Ngoài mức án cho các bị cáo, TAND TP HCM kiến nghị làm rõ việc chi hoa hồng, xem xét sai phạm cán bộ duyệt cho VN Pharma nhập thuốc H- Capita.
Tòa xác định bị cáo Hùng cầm đầu buôn lậu 9.300 hộp thuốc trị ung thư không đạt tiêu chuẩn, kiến nghị làm rõ việc chi hoa hồng cho các bác sĩ.
Bị cáo Hùng chịu trách nhiệm về việc nhập lô thuốc sai quy định, song khẳng định đó không phải là thuốc giả mà là hàng không có nguồn gốc.
Thuốc H-Capita bị Công ty VN Pharma làm giả hồ sơ để nhập khẩu - vốn dùng để điều trị các bệnh ung thư vú, đại trực tràng, dạ dày.
Nguyễn Minh Hùng thừa nhận làm giả giấy tờ nhập thuốc điều trị ung thư giả, nhưng đổ lỗi do tai nạn nghề nghiệp.
Trước thông tin lo ngại về chất lượng thuốc đấu thầu, TP HCM đã lấy mẫu và kiểm tra chất lượng của 92 thuốc trúng thầu vào các bệnh viện trên địa bàn, kết quả đều đạt tiêu chuẩn.
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét Công ty VN Pharma tại quận 10, TP HCM, tối 19/9.
Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận sang Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để xử lý cán bộ của Bộ Y tế có vi phạm, khuyết điểm.
VKS xác định 9.300 hộp thuốc H- Capita nhập từ Canada là hàng giả, không sử dụng để chữa bệnh cho người.
Điều tra lại vụ án, Bộ Công an đổi tội danh của cựu chủ tịch VN Pharma từ buôn lậu sang buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.
Ông Thiện và một cựu nhân viên bị bắt trong tiến trình điều tra lại vụ Công ty cổ phần VN Pharma buôn thuốc ung thư giả.
Trong hồ sơ nhập khẩu, VN Pharma khai thuốc do Công ty Health 2000 sản xuất tại Canada, song thực tế không phải vậy.
Cấp phúc thẩm nhận định, bản án sơ thẩm đã bỏ lọt nhiều nội dung như: tội danh các bị cáo, khoản hoa hồng 7,5 tỷ, trách nhiệm cục Quản lý dược...
Đoàn thanh tra việc cấp phép cho VN Pharma gồm 6 người, sẽ làm việc trong 60 ngày và báo cáo Thủ tướng trước 31/12.
Thứ trưởng Trương Quốc Cường không có mặt tại phiên xử phúc thẩm VN Pharma do không được tòa mời đích danh, Bộ Y tế thông tin chiều 26/10.
Chiều 23/10, cựu chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng bị bắt giam tại tòa để phục vụ công tác điều tra, sau thời gian được tại ngoại.
Việc bắt giam ông Hùng được thực hiện ngay tại tòa, trong phòng lưu phạm, trước khi HĐXX bắt đầu phiên làm việc chiều nay.
Làm rõ số tiền "hoa hồng" 7,5 tỷ VN Pharma chi cho bác sĩ tiêu thụ thuốc, trách nhiệm của Cục quản lý Dược là 2 nội dung chính tòa xem xét trong phiên xử phúc thẩm.
Cựu chủ tịch VN Pharma cho biết nâng khống giá thuốc để tạo lợi nhuận và linh hoạt trong bán hàng chứ không phải chi hoa hồng cho bác sĩ.
Ngoài việc đặt ra trách nhiệm của Cục quản lý Dược (Bộ Y tế), tòa cũng làm rõ số tiền "hoa hồng" VN Pharma chi cho bác sĩ để tiêu thụ thuốc trị ung thư "giả".