Từ giữa tuần tới, miền Bắc mưa giảm, chuyển nắng nóng sau hơn hai tuần mưa liên tiếp do ảnh hưởng của bão Prapiroon và vùng xoáy thấp.
Hai ngày tới miền Bắc khô ráo, sau đó bước vào đợt mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, vùng núi đối diện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Chịu ảnh hưởng của bão Prapiroon, miền Bắc sẽ mưa lớn đến hết ngày 24/7, miền Nam cũng mưa do gió mùa tây nam hoạt động mạnh đến giữa tuần.
Rãnh thấp trục tây bắc - đông nam sẽ gây mưa lớn ở miền Bắc và Trung trong ba ngày tới, miền Nam cũng mưa giông do gió mùa tây nam hoạt động mạnh.
Nhiều tuyến đường ở Thái Nguyên ngập 20-40 cm, phương tiện qua lại khó khăn sau cơn mưa kéo dài khoảng hai tiếng, tối 10/6.
Rãnh áp thấp suy yếu tạo điều kiện cho vùng áp thấp nóng phía tây phát triển khiến miền Bắc nắng nóng từ ngày 11-12/6, miền Trung cao nhất lên 39 độ C.
Đợt mưa ở miền Bắc và Trung trong những ngày tới có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở ở trung du và miền núi.
Giông lốc và mưa đá có thể xuất hiện nhiều nơi ở miền Bắc trong ba ngày tới, sau đó nhiệt độ sẽ tăng dần và nắng nóng bao trùm toàn khu vực.
Từ mai (19/2), nhiệt độ miền Bắc tăng dần, lên 32 độ C vào giữa tuần sau; Nam Bộ nắng nóng, một số nơi cao nhất ngày có thể lên 37 độ C.
Rét đậm, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch hơn một tuần qua khiến số người già, trẻ nhỏ nhập viện do ho, khó thở tăng 10-15% ngày thường, bệnh nhân đột quỵ cũng tăng.
Chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc giảm có nơi dưới 20 độ C, miền Trung mưa diện rộng, từ 29/10 đến 2/11.
Đợt không khí lạnh đầu mùa sẽ kéo nhiệt độ trung bình ngày ở đồng bằng Bắc Bộ xuống dưới 26 độ C, vùng núi dưới 15 độ C, giảm khoảng 3-5 độ so với tuần trước.
Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với khối khí mát nên miền Bắc tuần tiết trời mát mẻ, nhiệt độ Hà Nội 26-34 độ C.
Rãnh áp thấp ở miền Bắc và gió mùa tây nam ở miền Nam sẽ tiếp tục gây mưa giông trong tuần tới, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.
Đợt nắng nóng dài nhất ở miền Bắc kể từ đầu năm duy trì đến hết tuần tới, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội có thể lên 39 độ C.
Từ hôm nay, miền Bắc nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, dự báo kéo dài khoảng 5 ngày.
Từ đêm nay, không khí lạnh tràn xuống nên hai ngày tới miền Bắc dịu mát, Hà Nội cao nhất 26 độ C; Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.
Từ ngày mai, không khí lạnh gây mưa ở miền Bắc, nhiệt độ vùng đồng bằng xuống thấp nhất 19, vùng núi cao 12 độ C, giảm 4-5 độ so với hôm nay.
Tỉnh miền núi Sơn La hôm qua ghi nhận 38 độ C - cao nhất từ đầu năm tới nay. Hôm nay nắng nóng sẽ mở rộng ra Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc.
Ngày 11-13/2, hiện tượng sương mù, mưa phùn, nồm ẩm ở miền Bắc sẽ giảm đáng kể do vùng thấp phía tây phát triển, Hà Nội nắng 27 độ C.