Bánh ram ít, bánh khọt, chả thịt bò lá lốt sẽ xuất hiện trong lễ hội ẩm thực gắn với không gian văn hóa, cảnh sắc Việt Nam.
Tây Ban NhaNăm 1998, khoảng 800 người đã lập kỷ lục khi xây tòa tháp Els Castells cao tới 10 tầng.
Theo truyền thống, mỗi người Tây Ban Nha có hai họ, họ của bố được đặt sau tên riêng và họ mẹ để cuối cùng.
Khách tham quan ngồi xuống những bậc thang Tây Ban Nha ở Rome (Italy) có thể bị phạt từ 250 euro.
UNESCO vừa công nhận thêm 4 di sản tự nhiên, 2 di sản văn hóa và một di sản hỗn hợp.
Các đại biểu sẽ tìm hiểu kết quả nghiên cứu của UNESCO, thảo luận về việc dạy và học vì một xã hội hòa bình, bền vững.
Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nói quyết định hạ giải nhà thờ đã được lãnh đạo và giáo dân cân nhắc kỹ lưỡng, chuẩn bị từ lâu.
Kéo co ngồi trong lễ hội đền Trấn Vũ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Mỗi đội kéo co gồm 15 -17 thành viên là nam giới, cởi trần, buộc thắt lưng đỏ và tranh tài bằng sợi dây song.
Theo New York Times, Hội An là một thành phố cổ với nét đẹp duyên dáng và là một điểm đến hấp dẫn cho du khách.
Không chỉ sở hữu di sản văn hóa thế giới, Đại học tự trị quốc gia Mexico còn được bình chọn là trường đẹp nhất Mỹ Latin.
Môn nghệ thuật dân gian ra đời từ 400 năm trước, được UNESCO công nhận di sản phi vật thể nhân loại, thu hút rất đông người tham gia.
Siêu đầu bếp John Burton-Race cho rằng Việt Nam có một nền ẩm thực độc đáo, khác biệt với Trung Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan.
Chỉ với chiếc máy tính bảng và một bức ảnh, chị Ngọc Anh giúp khách có thể tương tác với hiện vật trong các bảo tàng như thật.
Nhà báo Mercedes Hutton cho rằng ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cần được giải quyết khi Việt Nam muốn phát triển du lịch Hạ Long.
Berlin có 1.700 cây cầu, nhiều hơn so với Venice và tổng chiều dài hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô Đức cũng lớn hơn so với Paris, London.
Tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến chi gần 2.800 tỷ đồng để di dời hơn 4.200 hộ dân khỏi khu vực I di tích Kinh thành.
Trò ô ăn quan, đi cà kheo, nhảy bao bố thu hút nhiều độ tuổi tham gia tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn.
Châu Á có 6 nơi được công nhận di sản thiên nhiên, văn hóa thuộc các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Arab Saudi và Iran.
Tôi sinh ra ở làng Đông Hồ. Ngày bé, mỗi lần thấy ô tô lách theo những xóm ngõ chật hẹp đi vào làng là lũ trẻ con chúng tôi lại réo nhau “có Tây về”. Họ đến xem làng làm tranh. Những vị khách du lịch ngoại quốc gần như là những người hâm mộ duy nhất còn sót lại của dòng tranh dân gian Việt Nam.