Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post cho biết bị tấn công ransomware ảnh hưởng đến dịch vụ chuyển phát.
Bốn ngày sau khi bị tấn công mã hóa dữ liệu, hệ thống của Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post hoạt động trở lại, nhưng nhiều tính năng chưa được khôi phục.
Các cơ sở giáo dục có khả năng bị chiếm dữ liệu trái phép và hứng chịu nhiều cuộc tấn công mạng, không đủ nguồn lực để ngăn chặn.
Mã độc tống tiền WannaCry được tạo ra để khóa các tập tin dữ liệu còn máy tính của nạn nhân vẫn có thể khởi động bình thường.
Một học sinh trung học ở Osaka (Nhật) bị bắt vì tự lập trình ra ransomware và có hành vi tống tiền người dùng Internet.
Giới chuyên gia cho rằng mã độc tống tiền (ransomware) tương tự WannaCry sẽ tiếp tục hoành hành thời gian tới, trong đó người dùng Việt Nam sẽ chịu tác động trực tiếp.
Một số người Việt đã lên các diễn đàn, mạng xã hội để xin đường dẫn tải về mã độc đang được coi là nguy hiểm nhất thế giới cho mục đích xấu.
Hacker đã giải mã cho những nạn nhân ở Đài Loan dính mã độc tống tiền (ransomware) ThunderCrypt do họ không đủ khả năng trả tiền chuộc.
Các doanh nghiệp đã dính WannaCry tại Việt Nam đang vội vã nhờ chuyên gia và thậm chí là gọi điện trực tiếp đến lãnh đạo Sở Thông tin – Truyền thông để cầu cứu.
Một hệ thống quảng cáo ở Bangkok (Thái Lan) đã bị nhiễm WannaCry, dù nước này khẳng định chưa gặp trường hợp nào.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ra công điện yêu cầu bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng.
Theo đại diện Trung tâm An ninh mạng quốc gia, việc trả tiền cho hacker tạo tiền lệ nguy hiểm và có thể là nguyên nhân của nhiều vụ tấn công ransomware thời gian qua.
Lần đầu tiên xuất hiện một phần mềm đòi tiền chuộc có khả năng ngăn Windows khởi động, theo Trend Micro.
Sau khi lấy được khóa, chưa tới 10% doanh nghiệp khôi phục được toàn bộ dữ liệu bị hacker mã hóa và quá trình cũng kéo dài nhiều tuần.
LockBit lên tiếng xin lỗi sau khi mã độc của nhóm này được sử dụng để tấn công một bệnh viện dành cho trẻ em.
Tỷ lệ máy tính Việt Nam nhiễm ransomware cao gấp 3 - 4 lần mức trung bình của châu Á - Thái Bình Dương, một phần do dùng phần mềm lậu.
Trong năm 2019, Việt Nam có 85,2 triệu lượt máy tính nhiễm mã độc, gây thiệt hại 20.892 tỷ đồng.
Chỉ một ngày đã có khoảng 2.000 cuộc tấn công từ loại Ransomware mới, ảnh hưởng đến nhiều công ty, tổ chức ở Ukraine, Nga và nhiều nước khác.
Theo chuyên gia, mã độc có thể đã xâm nhập hệ thống VnDirect, PVOIL... từ lâu, chờ thời cơ thích hợp để mã hóa dữ liệu và tống tiền.
André-Mignot, bệnh viện nằm ở ngoại ô Paris, phải đóng cửa hệ thống liên lạc và máy tính vì bị nhiễm mã độc tống tiền.