Ở đoạn sông gần bờ, các chuyên gia Nhật Bản đặt 4 tấm vật liệu Bioreactor để trình diễn công nghệ phân huỷ bùn hữu cơ.
Chiều tối ngày 12/6, chiếc xe ôtô Kia Morning đỗ cạnh bờ sông Tô Lịch, đường Kim Giang (Hà Nội) bất ngờ trôi cắm đầu xuống sông.
Khoảng 200 m2 sông Tô Lịch được quây lại để rải chế phẩm Redoxy3C, nhưng màu nước không thay đổi nhiều sau 10 ngày thử nghiệm.
10 năm qua, nhiều kế hoạch khắc phục ô nhiễm sông Tô Lịch đã được triển khai, gần đây là thí điểm công nghệ Nhật Bản và chế phẩm Redoxy3C.
Một số nhà khoa học cho rằng công nghệ Nano - Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch chỉ là giải pháp cục bộ.
Sáng 5/6, chuyên gia môi trường Nhật Bản lội xuống sông Tô Lịch kiểm tra độ dày của bùn, mùi nước để đánh giá hiệu quả của máy Nano.
Chế phẩm Redoxy3C được phun rải trực tiếp xuống đoạn sông đã quây kín bằng rào sắt để theo dõi sự biến đổi chất lượng nước.
Hệ thống 8 camera và đèn chiếu sáng được lắp đặt trên 350 m sông Tô Lịch, giám sát hoạt động của máy xử lý nước công nghệ Nano và ngăn ngừa hành vi phá hoại.
Thành phố đang thí điểm một số công nghệ làm sạch sông Tô Lịch của Nhật Bản và châu Âu.
7 ngày áp dụng công nghệ Nhật, bùn dưới đáy sông bắt đầu bị phân hủy, xuất hiện lớp nước trong trên bề mặt bùn, mùi hôi giảm.
Ngày 24/5, Tổng cục Môi trường lấy mẫu nước sông Tô Lịch để phân tích độc lập hiệu quả của hệ thống nano.
Sáng 20/5, cơ quan giám định lấy mẫu nước, mẫu trầm tích để phân tích hiệu quả hệ thống Nano - Bioreactor sau khi lắp đặt trên sông Tô Lịch (Hà Nội).
Một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây được các chuyên gia Nhật Bản thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nano-Bioreactor.
'Công nghệ hiện đại đến mấy cũng vô ích khi hàng ngàn m3 nước thải sinh hoạt của người dân vẫn xả thẳng xuống sông mỗi ngày'.
Ngày 16/5, chuyên gia Nhật Bản tiến hành lắp đặt thiết bị làm sạch nước sông Tô Lịch và Hồ Tây bằng công nghệ nano và vật liệu sinh học bioreactor.
TS Đặng Hùng Võ cho rằng nước thải là nguyên nhân chính gây ô nhiễm sông Tô Lịch, do vậy "thau rửa sông chỉ giải quyết phần ngọn".
Công ty thoát nước Hà Nội xây dựng phương án điều tiết nước từ hồ Tây qua hai cửa xả để cải thiện nguồn nước sông Tô Lịch.
Chuyên gia Nhật Bản nói "với máy sục khí công nghệ bio-nano, chỉ sau ba ngày, mùi ô nhiễm ở sông Tô Lịch sẽ giảm nhiều".
Công nhân phải dầm mình xuống sông Tô Lịch ban đêm để hút bùn, giữa thời tiết 12 độ ở Hà Nội.
Để xây mới 9 hồ, hàng chục km bờ kênh, cống lưu vực sông Nhuệ, Hà Nội dự kiến tổng mức đầu tư trên 8.000 tỷ đồng.