Mù cả hai mắt khi chưa đầy một tuổi, Tiêu Phương Anh nỗ lực vào đại học và muốn trở thành nhà báo mảng giải trí.
Hà NộiHọc phí dự kiến ngành Báo chí và Truyền thông ở các trường khoảng 12-55 triệu đồng một năm, tăng cao nhất hơn 6 triệu đồng.
Tôi đang đắn đo giữa hai ngành Sư phạm Văn và Báo chí, không biết ngành nào phù hợp với xã hội hiện nay hơn.
Gần 30 ngành có điểm chuẩn 28 trở lên, tức trung bình hơn 9,3 điểm một môn mới đỗ; nổi bật là Khoa học máy tính, Sư phạm Sử, Truyền thông, Kinh tế và Luật.
Em là sinh viên năm nhất ngành Báo chí và Khoa học chính trị nhưng đang có ý định chuyển ngành.
Một số đại học tư dự kiến mở ngành Báo chí trong năm học mới nhưng bị Bộ Giáo dục và Đào tạo "tuýt còi", đề nghị thực hiện đúng Chỉ thị 22-TC/TW tháng 10/1997.
Ngành Báo chí, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Tâm lý học, Nhật Bản học lấy ngưỡng xét tuyển cao nhất 19.
Năm nay em học lớp 11, đang phân vân giữa hai ngành của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM là Báo chí truyền thông và Quan hệ quốc tế.
Hôm nay, thí sinh thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) phải làm bài thi năng khiếu. Đề thi gồm 2 phần, trắc nghiệm 3 điểm và tự luận 7 điểm.
Em năm nay thi đại học và đang băn khoăn trong việc chọn ngành nghề. Em có định hướng theo ngành Báo chí. Anh chị cho em hỏi, ngành này sau khi ra trường sẽ làm những công việc gì ạ?
Em năm nay 17 tuổi, sẽ thi ĐH vào năm sau, khối A1 và D1. Em đang phân vân chọn ngành, nhờ các anh chị tư vấn giúp.
Em rất yêu ngành báo chí bởi từ bé em đã mong muốn được trở thành người mang thông tin lại cho người khác.