Đây là câu thần chú giúp tôi không uống giọt bia rượu nào trong mấy ngày Tết này.
Sống ở địa đầu tổ quốc, người dân tộc này quan niệm nếu trộm được vật gì từ nhà người khác vào đêm giao thừa, mang về thì gia đình sẽ ăn nên làm ra trong năm mới.
Nếu được lựa chọn, Vũ Văn, 33 tuổi, thất nghiệp hơn 6 tháng, cho biết chắc chắn sẽ ở lại Bắc Kinh thay vì về quê ăn Tết và đối mặt vô số câu hỏi từ họ hàng.
Tâm lý hoài cổ, điều kiện xã hội dư dả bớt trân trọng đồ Tết... là những nguyên nhân khiến nhiều người cảm giác Tết nay kém vui hơn Tết xưa.
Có người than trách vì truyền thống 'Tết thầy' dần bị mai một, nhưng trong xã hội hiện đại, học sinh có cần phải đến nhà thầy, cô chúc Tết?
Bữa ăn nhiều đạm, dầu mỡ, ít chất xơ và thói quen dùng bia rượu ngày Tết là nguyên nhân gây bệnh viêm tụy gia tăng.
Ngày Tết, nhiều người lạm dụng rượu bia, nước ngọt, đồ uống ngọt gây thừa cân, béo phì, tăng huyết áp, hại thận, gan.
Để tăng cảm giác ngon miệng, chống ngấy, mọi người có thể ăn dưa muối, nhiều rau xanh, tiêu thụ nhiều nước bên cạnh các món ăn dầu mỡ, đường bột.
'Tôi biết mình uống kém nên chỉ uống vài chén cho vui, cũng không ít lần làm mất lòng mấy người cố ép, nhưng tôi chẳng bận tâm'.
Nhắn tin chúc Tết người thân, bạn bè bằng mẫu có sẵn, vừa tiện, vừa nhanh, không mất thời gian gõ từng chữ, nhưng tôi bị chê thiếu tôn trọng.
TikToker Mỹ chỉ ra những phong tục khác thường người dân Trung Quốc tránh làm trong năm mới như cắt tóc, mở lì xì sớm.
Marina Bay Sands tổ chức buổi trình diễn gồm 1.500 drone tạo thành hình con rồng khổng lồ trên bầu trời Singapore mừng Tết Nguyên đán.
Lãnh đạo Vietjet ra sân bay gửi lì xì cùng nhiều phần quà may mắn cho người dân xuất hành vào sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn.
Tết thời nay đã khác xưa rất nhiều, mệt nhiều hơn vui, lắm thứ gượng gạo và thừa thãi, thay vì mong đợi thì người ta lại thấy sợ Tết.
Các con phố ở Bangkok được trang hoàng đèn lồng rực rỡ trong khi người dân mặc đồ màu đỏ đi lễ chùa đón Tết Nguyên đán.
Hà NộiĐông đảo người dân xếp hàng vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ, sáng mùng 1 Tết.
Ăn uống không lành mạnh như nhiều món muối chua, bánh mứt có đường, hoặc bảo quản, chế biến, dự trữ thức ăn không phù hợp có thể gây hại sức khỏe ngày Tết.
Sáng đầu tiên năm Giáp Thìn 2024, đông đúc người vào chánh điện chùa Ngọc Hoàng, quận 1, để dâng lễ và rót dầu, mong làm ăn suôn sẻ, bình an.
Ngày Tết nên ăn đủ nhóm thực phẩm, đúng bữa, bổ sung nước đúng cách, lưu ý vệ sinh an toàn thực phẩm và vận động thân thể.
Nên ăn trước khi dùng rượu bia hoặc có thể uống một ly sữa nhỏ trước đó nửa giờ để tránh ảnh hưởng sức khỏe.