Stephen Ganyard, Đại tá thủy quân lục chiến Mỹ về hưu, phỏng đoán tên lửa Tomahawk được phóng từ đông Địa Trung Hải, đã bay qua Lebanon trước khi bắn trúng các mục tiêu ở Syria.
Ngoài tấn công quân đội Syria bằng tên lửa hành trình, Mỹ có thể sử dụng các biện pháp quân sự khác như không kích hay thậm chí là huy động bộ binh quy mô lớn.
Truyền hình quốc gia Syria cho biết việc Mỹ không kích nhằm vào một căn cứ không quân của chính phủ Syria là hành động "gây hấn".
Hai tàu khu trục Mỹ phóng 59 tên lửa hành trình vào căn cứ không quân gần thành phố Homs, Syria nhằm phản ứng trước cuộc tấn công bằng khí độc chết người tại khu vực phe nổi dậy nắm giữ.
Hai tàu khu trục của hải quân Mỹ ở đông Địa Trung Hải phóng 59 tên lửa Tomahawk vào một căn cứ không quân gần thành phố Homs, Syria.
Hải quân Mỹ đang nghiên cứu đầu dò radar chủ động để có thể trang bị cho tên lửa Tomahawk để giảm bớt sự phụ thuộc vào hệ thống dẫn đường vệ tinh.
Mỹ đang triển khai nhiều bước đi quyết liệt hơn nhằm tăng năng lực hệ thống tên lửa chống hạm, giành vị thế áp đảo so với sức mạnh đang lên của Trung Quốc.
Tomahawk là loại đạn tự hành tầm xa, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được phóng đi từ các hệ thống phóng mặt đất, chiến hạm hoặc tàu ngầm trên biển với sức tiêu diệt cực mạnh.
Các tên lửa Tomahawk của Mỹ có độ chính xác cao đến mức có thể đánh trúng không chỉ các tòa nhà mà cả những ô cửa sổ cụ thể. Chúng có thể sẽ được phóng đi từ tàu ngầm hoặc tàu chiến trên Địa Trung Hải để tiêu diệt các mục tiêu ở phía tây Syria nay mai.
Hải quân Mỹ vừa triển khai tàu khu trục thứ 5 tới phía đông Địa Trung Hải, để bổ sung vào lực lượng chiến hạm của nước này và các đồng minh.
Làng độ xe Trung Quốc tiếp tục có tên trên bản đồ thế giới với chiếc xe bắt chước "quái thú" Tomahawk động cơ V10 Dodge Viper.