Đoàn tàu chở thiết giáp Bradley của Ukraine xuất hiện trên lãnh thổ Nga, dường như hướng tới thủ đô Moskva để trưng bày.
Các nước G7 cam kết hỗ trợ Kiev và áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Moskva nhân hai năm ngày xung đột Nga - Ukraine bùng phát.
Iran khẳng định thông tin họ cung cấp tên lửa đạn đạo cho Moskva không chính xác, sau khi Reuters dẫn các nguồn tin nói rằng Tehran đã chuyển khoảng 400 quả đạn.
Quân đội Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu thăm lực lượng ở khu vực do Moskva kiểm soát tại chiến trường Ukraine, song không nêu địa điểm cụ thể.
Kiev thông báo bắn rơi máy bay cảnh báo sớm A-50U giá 350 triệu USD của Moskva, chiếc thứ hai Ukraine tuyên bố hạ từ đầu năm.
Giận dữ, mệt mỏi và kiệt sức là tâm trạng phổ biến của nhiều người Ukraine, đặc biệt là binh sĩ ở tiền tuyến, sau hai năm chiến sự với Nga.
Lầu Năm Góc cho biết Nga tiêu tốn khoảng 211 tỷ USD trong gần hai năm chiến sự Ukraine, cũng như chịu nhiều tổn thất về doanh thu vũ khí.
Đại sứ Nga cho biết Ecuador từ bỏ ý định chuyển cho Mỹ loạt khí tài do Nga sản xuất, sau khi kế hoạch này hứng chỉ trích từ Moskva.
Nga đã mời Hamas và một số lực lượng Palestine tới Moskva để đàm phán về cuộc xung đột giữa nhóm này với Israel cùng những vấn đề khác ở Trung Đông.
Nga nói Mỹ ra báo cáo về "mối đe dọa nghiêm trọng" nghi liên quan Moskva chỉ là chiêu trò nhằm khiến quốc hội thông qua ngân sách quốc phòng.
Truyền thông Nga nói rằng nước này phóng loạt tên lửa mang đạn chùm nhằm vào thao trường có mặt 1.500 binh sĩ Ukraine chuẩn bị tăng viện cho Avdeevka.
Moskva nói Quito "thiếu suy nghĩ" và vi phạm hợp đồng khi chuyển giao thiết bị quân sự do Nga sản xuất cho Mỹ.
Khi đoàn xe tăng, thiết giáp Nga tấn công, họ rơi vào trận địa phục kích của Ukraine và bị khóa chặt ở hai đầu, rơi vào tình thế không lối thoát.
Ukraine tuyên bố chặn 15 trong 35 UAV tự sát Nga triển khai, trong khi Moskva thông báo phá hủy 21 phi cơ nhằm vào Crimea và nhiều tỉnh.
Tình báo quân đội Ukraine yêu cầu Nga cung cấp bằng chứng cho thấy vận tải cơ Il-76 rơi ở Belgorod chở hàng chục tù binh như tuyên bố của Moskva.
Quan chức Nga gặp đại diện Hamas tại Moskva, kêu gọi nhóm thả toàn bộ con tin và thảo luận về nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo tại Dải Gaza.
Điện Kremlin nói ý tưởng dời thủ đô của Nga từ Moskva đến Irkutsk ở đông nam vùng Siberia là "không thực tiễn".
Ông Medvedev cảnh báo Moskva sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine tấn công các địa điểm phóng tên lửa bên trong lãnh thổ Nga.
Tổng thống Putin cho rằng châu Âu phụ thuộc vào Nga nhiều hơn chiều ngược lại, nhấn mạnh các nền kinh tế lớn trong khu vực đang gặp khó khăn.
Romanov Woodland, người có hộ chiếu Nga và Mỹ, bị tòa án Moskva ra quyết định tạm giam hai tháng với các cáo buộc liên quan ma túy.