Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Kim Jong-un, lần đầu đề cập đến chính quyền Biden khi cảnh báo Mỹ không gây hấn nếu theo đuổi hòa bình.
Chính quyền Biden tìm cách kết nối ngoại giao với Triều Tiên từ giữa tháng 2 nhưng chưa có phản hồi nào, theo quan chức Mỹ.
Hàn Quốc đồng ý tăng đóng góp tài chính cho lực lượng Mỹ đồn trú trong thỏa thuận mới, nhưng con số cụ thể chưa được công bố.
Lầu Năm Góc ngày 2/3 bày tỏ quan ngại trước một báo cáo từ IAEA cho thấy Triều Tiên có thể đang tái chế nhiên liệu cho bom nguyên tử.
Tòa án liên bang Washington yêu cầu Triều Tiên bồi thường 2,3 tỷ USD cho thủy thủ đoàn tàu USS Pueblo bị bắt năm 1968 và gia đình họ.
Biên giới đóng cửa vì Covid-19, các nhà ngoại giao Nga tại Bình Nhưỡng phải chất hành lý lên xe đẩy men theo đường sắt về nước.
Đại tướng John Hyten thừa nhận chương trình phát triển tên lửa của các đối thủ như Nga, Trung Quốc, Triều Tiên đặt Mỹ vào tình thế bất lợi.
Người đàn ông Triều Tiên mặc đồ lặn, vượt hải giới rộng 3,2 km trong 6 tiếng nhằm qua mặt lực lượng biên phòng để vào Hàn Quốc.
Tàu Prairial sẽ tiến hành hoạt động giám sát ở biển Hoa Đông cho đến đầu tháng ba, trong nỗ lực quốc tế nhằm ngăn Triều Tiên vi phạm nghị quyết LHQ.
Binh sĩ Hàn Quốc không phát hiện được người đàn ông Triều Tiên mang đồ lặn vượt qua hải giới, cho đến khi anh ta tiến sâu vào lãnh thổ.
Vợ lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện trong bức ảnh hãng thông tấn Triều Tiên công bố, sau hơn một năm vắng mặt trước công chúng.
Đã sáu thập niên kể từ khi Mitsuko Minakawa rời Nhật Bản trên một con tàu đến Triều Tiên, nỗi buồn của một ngày xuân đầy nắng năm ấy chưa bao giờ biến mất.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là ưu tiên cấp bách đối với Washington.
Triều Tiên duy trì chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo nhờ tiền từ các vụ tấn công mạng năm 2020, theo báo cáo mật của Liên Hợp Quốc.
Mỹ và Hàn Quốc được cho là đang có những định hướng không giống nhau về vấn đề Triều Tiên, khiến tiến trình hòa giải trên bán đảo gặp khó khăn.
Biden không đề cập đến Triều Tiên khi lần đầu công bố chính sách đối ngoại, dường như bởi chưa tìm được phương án giải quyết hợp lý.
Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc điện đàm, nhất trí cần đề ra chiến lược toàn diện về Triều Tiên nhằm thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo.
Ngoại trưởng Blinken chỉ trích vụ Nga bắt lãnh đạo đối lập Navalny, đồng thời cảnh báo có thể áp thêm cấm vận để phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Ryu Hyun-woo, cựu quyền đại sứ Triều Tiên tại Kuwait, giả vờ đưa con gái đến trường, rồi đề nghị cô bé cùng bố mẹ đào tẩu sang Hàn Quốc.
Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi Mỹ và Triều Tiên đạt thỏa thuận phi hạt nhân hóa sơ bộ, trong đó Bình Nhưỡng sẽ đình chỉ chương trình hạt nhân.