Người nông dân phải làm lụng quanh năm vất vả, được giá đúng với sức lao động thì họ bán, tuy nhiên thương lái mới là người quyết định giá vải trên thị trường...
Với số lượng dự kiến tiêu thụ, miền Nam tiếp tục là thị trường tiêu thụ vải lớn nhất cả nước.
Thời gian trung bình mỗi lô hàng vải tươi xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành (Lào Cai) được rút ngắn tối đa để tránh xảy ra tình trạng ứ đọng, ách tắc.
Sản lượng thu hoạch giảm chỉ bằng 70%, nhưng giá vải đang cao hơn gấp đôi so với vụ trước khiến người trồng vải tại Lục Ngạn (Bắc Giang) rất phấn khởi.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng mời người đồng nhiệm Trung Quốc cùng các quan chức khác ăn vải thiều Việt Nam tại Hội chợ Trung Quốc - Nam Á lần thứ 4 khai mạc hôm qua.
Nhiều nông sản, đặc sản nổi tiếng của Việt Nam đã được đưa vào hệ thống của các nhà phân phối có tên tuổi và mạng lưới mạnh như Casino (Pháp), Coop (Italy) hay Metro Cash & Carry (Đức)...
Các lô vải thiều tươi xuất khẩu bằng đường hàng không sẽ được miễn hoàn toàn phí kiểm dịch thực vật.
Sau khi xuất được gần 1.700 tỷ đồng (khoảng 80 triệu USD) cho các thị trường Mỹ, Australia, Pháp, Nhật... người trồng vải thiều Lục Ngạn lại đang đặt nhiều kỳ vọng vào vụ mùa năm nay, khi khâu sản xuất đã có nhiều thay đổi.
Bán 100 kg vải thiều cho Trung Quốc, người nông dân được 1,7 triệu, còn thương lái Việt chỉ trả gần 1,1 triệu, trong khi đó để ra trái vải ngon thì tốn rất nhiều công sức.
Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ, Tom Vilsak đánh giá Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hứa hẹn mở rộng cánh cửa thị trường cho nông sản Việt Nam, đơn cử sắp có xoài, vú sữa đang đàm phán chen chân vào Mỹ.
Theo lãnh đạo tỉnh, riêng doanh thu vải tươi đạt hơn 2.700 tỷ đồng, các dịch vụ phụ trợ là 1.700 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên tiêu thụ nội địa cao hơn xuất khẩu.
Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội có thể được hoàn thiện để kịp đầu năm sau phục vụ việc xuất khẩu nông sản sang Mỹ và các nước khác, góp phần giảm chi phí đáng kể so với hiện nay.
Họ mở lại điểm cân để thu mua cuối vụ tại Lục Ngạn (Bắc Giang) với mức giá khoảng 10.000 đồng mỗi kg, rẻ bằng một phần ba trước đây.
Từ doanh nghiệp cho đến một số cá nhân đang tìm cách đẩy mạnh bán trong nước để giải phóng số vải đang chín rộ, sau khi thương lái đột ngột ngừng mua khiến giá rớt kỷ lục.
Phần lớn điểm cân của thương lái Trung Quốc tại Bắc Giang đã đóng cửa, khiến giá vải cao nhất còn trên dưới 15.000 đồng, có loại xuống thấp kỷ lục 3.000-4.000 đồng một kg.
Thương lái Trung Quốc thu mua loại vải này với giá 35.000 đồng mỗi kg tại vườn, nhưng mang về nước đóng gói và bán có thể tới 400.000 đồng.
Những vườn vải trải rộng, môi trường sinh thái trong lành là điều kiện thích hợp để Hải Dương trở thành một khu du lịch miệt vườn hấp dẫn.
Từ 23/6, các lô vải thiều tươi xuất khẩu bằng đường hàng không được miễn phí kiểm dịch.
Được thu mua 15.000 đồng tại vườn, mỗi cân vải sang tới sân bay Mỹ có giá gần 200.000 đồng do tốn thêm nhiều chi phí đóng gói, bảo quản và đặc biệt là vận chuyển.
Từ mức thu mua 15.000 đồng tại vườn, mỗi kg vải mất thêm nhiều chi phí để đáp máy bay tới Mỹ và được bán ra với giá gần 200.000 đồng.