Bên cạnh rừng núi hiểm trở, dã thú và các băng đảng tội phạm, nắng nóng là kẻ thù mới đe dọa người di cư trên hành trình đến "vùng đất hứa" Mỹ.
Các nhóm bảo vệ quyền người nhập cư kiện chính quyền Biden vì sắc lệnh dừng cấp quyền tị nạn cho người di cư bất hợp pháp từ Mexico.
Ông Biden ký sắc lệnh hành pháp để kiềm chế mạnh tay người di cư bất hợp pháp tại biên giới Mỹ - Mexico, nhằm giải quyết lo ngại của cử tri trước bầu cử tổng thống.
Bà Claudia Sheinbaum sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mexico sau khi giành chiến thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử.
Deborah Szekely 102 tuổi vẫn làm việc 3 ngày một tuần ở khu nghỉ dưỡng mà vợ chồng bà sáng lập năm 1940.
Đại sứ Anh tại Mexico bị cách chức sau khi chĩa súng trường tấn công vào nhân viên sứ quán trong chuyến thăm các bang điểm nóng bạo lực.
Ứng viên thị trưởng Mexico Alfredo Cabrera bị bắn chết tại cuộc mít tinh vận động tranh cử, trong bối cảnh các chính trị liên tiếp bị sát hại.
Đám đông biểu tình ủng hộ Palestine phóng hỏa bên ngoài khuôn viên đại sứ quán Israel ở Mexico City, sau khi đụng độ với cảnh sát chống bạo động.
Mexico gần như chắc chắn sẽ có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử, khi hai ứng viên hàng đầu đều là nữ giới.
Sân khấu trong buổi vận động tranh cử của ứng viên tổng thống Alvarez Maynez ở Nuevo Leon bị sập, khiến 9 người chết và khoảng 50 người bị thương.
MexicoHãng xe Trung Quốc chọn một quốc gia Bắc Mỹ để ra mắt mẫu bán tải đầu tiên, mang theo tham vọng chinh phục khách hàng toàn cầu.
MexicoTrận hạn hán năm 1020 biến thành phố Chichen Itza với 50.000 người suy tàn bất chấp những lợi thế tự nhiên và sự khéo léo của cư dân.
4 người đàn ông và một người phụ nữ ở miền nam Mexico tử vong sau khi uống nước chứa chất độc trong nghi lễ cúng tế Santeria.
MexicoHố xanh Taam Ja' sâu ít nhất 420 m dưới mực nước biển và có thể kết nối với một hệ thống hang động và đường hầm ẩn.
Ecuador kiện Mexico ra Tòa Công lý Quốc tế sau khi Mexico City chấp thuận cho cựu phó tổng thống nước này tị nạn trong đại sứ quán ở Quito.
Hai ứng viên thị trưởng ở Mexico bị sát hại cùng ngày, khi làn sóng bạo lực chính trị bùng phát trước cuộc bầu cử vào tháng 6.
Cựu phó tổng thống Ecuador Glas, người bị bắt trong vụ đột kích đại sứ quán Mexico ở Quito, cho biết đang tuyệt thực và cầu xin lãnh đạo ba nước Nam Mỹ giúp đỡ.
Venezuela sẽ đóng cửa đại sứ quán và hai lãnh sự quán ở Ecuador, để phản đối việc Quito đột kích sứ quán Mexico bắt cựu phó tổng thống Glas.
Tòa Ecuador cho rằng việc lực lượng hành pháp nước này đột kích sứ quán Mexico để bắt cựu phó tổng thống Glas là "bất hợp pháp", song ông này vẫn phải ngồi tù chờ điều tra.
Mexico kêu gọi LHQ loại Ecuador khỏi tổ chức để phản đối vụ cảnh sát nước này đột kích đại sứ quán ở Quito.