Bà bác ngoài 60 tuổi của tôi vì ham lãi suất cao, đem hết tiền dưỡng già cho vay rồi mất sạch.
Gần 30 năm trước, cô tôi mua nhà 120 cây vàng ở quận Tân Bình. So với giá vàng bây giờ đã lỗ 50%.
Chuyên gia cho rằng, gánh khoản nợ phải trả mỗi tháng chiếm tới 70% thu nhập là bất khả thi, không còn dư bất kỳ mục tiêu tài chính nào khác, theo chuyên gia.
Chuyên gia nói số vốn trên tạo điều kiện tốt, nên cân nhắc mua nhà sớm để đúng chu kỳ thị trường, cân nhắc chung cư vùng ven nếu vay ít.
Dù là căn nhà cũ trong hẻm, nhưng đó là thành quả của một cặp vợ chồng làm công ăn lương biết vun vén.
Khoản chi vài chục nghìn một lần làm chúng ta cảm thấy đỡ xót hơn bỏ ra một lúc vài triệu đồng để học hành.
Chủ quán than phải tăng giá vì bán không có lời, nhưng với tôi là giọt nước tràn ly.
Ba năm trước, với mức lương 13 triệu đồng một tháng, tôi vẫn có thể để dành một chỉ vàng sau khi đã chi tiêu tằn tiện.
Nếu góp số tiền tiết kiệm ít ỏi này, tôi gần như trắng tay, bắt đầu lại từ đầu.
Chỉ những người mua vàng tích lũy dài lâu mới có thể vượt qua những mốc tâm lý của thị trường.
Những quyết định nhỏ hôm nay có thể làm nên sự khác biệt rất lớn trong tương lai.
Ở tuổi 30, bạn có thể sẽ an toàn hơn trong sự nghiệp để tập trung vào các sự kiện quan trọng khác trong cuộc sống và nỗ lực để trở nên giàu có.
Tôi nợ người thân một tỷ đồng, lúc nào trả cũng được. Ngoài ra tôi còn nhà đất cho thuê, đảm bảo dòng tiền.
Bán đất xong, bố mẹ tôi chia tiền cho anh em mua nhà thành phố, còn ông chú thì chờ đợi phép màu đất tăng giá trở lại.
Hàng triệu người để tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán sinh lời không quá 0,1% nên VIB giới thiệu sản phẩm lợi suất 2,5-4,3% một năm nhằm thay đổi thói quen này.
Tôi tìm mua căn hộ giá rẻ, cắt chi phí du lịch và giải trí, thu nhập ổn định nên đủ thanh toán theo tiến độ dự án chung cư.
Tôi thường khuyên các bạn trẻ ưu tiên tiền kiếm được theo bốn nấc thang ưu tiên.
Techcombank khởi động chương trình “Quản lý tài chính cho thế hệ tiếp nối vượt trội 2025” với chuỗi sự kiện tại TP HCM và Hải Phòng.
Chuyên gia cho rằng việc dồn hết vốn vào cổ phiếu bất động sản sẽ có nhiều rủi ro vì chúng thường biến động cao, thay vào đó nên đa dạng hóa nguồn đầu tư.
Nếu cuộc sống toàn những chuyện êm đềm, thì nhiều người đã không cố gắng chi tiêu tiết kiệm mà sẽ tiêu xài thỏa thích theo nhu cầu bản thân.