Công nghệ laser CO2 can thiệp sớm các nốt ruồi bất thường vừa giảm nguy cơ tiến triển ác tính, vừa đảm bảo thẩm mỹ cho người bệnh.
Nghiên cứu trên 157 bệnh nhân trong ba năm cho thấy vaccine mRNA kết hợp thuốc miễn dịch giúp giảm 49% nguy cơ tái phát hoặc tử vong do ung thư.
Ung thư da có thể xảy ra ở móng tay, lòng bàn chân, mí mắt, lòng trắng mắt, lưỡi hoặc môi.
Trong ánh nắng mặt trời có một dải tia UV còn gọi tia cực tím, chứa rất nhiều tia UVA và tia UVB là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến kích thích gây ung thư da.
Ngứa da là dấu hiệu của nhiều tình trạng sức khỏe như dị ứng, bệnh gan, song nó cũng cảnh báo một số loại ung thư mà ít người bệnh nhận ra.
Thái NguyênNgười đàn ông 26 tuổi có vết loét trên đầu lâu năm nhưng chủ quan không khám, khi tổn thương lan rộng mới phát hiện ung thư biểu mô vảy.
Tôi có 3-5 nốt ruồi nổi lên bề mặt da, màu nâu sậm, không tròn đều. Có một nốt thỉnh thoảng ngứa, tróc vảy. Đây có phải dấu hiệu của nốt ruồi hóa ung thư không? (Vũ Khôi, 34 tuổi, TP HCM)
Thời tiết nắng nóng gây nhiều tác động trực tiếp lên làn da, tăng nguy cơ ung thư da, bùng phát mụn trứng cá.
Tôi làm việc chủ yếu ngoài trời, thường không mặc áo khoác. Gần đây, nốt ruồi trên tay sẫm màu hơn và tăng kích thước, có phải dấu hiệu ung thư da? (Nguyễn Nghĩa, TP HCM)
Hà NộiXuất hiện nốt sẩn đen dưới lòng bàn chân trái 10 năm nay, người phụ nữ 47 tuổi nghĩ là nốt ruồi thông thường, song gần đây nó to dần, bề mặt sần sùi.
Nhiều người nói da trắng dễ bị bắt và cháy nắng hơn da ngăm, điều này đúng hay sai? (Mai, 22 tuổi, Hà Nội)
Áo chống nắng càng dày thì càng cản tia UV, chống nắng và bảo vệ da tốt hơn, có đúng không? (Sương, 22 tuổi, Đồng Nai).
Ngứa do nhiều bệnh lý khác nhau gây ra, nhưng cũng thường gặp ở một số bệnh ung thư, nhận diện sớm triệu chứng để có biện pháp điều trị phù hợp.
Tôi thoa kem chống nắng hằng ngày khi ra ngoài trời để bảo vệ da. Cách này có cản trở cơ thể hấp thu ánh nắng để tạo ra vitamin D không?
Tiếp xúc tia cực tím quá nhiều gây bỏng nám, tăng sắc tố da, đẩy nhanh lão hóa, có thể dẫn đến ung thư da.
Tôi 45 tuổi, gần đây xuất hiện các nốt ruồi sần sùi, khám phát hiện ung thư da. Bệnh này điều trị thế nào, có khỏi không? (Văn Tùng, Vĩnh Long)
Tỷ lệ sống sau 5 năm của người bệnh ung thư da lên tới hơn 90% nếu được phát hiện và điều trị sớm.
Nốt ruồi có nguy cơ ung thư da có thể nhận biết kích thước, màu sắc, đường viền, sự biến đổi đặc điểm theo thời gian.
Chọn kem chống nắng cần phù hợp với loại da, chỉ số SPF từ 30 trở lên, nên thoa lại sau mỗi hai giờ để tăng khả năng bảo vệ da.
Lượng kem chống nắng tùy thuộc vào phần da sử dụng, nên thoa lại sau mỗi hai giờ để duy trì hiệu quả chống tia UV.