổi, Hà Nội)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Hiện nay các khoản chi phí cố định hàng tháng của Vinschool bao gồm: học phí, tiền ăn bán trú, và phí xe buýt nếu học sinh có sử dụng dịch vụ này. Quý Phụ huynh có thể liên hệ phòng Tuyển sinh theo địa chỉ: T35, T36 Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 04 3975 3333 Máy lẻ số: 2 để có thông tin chi tiết hơn.
- Xin cho tôi hỏi trường Vinshool có ở TP HCM không, học phí bao nhiêu một tháng cho học sinh lớp 5, con tôi học giỏi nhưng thời gian học quá nhiều cháu không còn thời gian nghỉ ngơi hoặc các hoạt động yêu thích, rất mong quý thầy cô tư vấn giúp cach học hiệu quả các môn học nhưng vẫn còn thời gian để cháu cân bằng trong sinh hoạt. xin cảm ơn quý thầy cô. (phan thi mai duyen, 42 tuổi, 220 Nnguyen xi, P 26, Q Binh thanh, Tp hcm)
- Cô Đinh Thị Tú:
Là thương hiệu giáo dục của Tập đoàn Vingroup, chúng tôi đã có chiến lược để phát triển bền vững trong tương lai và sẽ có mặt tại TP HCM và các địa điểm quan trọng khác của đất nước. Vinschool Central Park dự kiến sẽ được khai trương tại TP HCM vào tháng 6/2016 cho các bậc từ Mầm non, Tiểu học đến Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông. Việc tạo môi trường cho học sinh được phát triển toàn diện, cân bằng giữa văn hóa, hoạt động thể chất, nghệ thuật, kỹ năng sống... là triết lý quan trọng nhất, xuyên suốt trong hoạt động của nhà trường. Chúng tôi sẽ đầu tư vào cơ sở vật chất, phương pháp giáo dục và chất lượng giáo viên để đáp ứng mục tiêu này. Xin truy cập website http://vinschool.com của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách học tập hiệu quả và mức phí cập nhật nhất.
- Các cô có thể giới thiệu kỹ hơn về các điều kiện cơ sở vật chất của Vinschool được không? Năm nay trường tuyển thêm nhiều chỉ tiêu không? Có đủ chỗ cho học sinh mới vào không? Tôi rất muốn tới thăm quan trường vậy phải đăng ký ra sao? Xin cảm ơn các cô. (Trương Thuỳ Anh, 40 tuổi, HÀ Nội)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Trường Phổ thông liên cấp Vinschool có cơ sở vật chất tiên tiến bậc nhất Hà Nội, tọa lạc trong khu đô thị xanh sạch đẹp văn minh của Vinhomes Times City trên quy mô hơn 2 ha. Chúng tôi rất mong muốn phụ huynh và học sinh tới trải nghiệm trực tiếp tại trường thông qua các chương trình Trải nghiệm Vinsers.
- Xin hỏi quy mô thư viện nhà trường Vinschool như thế nào? Tất cả học sinh có được vào thư viện miễn phí không? Xin cảm ơn! (Nguyễn Y Vân, 30 tuổi, Bà Triệu, Hà Nội)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Vinschool có 2 thư viện, mỗi thư viện có diện tích hơn 600 m2, trên 10.000 đầu sách. Đây là địa điểm học lý tưởng để học sinh rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu và tìm tòi thông tin và xây dựng văn hóa đọc. Tất cả học sinh Vinschool đều có giờ học tại thư viện và tra cứu, học tập miễn phí. Dự án văn hóa đọc triển khai mạnh mẽ tại nhà trường thu hút đông đảo học sinh tham gia. Các em không chỉ đọc mà còn thuyết trình sách, giới thiệu sách, làm video về sách và tặng sách cho nhà trường. Chị có thể đến thăm trường và trải nghiệm buổi đọc sách của học sinh trên thư viện trường.
- Con tôi đang học lớp 6, muốn về Vinschool học sớm thì làm thế nào? (Ngọc Minh, 36 tuổi, TP HCM)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Vinschool. Mời bạn đến phòng tuyển sinh để làm thủ tục đăng ký ghi danh đợi ngày xét tuyển. Vào ngày 15/6, Vinschool khai giảng Câu lạc bộ Hè dành cho các học sinh từ 6 đến 17 tuổi. Tại đây, các cháu có cơ hội giao lưu với các Vinsers và đội ngũ giáo viên của nhà trường, đồng thời trải nghiệm và khám phá ứng dụng thực tế của các bộ môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Bạn vui lòng liên hệ với Phòng tuyển sinh để được tư vấn.

- Con tôi có giải thành phố về môn cờ vua, vào Vinschool có ưu đãi gì không? Nhà trường có tổ chức cho học sinh thi các giải thể thao không? Xin cảm ơn. (Đỗ Hồng Anh, 39 tuổi, Hà Đông)
- Cô Đinh Thị Tú:
Chào anh, chúc mừng gia đình khi có con đạt giải thành phố về môn Cờ Vua. Nếu có giấy chứng nhận của Thành phố trở lên, nhà trường sẽ có ưu tiên trong xét tuyển. Giáo dục thể chất là một cấu phần rất quan trọng trong triết lý giáo dục toàn diện 5 trong 1 của Vinschool. Chúng tôi tin rằng việc tập luyện thể thao thường xuyên sẽ giúp cho học sinh có một thể lực dẻo dai, tinh thần đồng đội, chính trực, fair-play, hỗ trợ rất nhiều cho các kết quả học tập văn hóa. Phong trào thể thao ở Vinschool, có thể nói, rất sôi động. Học sinh thường xuyên tham gia các hoạt động như kéo co, đội hình đội ngũ, bóng đá, bóng rổ, điền kinh nhẹ ngay trong giờ chính khóa. Học sinh Vinschool cũng đạt được những thành tích rất tốt trong các giải thi thể thao như giành nhiều Huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở giải Cờ vua, Cờ tướng cũng như các cuộc thi bóng đá, bóng bàn, bóng rổ, điền kinh cấp Quận và Thành phố.
- Cô Tâm cho tôi hỏi, con tôi năm nay thi vào lớp 10, đối với cháu học môn Văn rất vất vả, nhất là các thể văn nghị luận xã hội. Gia đình có thể giúp cháu bằng cách nào để cải thiện thưa cô? (Bui Hong Diem, 42 tuổi, TP HCM)
- Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm:
Chào chị,
Để học tốt và viết tốt văn nghị luận xã hội, chị có thể tạo điều kiện cho cháu nói ra càng nhiều càng tốt những suy nghĩ cá nhân về các vấn đề xã hội, kể cả những suy nghĩ mang tính phản biện. Thậm chí, chị có thể khơi gợi sự quan tâm của cháu đối với các vấn đề thời sự, trên báo chí hoặc các phương tiện truyền thông. Song song đó, chị nên khuyến khích cháu viết ra những cảm xúc suy nghĩ về bản thân, về cuộc sống, về ý nghĩa của sự phấn đấu... Cháu cũng cần nắm chắc nguyên tắc viết văn nghị luận nói chung, đặc biệt là nghị luận xã hội. Hãy cho cháu một từ khóa: Thuyết phục. Cháu phải viết để thuyết phục người đọc, thuyết phục bằng mọi cách. Tôi tin với cách này cháu có thể thành công với thể văn nghị luận xã hội.
- Tôi được biết trường có học bán trú, vậy các sinh hoạt bán trú của trường như thế nào? (Đinh Bích Lê, 40 tuổi, Xã Đàn - Hà Nội)
- Cô Đinh Thị Tú:
Hệ thống bán trú của trường bao gồm ăn trưa và ăn xế. Các con được nghỉ trưa tại trường dưới sự chăm sóc của các giáo viên bán trú. Toàn bộ các lớp học, khu nghỉ của Vinschool đều được trang bị điều hòa hai chiều, đảm bảo mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Với Vinschool, bán trú cũng là một hoạt động giáo dục được coi trọng, trong đó chúng tôi dạy học sinh nếp ăn, nếp ngủ, cách ăn và các ứng xử văn minh trong căng tin, biết nói lời cảm ơn với các nhân viên nhà bếp. Chúng tôi đã mời Giáo sư Nhật Bản sang tư vấn về dinh dưỡng học đường, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa thức ăn, bổ sung vi chất, sữa, nhiều rau, nhiều cá, giảm chất béo và chất dầu mỡ. Giáo sư cũng khuyên học sinh Vinschool phải quý trọng người lao động làm ra thức ăn và phải ăn hết suất ăn, tự dọn đồ ăn. Hiện tại ngân hàng thực đơn của Vinschool có 200 thực đơn khác nhau thay đổi và chế biến thường xuyên theo hướng mùa nào thức nấy.

Giải chạy vì giáo dục Edurun 2015 của Vinschool vừa qua đã thu hút hơn 7.000 người tham gia, quyên góp được 1,2 tỷ đồng để xây dựng phòng học cho trẻ em tại Chiềng Sơ, Sơn La.
- Đổi mới giáo dục hay rèn luyện các kỹ năng cho học sinh theo tôi yếu tố then chốt nằm ở đội ngũ giáo viên. Với quy mô học sinh lớn như tại Vinschool, nhà trường giải quyết vấn đề này như thế nào? (Bùi Minh ĐỨc, 37 tuổi, Lò đúc)
- Thạc sĩ Phan Hà Thủy:
Đây là vấn đề cốt tử của mỗi hệ thống. Để thu hút nhân tài và hợp lực được nhân tài chúng tôi có 2 việc quan trọng. Thứ nhất là xây dựng Hội đồng giáo dục vững mạnh, mà trụ cột là các Giám đốc chương trình. Giám đốc chương trình chịu trách nhiệm đưa ra tiêu chuẩn, đánh giá và đào tạo bồi dưỡng giáo viên. Họ cũng là người đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục và chất lượng khảo thí. Việc thứ hai là chính sách thu hút người tài, chế độ hấp dẫn, cơ chế rõ ràng với các giáo viên hội tụ Tâm, Tầm và Tài. Chỉ sau một năm, Vinschool đã thu hút được gần 600 giáo viên tinh hoa, là nòng cốt hiện thực hóa triết lý giáo dục toàn diện. Đó là những giáo viên giỏi chuyên môn, có tư duy cấp tiến và nhiều sáng tạo trong đổi mới phương pháp giảng dạy, cách tiếp cận học sinh.
Chúng tôi rất vui vì nhận được nhiều câu hỏi của quý độc giả. Vì thời gian giao lưu có hạn, chúng tôi mong được đón tiếp quý vị và các em học sinh tại các hội thảo tuyển sinh dành cho phụ huynh học sinh và các hoạt động Vinsers trải nghiệm dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 11.
Xin kính chúc quý vị độc giả sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Chúc các em học sinh luôn chủ động, sáng tạo, đạt được kết quả tốt trong các kỳ thi quan trọng, đặc biệt luôn tự tin ở chính mình và thành công trong cuộc sống.
VnExpress