Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tham gia buổi lễ Hồi giáo, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi cuộc chiến với Israel bùng phát.
Nhà Trắng mời các phi công B-2 và người thân tới dự cuộc picnic ở Bãi cỏ phía Nam nhân dịp Quốc khánh Mỹ, nơi ông Trump khuyến khích họ tiết lộ danh tính.
Iran cho biết hơn 900 người đã chết, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, do các cuộc không kích của Israel trong xung đột hồi tháng 6.
Giới chức Iran cho biết cuộc tấn công tuần trước của Israel vào nhà tù Evin ở thủ đô Tehran đã khiến 71 người thiệt mạng.
Đại sứ Iran tại LHQ cho rằng làm giàu uranium là quyền không thể tước bỏ của mỗi quốc gia, khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ hoạt động này.
Tehran gửi thư lên Liên Hợp Quốc, đề nghị cơ quan này yêu cầu Mỹ, Israel chịu trách nhiệm về xung đột 12 ngày và bồi thường cho Iran.
Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran cho biết Tehran "không tin tưởng" Tel Aviv sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn hai bên đạt được hôm 24/6.
Nhà Trắng nói lãnh tụ tối cao Iran đang cố "giữ thể diện" khi cho rằng Mỹ "không đạt được gì" từ đòn không kích vào cơ sở hạt nhân của Tehran.
Chương trình hạt nhân từ lâu được xem rất quan trọng với Iran, nhưng nếu tiếp tục theo đuổi tham vọng này, Tehran có thể đối mặt nhiều rủi ro.
Ngoại trưởng Iran cho biết các cơ sở hạt nhân đã chịu thiệt hại nghiêm trọng sau 12 ngày xung đột và Tehran đánh giá cụ thể tình hình.
Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tuyên bố Iran "đã chiến thắng Israel và không khuất phục Mỹ", sau khi Tehran và Tel Aviv đạt thỏa thuận ngừng bắn.
Nhóm Hezbollah ở Lebanon ca ngợi "chiến thắng thần thánh vẻ vang" của Iran trước Israel, tuyên bố đây là khởi đầu của "giai đoạn lịch sử mới".
Ông Trump ngụ ý có thể nới lỏng lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran để giúp Tehran tái thiết, dù Mỹ chưa từ bỏ chiến lược áp lực tối đa.
Cuộc sống bình thường đang dần trở lại thủ đô Tehran của Iran, song người dân vẫn lo sợ rằng lệnh ngừng bắn giữa nước này với Israel không thể đứng vững.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel cáo buộc Iran tiếp tục phóng tên lửa sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, trong khi Tehran bác bỏ thông tin này.
Ngoại trưởng Iran cho biết nước này chưa có lệnh ngừng bắn chính thức với Israel, song sẵn sàng ngừng đáp trả nếu Tel Aviv dừng các đợt tập kích.
Israel đã nhắm vào đội ngũ chuyên gia hạt nhân chủ chốt của Iran, trong khi Tehran nhắm vào viện nghiên cứu hàng đầu thế giới của đối phương.
Tổng thống Trump từng tuyên bố sẽ ra quyết định với Iran "trong hai tuần tới", nhưng đây được cho là cách ông đánh lạc hướng Tehran.
Đối đầu trực diện với Mỹ hay nhượng bộ để đàm phán là những lựa chọn khó khăn với Iran hiện nay, sau khi Washington không kích ba cơ sở hạt nhân của Tehran.
Quân đội Israel thừa nhận các đơn vị phòng thủ đã để lọt hai UAV tự sát của Iran, dẫn đến thiệt hại ở thành phố Beit She'an.