Tỷ phú Lý Kim Nguyên thuê 20 máy bay và 4 tàu cao tốc, cũng như đặt 1.500 phòng khách sạn đưa hàng nghìn nhân viên của mình đi Tây Ban Nha du lịch.
Tỷ phú Vương Trung Quân chi 32 triệu USD mua thư viết tay của Tăng Củng, một trong 8 nhà văn lớn ở Trung Quốc vào thế kỷ 11.
Tỷ phú ngành công nghệ Trung Quốc Chu Á Huy chuyển số cổ phiếu trị giá 1,1 tỷ USD cho vợ, Lý Quỳnh, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn ở tòa án dân sự Bắc Kinh.
Một bé trai ở nông thôn Trung Quốc bất ngờ được các mạnh thường quân tài trợ quà cáp và tiền mặt nhờ có gương mặt giống hệt tỷ phú Jack Ma.
Tỷ phú Canada gốc Hoa Tiêu Kiến Hoa, với tài sản khoảng 6 tỷ USD, mất tích ở Hong Kong vài ngày qua.
Cuộc kiểm tra được thực hiện trong tháng 5 này tại Vũng Tàu nhằm làm rõ thông tin về việc nhôm Trung Quốc đội lốt hàng Việt để xuất khẩu.
Hôm 7/8, nhờ giá cổ phiếu tăng, ông chủ Tencent Ma Huateng có vài giờ vượt Jack Ma thành người giàu nhất Trung Quốc với tài sản 36,2 tỷ USD.
Jack Ma - người giàu nhất Trung Quốc cho biết dù sở hữu tài sản khủng nhưng ông không có thời gian sử dụng chúng.
Trong buổi đối thoại cùng Jack Ma chiều 6/11, nữ diễn viên hỏi tỷ phú Trung Quốc về tương lai của Bitcoin. Nghe và điền từ vào chỗ trống.
Geely - doanh nghiệp của ông Li Shufu vừa trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại công ty mẹ của hãng xe Mercedes với 9,7% cổ phần.
Nguồn tiền của Geely đổ vào Daimler đang chứng tỏ giá trị của hãng xe Đức và cũng là kiểu đầu tư mới trong ngành.
Từ khi là một thợ ảnh, tỷ phú họ Lý nuôi giấc mơ ôtô và thành lập Geely, ông dự đoán các hãng lớn trên thế giới sẽ sụp đổ.
Pony Ma xếp thứ 17 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes vừa công bố, nhưng có cuộc sống bí ẩn, ít tiếp xúc truyền thông.
Tương tự nhiều tỷ phú Trung Quốc, hai ông chủ của Alibaba và Tencent đều sở hữu những căn nhà thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất Hong Kong.
Lưu Cường Đông sở hữu công ty thương mại điện tử lớn thứ hai Trung Quốc và có vợ kém 19 tuổi, được mệnh danh "em gái trà sữa".
Đại diện của tỷ phú Lưu Cường Đông thông báo ông được cảnh sát Mỹ thả mà không có bất kỳ cáo buộc hay yêu cầu bảo lãnh nào.
Nếu bị buộc tội, người sáng lập trang bán lẻ lớn thứ hai Trung Quốc JD.com Lưu Cường Đông phải đối mặt với án tù lên tới 30 năm.
Giống như nhiều doanh nhân Trung Quốc, Lưu Cường Đông muốn học ý tưởng kinh doanh mới và hiểu rõ hơn xã hội cũng như thị trường Mỹ.
Wang Hua bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc sau cáo buộc tấn công và quấy rối tình dục hai phụ nữ trên máy bay riêng năm 2016.
Người tố cáo cho biết Lưu Cường Đông hồi tháng 8 đi theo vào trong căn hộ và cưỡng hiếp dù cô đã cầu xin nhiều lần.