Cỗ máy đồ sộ là một nền tảng tích hợp giúp công nhân dễ dàng làm việc trên tòa nhà cao tầng, có thể chống chọi với bão mạnh.
Các kiến trúc sư ở Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan đã tạo ra nhiều giải pháp sáng tạo để giúp những tòa nhà chọc trời trụ vững trong động đất.
MỹCác tầng của tháp Exchange cao 63 m được xây riêng trên mặt đất, kéo lên cao bằng kích thủy lực và ghép lại với nhau từ trên xuống.
Quốc gia này đứng đầu thế giới về số lượng tòa nhà cao từ 150 m trở lên. Bạn có biết đó là nước nào?
Tòa nhà Đài Bắc 101 trang bị hệ thống giảm chấn với quả lắc nặng 730 tấn đặt ở những tầng cao nhất, giúp giảm rung lắc do sức gió và động đất.
AustraliaTòa nhà mới cao 206 m được xây ghép vào công trình cũ đã tồn tại hàng chục năm, giúp tiết kiệm tới 102 triệu USD và giảm thải CO2.
UAEHai tòa nhà hình chữ V cao 190 m và 150 m mang lại những lợi ích của rừng đô thị như hấp thụ bụi mịn, điều hòa khí hậu.
MỹCó giá bán siêu đắt nhưng các căn hộ trong tòa nhà chọc trời ở New York đang mang lại những trải nghiệm kinh hoàng cho cư dân.
Kỳ Kỳ chiều 16/9 đang làm việc ở tầng một tòa nhà China Telecom ở Hồ Nam thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét "tầng trên cháy rồi, chạy đi".
Các thợ xây ở Hong Kong thường sử dụng phương pháp dựng khung giàn bằng tre có lịch sử hàng trăm năm do đặc tính dẻo dai, bền bỉ và chịu lực tốt của cây tre.
Arab Saudi lên kế hoạch xây dựng Mirror Line, hai tòa nhà chọc trời song song trải dài 120 km, cắt ngang bờ biển, núi và sa mạc với chi phí lên tới 1.000 tỷ USD.
Arab Saudi đang lên kế hoạch xây dựng tòa nhà lớn nhất thế giới ở khu vực dân cư thưa thớt trong dự án phát triển mang tên Neom trị giá 500 tỷ USD.
ÁoCác nhà nghiên cứu phát triển hệ thống sử dụng nhà chọc trời để tạo ra pin trọng lực, giúp lưu trữ năng lượng tái tạo với chi phí rẻ.
Cảnh sát Hồ Nam bắt chủ công trình và 8 người liên quan sau khi tòa nhà 8 tầng đổ sập, khiến hàng chục người mắc kẹt và mất tích.
ĐứcTòa nhà Rocket&Tigeli cao 100 m, sẽ hoàn thiện trong 4 năm nữa (cao hơn 14,6 m) so với công trình chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới hiện nay.
MỹTháp Steinway là tòa nhà chọc trời siêu mảnh với chiều cao lớn hơn 24 lần so với chiều rộng (18 m).
Công ty thiết kế Skidmore, Owings & Merrill công bố ý tưởng về tòa nhà chọc trời có thể biến các thành phố thành khu rừng.
MỹCác nhà thiết kế giới thiệu mẫu nhà chọc trời mang tên "Urban Sequoias" có khả năng loại bỏ lượng carbon tương đương 48.500 cây xanh từ khí quyển.
Các thiếu niên liều lĩnh leo lên giàn giáo các công trường xây dựng cao hàng trăm mét không thiết bị bảo vệ để quay clip Tik Tok, bị cảnh sát cảnh cáo.
Trung Quốc hạn chế các thành phố nhỏ xây dựng những tòa nhà chọc trời, nhằm ngăn chặn các dự án "phù phiếm, lãng phí" của chính quyền địa phương.