Tôi 28 tuổi, viêm gan siêu vi B mạn tính ba năm nay, uống thuốc đặc trị một viên mỗi ngày, định lượng virus đã âm tính. Tôi có thể mang thai và sinh con khỏe mạnh không? (Minh Hằng, Đồng Nai)
Chán ăn, mệt mỏi, đau hạ sườn phải, tăng vòng bụng, xuất hiện các mảng da sẫm màu có thể là dấu hiệu sớm của bệnh gan nhiễm mỡ.
Viêm gan D là bệnh nhiễm trùng gan do virus HDV gây ra, chỉ xuất hiện khi một người đồng thời mắc viêm gan B.
Tôi đi khám phát hiện viêm gan, có nên kiêng ăn trứng gà để tránh bệnh tiến triển nặng? (Anh Dũng, Hóc Môn)
Người nhiễm virus viêm gan E thường tự khỏi, nhưng một số trường hợp có thể tiến triển suy gan cấp, biến chứng thần kinh, suy giảm miễn dịch.
Tôi 38 tuổi, mắc bệnh tiểu đường và béo phì, vừa phát hiện gan nhiễm mỡ độ một. Bệnh gan nhiễm mỡ có chuyển thành viêm gan không? (Trúc Lan, Ninh Bình)
Uống rượu thường xuyên, liều lượng quá nhiều trong khoảng 20-25 năm có nguy cơ cao biến chứng viêm gan, thậm chí xơ gan và ung thư gan.
Tùy loại virus gây viêm như A, B hay C, người bệnh có thể điều chỉnh lối sống, dinh dưỡng đầy đủ, dùng thuốc để góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.
Hà NộiAnh Dũng, 47 tuổi, viêm gan virus C, nhu mô gan có nốt tổn thương 1 cm, gần đây phát hiện ung thư.
Quả mọng, rau họ cải, bưởi, gừng, tỏi, giàu chất chống oxy hóa carotenoid và polyphenol, có tác dụng giảm viêm, góp phần ngăn tổn thương gan.
Viêm gan tự miễn không được chẩn đoán và điều trị kịp thời có thể gây biến chứng như xơ gan, ung thư gan, giãn tĩnh mạch thực quản, cổ trướng.
Vợ tôi 42 tuổi, vừa đi khám phát hiện viêm gan siêu vi B mạn tính. Bệnh này có lây, điều trị khỏi không? (Lê Thành, Long An)
Virus viêm gan B, nguồn nước ô nhiễm, thực phẩm bị nấm mốc, thực phẩm chế biến sẵn là các yếu tố thuận lợi làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan.
Uống nước chanh ấm, tập thể dục, ăn sáng đầy đủ chất, dùng trà thảo mộc thường xuyên thúc đẩy gan hoạt động tốt hơn.
Ăn tiết canh có nguy cơ mắc bệnh nào không? Tôi đã ăn một bát nhỏ tiết canh, cần làm gì để phòng ngừa? (Quang Trung, 29 tuổi, Nam Định)
Tôi hay bị đau bụng, đau đầu, mỗi lần như thế uống hai viên giảm đau đều khỏi. Dùng nhiều thuốc giảm đau có hại gan không? (Quỳnh Vũ, Thái Bình)
Rau củ chưa sơ chế kỹ hoặc chưa nấu chín, có thể lây nhiễm mầm bệnh viêm gan A, E.coli, tả.
Tùy nguyên nhân gây xơ gan như gan nhiễm mỡ, viêm gan, người bệnh có thể được điều trị bằng cách dùng thuốc, kiêng rượu bia kết hợp ăn lành mạnh.
Nhiễm virus, uống nhiều rượu bia, mắc bệnh gan nhiễm mỡ có thể gây viêm gan, nếu không được điều trị nguy cơ cao tiến triển xơ gan, suy gan.
Ngoài rượu bia, nhiều món ăn uống hàng ngày không hợp lý cũng có thể khiến gan tổn thương hoặc nhiễm mỡ.