Ngoại trưởng Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang nỗ lực xây dựng "NATO ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" khi thúc đẩy nhóm 'Bộ Tứ' trong khu vực.
Ngoại trưởng Trung - Nhật nhất trí nối lại lưu thông giữa hai nước, tiếp tục trao đổi về nhóm đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.
Ngoại trưởng Hàn Quốc và Trung Quốc cam kết tiếp tục hợp tác về các vấn đề quan trọng như Triều Tiên cùng đại dịch Covid-19.
Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi Mỹ nên chọn đối thoại với Trung Quốc thay vì theo đuổi các lệnh trừng phạt đơn phương "không thể chấp nhận".
Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng mối quan hệ Trung - Mỹ đã đến "ngã rẽ mới" và có thể quay lại đúng hướng sau thời kỳ "khó khăn chưa từng có".
Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi chính quyền Biden mở lại đối thoại để tái thiết quan hệ song phương bị tổn hại dưới thời Trump.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Ngoại trưởng Vương Nghị "né tránh trách nhiệm" khi ra điều kiện để Washington nối lại đối thoại với Bắc Kinh.
Trung Quốc đã đổ hàng tỷ USD vào đường ống dẫn đầu nối với Myanmar dưới thời Aung San Suu Kyi, nhưng cuộc đảo chính đang đe dọa tất cả.
Trung Quốc nói sẵn sàng tham gia cùng "tất cả các bên" để xoa dịu khủng hoảng chính trị ở Myanmar và tỏ ý không đứng về bên nào.
Trung Quốc hôm nay kêu gọi Mỹ dỡ bỏ những hạn chế "phi lý" về hợp tác và cùng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Trong cuộc họp báo hôm 7/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trả lời hơn 20 câu hỏi "hóc búa" với sự kiên nhẫn và ôn hòa đáng kinh ngạc.
Cuộc hội đàm ngoại giao Mỹ - Trung ở Alaska khó phá vỡ lập trường cứng rắn của hai bên, nhưng có thể tạo tiền đề cho một số nhượng bộ.
Nhiều người dân Alaska thậm chí còn không biết hội nghị diễn ra. Không biểu ngữ chào mừng, không tin tức trên báo địa phương.
Ngoại trưởng Nga, Trung Quốc cho rằng Mỹ muốn lập các liên minh nhằm "phá hoại" hệ thống quốc tế hiện nay, giữa lúc hai nước căng thẳng với Washington.
Khi phương Tây liên tục thể hiện quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh, Trung Quốc xích lại gần các nước như Nga, Iran và Triều Tiên.
Khi chính quyền Biden nỗ lực thiết lập mặt trận chung ứng phó Trung Quốc ở châu Âu và châu Á, Bắc Kinh nhanh chóng "kết bạn" với Trung Đông.
Trung Quốc mời ngoại trưởng Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Hàn Quốc tới hội đàm khi khủng hoảng Myanmar và căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng.
Ngoại trưởng Malaysia bị các chính trị gia đối lập và người dùng mạng chỉ trích, mỉa mai sau khi gọi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị là "anh cả".
Tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trao đổi "chân thành và thẳng thắn" về các vấn đề trên biển.
Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố sẽ "dạy dỗ" Mỹ cách xử sự với nước khác, ngay trước thềm chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Sherman.